Sầu riêng kéo xuất khẩu rau quả bứt tốc, hướng tới mục tiêu 7,6 tỷ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xuất khẩu rau quả Việt Nam đang phục hồi mạnh nhờ sầu riêng và nhiều nông sản chủ lực, mở rộng thị trường quốc tế, qua đó củng cố chuỗi cung ứng và hướng tới mục tiêu 7,6-8 tỷ USD trong năm 2025.

ddrauqua.jpg
Sầu riêng Đắk Lắk được dán tem, sẵn sàng xuất khẩu. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Xuất khẩu rau quả Việt Nam đang trên đà phục hồi rõ rệt sau giai đoạn tăng trưởng âm hồi đầu năm 2025. Một trong những động lực chính của sự phục hồi này là sự trở lại ấn tượng của mặt hàng sầu riêng - sản phẩm chủ lực trong nhóm rau quả.

Cùng với đó là những nỗ lực trong nâng cao chất lượng, siết chặt chuỗi cung ứng và chiến lược đa dạng hóa thị trường đã tạo nền tảng vững chắc giúp ngành rau quả từng bước lấy lại đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, với đà hiện tại và sản lượng sầu riêng dồi dào từ nay đến tháng 11, mục tiêu xuất khẩu 7,6 tỷ USD mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề ra trong năm nay hoàn toàn khả thi, thậm chí có thể tiến sát mốc 8 tỷ USD.

Qua 7 tháng, giá trị xuất khẩu hàng rau quả đạt 3,92 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Sự tăng trưởng mạnh của xuất khẩu hàng rau quả Việt Nam là do sự phục hồi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh sầu riêng, xuất khẩu nhiều loại rau quả khác như dừa, chanh leo và xoài chế biến cũng chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sự đa dạng trong các mặt hàng rau quả xuất khẩu của Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết xuất khẩu sầu riêng hiện đã trở lại bình thường sau giai đoạn nhiều lô hàng bị cảnh báo do tồn dư cadimi và chất vàng O tại thị trường Trung Quốc.

Từ tháng 5/2025, dưới sự phối hợp của các địa phương, doanh nghiệp và người dân, xuất khẩu sầu riêng đã dần hồi phục và lấy lại đà tăng trưởng.

Để duy trì và mở rộng thị trường, đặc biệt với những sản phẩm có giá trị cao như sầu riêng, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết ngành sẽ xây dựng bản đồ nhiễm cadimi tại các vùng trồng.

Sầu riêng được phân loại kỹ càng trước khi được đóng thùng để xuất khẩu đi Trung Quốc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Sầu riêng được phân loại kỹ càng trước khi được đóng thùng để xuất khẩu đi Trung Quốc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Đây là giải pháp chủ lực giúp đảm bảo an toàn thực phẩm, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và tạo điều kiện cho sầu riêng Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào các thị trường cao cấp như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Song song với việc quản lý chất lượng tại vùng trồng, các doanh nghiệp cũng đang chủ động siết chặt quy trình kiểm soát từ khâu thu mua, đóng gói.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhiều doanh nghiệp hiện chỉ thu mua sầu riêng từ các trang trại có chứng nhận không nhiễm cadimi. Sau đó, họ tiếp tục kiểm tra lần nữa tại kho để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn trước khi xuất khẩu.

Cách làm này không chỉ giảm rủi ro mà còn nâng cao uy tín sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh sầu riêng, nhiều mặt hàng khác như dừa, chanh leo, xoài… chế biến cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, dù xuất khẩu sang Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm giảm 24,3% so với cùng kỳ, thì tại nhiều thị trường khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hà Lan... lại tăng trưởng mạnh.

Đáng chú ý, xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ 7 tháng đầu năm nay đạt 216 triệu USD, tăng tới 66% - mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất.

Dây chuyền sản xuất chanh leo của Công ty TNHH Quicornac (xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) năm 2023. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
Dây chuyền sản xuất chanh leo của Công ty TNHH Quicornac (xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) năm 2023. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Dù Hoa Kỳ hiện chỉ chiếm trên 8% thị phần rau quả Việt Nam, song đây là thị trường có yêu cầu rất khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn mác và bao bì.

Do đó, xuất khẩu thành công vào Hoa Kỳ không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là thước đo cho chất lượng, năng lực tuân thủ và uy tín thương hiệu của nông sản Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng định hướng rõ, để đạt mục tiêu 7,6 tỷ USD năm 2025, ngành rau quả cần tập trung đa dạng hóa thị trường, tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết như với Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc...

Ngoài xuất khẩu trái cây tươi, cần thúc đẩy các sản phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm từ dừa, xoài… để mở rộng biên độ tăng trưởng và hạn chế rủi ro từ thị trường tươi.

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc - vẫn là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu cũng đang có sự thay đổi về xu hướng tiêu dùng, yêu cầu cao hơn về chất lượng, kiểm dịch thực vật và quy cách đóng gói.

Ông Nông Đức Lai, Tham tán thương mại Việt Nam tại Trung Quốc lưu ý, để xuất khẩu hiệu quả vào thị trường này, doanh nghiệp Việt cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm.

Trước tiên là nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, bao bì và truy xuất nguồn gốc.

Thứ hai là đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản nhằm nâng cao giá trị gia tăng.

Thứ ba là tăng cường xúc tiến thương mại, đặc biệt tại các tỉnh phía Bắc và Tây Bắc Trung Quốc - những khu vực giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

Xoài tượng da xanh An Giang xuất sang thị trường Australia và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)
Xoài tượng da xanh An Giang xuất sang thị trường Australia và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến cải tiến mẫu mã, bao bì phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Trung Quốc và đặc biệt là xây dựng, đăng ký thương hiệu ngay từ khi chuẩn bị thâm nhập thị trường, thay vì chờ đến khi sản phẩm đã có chỗ đứng.

Việc tận dụng các cơ hội từ thị trường tiềm năng khác như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thúc đẩy.

Các thị trường này không chỉ ổn định mà còn có sức mua cao, đặc biệt với các loại trái cây nhiệt đới mà Việt Nam có thế mạnh.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và yêu cầu kỹ thuật gia tăng, ngành rau quả Việt Nam không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào sản lượng hay giá cả.

Thay vào đó, việc xây dựng chuỗi cung ứng chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm từ gốc, ứng dụng công nghệ hiện đại vào chế biến, đa dạng hóa thị trường và xây dựng thương hiệu mạnh sẽ là chìa khóa để giữ vững đà tăng trưởng, tiến xa hơn trên thị trường quốc tế.

Theo Bích Hồng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null