Ia Pa: 22 năm tù cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 20-6, Tòa án nhân dân huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo gồm: Võ Thanh Thừa (SN 1991, trú tại tổ 5, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa); Rô Ái (SN 2001, trú tại buôn Biah B, xã Ia Tul, huyện Ia Pa và Ksor Sinh (SN 2002, trú tại tổ 9, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 9-12-2022, Võ Thanh Thừa đã cùng với Rô Ái và Ksor Sinh bàn bạc, chuẩn bị dụng cụ, thống nhất góp tiền để mua ma túy loại Methamphetamine để sử dụng. Sau khi mua được ma túy tại thị xã Ayun Pa, cả 3 đối tượng đãcùng nhau đi đến khu vực cánh đồng thuộc thôn buôn Tul, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa để tổ chức sử dụng.

Từ trái sang: đối tượng Võ Thanh Thừa, Rô Ái và Ksor Sinh. Ảnh: Đan Nguyên

Từ trái sang: đối tượng Võ Thanh Thừa, Rô Ái và Ksor Sinh. Ảnh: Đan Nguyên

Trong lúc đang sử dụng thì 3 đối tượng bị lực lượng Công an huyện Ia Pa phối hợp Công an xã Ia Broăi tuần tra, phát hiện bắt quả tang, tạm giữ các vật chứng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ hành vi trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Ia Pa tuyên phạt các bị cáo: Võ Thanh Thừa 8 năm tù giam, Rô Ái và Ksor Sinh mỗi bị cáo 7 năm tù giam cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.