Hướng đến nhu cầu học tiếng Anh của trẻ em nghèo ở Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là định hướng khởi nghiệp của anh Phạm Hồng Thưởng-Giám đốc Công ty TNHH Lalisa Plus. Anh chính là người vừa giành giải nhất tại cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ IV năm 2020 do Tỉnh Đoàn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức.
Lựa chọn xây dựng Trung tâm Anh ngữ phục vụ nhu cầu học tập tiếng Anh của thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn ở ngoại ô TP. Pleiku, anh Thưởng cho rằng, đây là hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu hướng thực tế hiện nay. Anh chia sẻ: Hiện phần lớn trung tâm Anh ngữ đều tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, tọa lạc ở những vị trí đắc địa, thuận lợi, hướng đến những khách hàng có điều kiện tài chính, gia đình khá giả. Trong khi đó, nhu cầu học tiếng Anh của thanh thiếu nhi vùng ngoại thành, các thôn, làng vùng ven TP. Pleiku là khá lớn.
Bản thân anh Thưởng cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại theo học ngành sư phạm nên thấu hiểu những ước muốn của thiếu nhi nghèo trên con đường học tập. Theo đó, cuối năm 2019 Trung tâm Anh ngữ Lalisa ra đời nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu của trẻ em nghèo. Hiện nay, Công ty TNHH Lalisa Plus do anh Thưởng làm chủ đã duy trì hoạt động của 2 Trung tâm Anh ngữ tại địa chỉ: 35 Hoàng Văn Thái và 60 Đặng Thai Mai (TP. Pleiku).
Điều khác biệt mà anh Thưởng hướng tới trong quá trình thành lập Trung tâm Anh ngữ Lalisa chính là tạo thương hiệu bền vững, nâng cao chất lượng dạy học thông qua việc tạo điều kiện để giáo viên tham gia đóng góp cổ phần. Đến nay, đã có 2/6 giáo viên tham gia góp cổ phần. Với cách làm này, anh mong muốn mỗi giáo viên tự chủ, nâng cao trách nhiệm của bản thân trong xây dựng bài giảng, phương pháp dạy học, qua đó thu hút học viên theo học tại Trung tâm hiệu quả nhất.
Anh Phạm Hồng Thưởng trao đổi thông tin với học viên tại Trung tâm. Ảnh: Ksor H'Yuên
Anh Phạm Hồng Thưởng trao đổi thông tin với học viên tại Trung tâm. Ảnh: Ksor H'Yuên
Hiện nay, Trung tâm có hơn 300 học viên với độ tuổi từ 5 đến 15, mức học phí 400 ngàn đồng/học viên/tháng. Học viên trong độ tuổi từ 5 đến 7 tuổi duy trì học 2 buổi/tuần, từ 7 đến 15 tuổi học 3 buổi/tuần.
Bên cạnh mục tiêu lợi nhuận, Trung tâm Anh ngữ Lalisa còn chú trọng đến lợi ích cộng đồng mà trọng tâm là thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc trao các suất học bổng cho học viên nghèo với suất học miễn phí trong vòng 1 năm; đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường tiến hành rà soát, xét chọn những học viên khó khăn để miễn, giảm học phí. Đến nay, Trung tâm Anh ngữ Lalisa đã trao hơn 10 suất học miễn phí cho các học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Ngoài việc giảng dạy môn chính là tiếng Anh, mỗi giáo viên đứng lớp đều chuẩn bị các tiết học kỹ năng mềm và thực hành các bài học ngay trên lớp; từ đó giúp học viên tiếp thu, ứng dụng ngay trong quá trình học, sinh hoạt ở trung tâm cũng như trở về gia đình với một số kỹ năng ứng xử, làm việc nhóm, tham gia các hoạt động vệ sinh bảo vệ môi trường, hỗ trợ những người yếu thế…
Là phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Lalisa, chị Trần Thị Thoa (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: “Con tôi theo học tại Trung tâm Anh ngữ Lalisa hơn 3 tháng. Ban đầu, cháu không thích học lại nhút nhát. Nhưng sau thời gian học tiếng Anh và được thầy-cô giáo truyền đạt, hướng dẫn thực hành các kỹ năng mềm, hiện nay, cháu đã chủ động, tự tin hơn nhiều trong giao tiếp và học tập. Tôi rất yên tâm khi cháu học tại đây bởi chất lượng dạy học khá tốt”.
Giám đốc Công ty TNHH Lalisa Plus cho biết thêm, trong những năm tiếp theo, anh chủ động phân chia 3 giai đoạn với những mục tiêu rõ ràng. Giai đoạn 2019-2022 sẽ thành lập 6 trung tâm ngoại ngữ, đồng thời hoàn thành quy trình nhượng quyền thương hiệu; giai đoạn 2023-2028 hoàn thành mục tiêu 100% giáo viên giảng dạy là người nước ngoài, chuyển đổi thành công ty cổ phần; giai đoạn 2029-2034 mở rộng nhượng quyền thương hiệu, phát triển các sản phẩm mới, đồng thời tổng kết 15 năm hoạt động.
Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, niềm khát khao mở rộng góp phần lan tỏa hơn nữa việc học tiếng Anh trong thiếu niên, nhi đồng, tin tưởng rằng, anh Phạm Hồng Thưởng sẽ sớm đạt những mục tiêu đề ra, qua đó chắp cánh cho ước mơ học tiếng Anh của trẻ em nghèo.
KSOR H’YUÊN

