Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ 16 mở rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 9-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2024.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Tám

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Tám

Trong quý 1, Huyện ủy Phú Thiện đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, các ngành chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác năm 2024 để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm nên đạt được kết quả tích cực. Tính đến ngày 11-3, vụ Đông Xuân toàn huyện gieo trồng được hơn 11.900 ha, đạt 99,5% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp 58 tỷ đồng, đạt 25,3% kế hoạch năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn hơn 4,7 tỷ đồng, đạt 4% kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện hơn 11,4 tỷ đồng, đạt 35,3% dự toán tỉnh giao.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được chỉ đạo thực hiện có chất lượng; đời sống Nhân dân, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, người nghèo được cải thiện; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giao quân năm 2024 đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đạt hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được chú trọng. 3 tháng đầu năm, toàn huyện kết nạp được 20 đảng viên mới, đạt 20,8% so với nghị quyết năm 2024.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quý 1 vẫn tồn tại một số hạn chế như: giá cả một số nông sản tại huyện không ổn định; công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý về đất đai chưa sâu sát, còn xảy ra vi phạm ở một số địa phương; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm; tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số; việc kiện toàn một số chức danh lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý 1; đồng thời tập trung thảo luận các vấn đề như: Giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các tuyến đường nội thị, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, giải pháp xử lý nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hướng dẫn biên tập và phát hành lịch sử Đảng bộ xã Chư A Thai, xã Ia Piar…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện Phú Thiện Vũ Hồng Duy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, bám sát nội dung chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trên các lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là những tồn tại, hạn chế xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện tặng giấy khen cho 4 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (từ năm 2019-2023).

Có thể bạn quan tâm

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Hội thảo khoa học cấp bộ về nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên

Hội thảo khoa học cấp bộ về nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 2-6, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới”.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trẻ em không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của dân tộc. Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước.

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

(GLO)- Đấu tranh trên không gian mạng không còn đơn thuần là phản bác thông tin sai trái, mà là cuộc cạnh tranh thông tin