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Chi Lăng. Ảnh: R.H

Niềm vui trong căn nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Hơn 1 tháng thi công, 8 căn nhà Đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị hỗ trợ xây dựng đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ khó khăn trên địa bàn vào chiều ngày 25-6. 

Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai khánh thành, bàn giao 21 nhà tại huyện Chư Pưh

Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai khánh thành, bàn giao 21 căn nhà tại Chư Pưh

(GLO)- Chiều 25-6, tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh), Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh tổ chức lễ khánh thành các căn nhà cho gia đình chính sách thuộc Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện Chư Pưh.

An Khê nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho cộng đồng

An Khê nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho cộng đồng

(GLO)-Những năm qua, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên phổ cập kiến thức, hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị chữa cháy cầm tay và kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố cháy nổ.

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Thị trường mỹ phẩm “nóng rực” khi hàng loạt sản phẩm vô chủ vứt bừa bãi, doanh nghiệp ồ ạt xin thu hồi công bố. Phóng viên đã thâm nhập thị trường mỹ phẩm để tận thấy cách thức hô biến đồ rẻ tiền thành cao cấp, chiêu trò của các ông trùm vươn vòi bạch tuộc, bủa vây người người tiêu dùng.

Nhờ thay đổi tư duy sản xuất, đời sống gia đình bà Đinh Bom đã thay đổi nhanh chóng với thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng. Ảnh: N.Q

Khởi sắc làng Tơ Drăh

(GLO)-Nhờ thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, làng Tơ Drăh (xã Bar Măih, huyện Chư Sê) đã có nhiều khởi sắc và đạt chuẩn nông thôn mới.

Chuyện những người làm truyền thông ngành Y

Chuyện những người làm truyền thông ngành Y

(GLO)- Nhằm giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có kiến thức trong chăm sóc sức khỏe, phòng-chống dịch bệnh, đội ngũ cán bộ truyền thông ngành Y tỉnh Gia Lai đã không quản ngại khó khăn, tiếp cận địa bàn để tuyên truyền, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

(GLO)- Trong thời đại mà mỗi người đều có smartphone, mạng xã hội nhảy số từng giây, vẫn có những người đều đặn chờ báo giấy để đọc từng mục, gạch từng dòng. Vì lẽ đó, ở xã vùng sâu, xã biên giới, bưu tá vẫn lặng lẽ mang báo Đảng đến tay các cán bộ cơ sở, đảng viên, người có uy tín...

Thủ tướng chỉ đạo chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp trước 30/6

Thủ tướng chỉ đạo chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp trước 30/6

Đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6. Cơ quan, đơn vị, cá nhân nào có thẩm quyền mà không giải quyết đúng kế hoạch hoặc để xảy ra tiêu cực sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước.

Những người tiên phong hiến giọt hồng trao đời sự sống

Những người tiên phong hiến giọt hồng trao đời sự sống

(GLO)- Họ là những tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), không quản ngại khó khăn, sẵn sàng hiến giọt máu hồng trao đời sự sống. Những đóng góp của họ góp phần thúc đẩy phong trào HMTN tại tỉnh Gia Lai ngày càng lan tỏa rộng khắp.

Trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho em Nêu

Trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho em Nêu

(GLO)- Báo Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa đến nhà trao số tiền 11,5 triệu đồng hỗ trợ đợt 2 cho em Nêu (SN 2018, trú tại làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa) là trẻ mồ côi cả cha và mẹ.

null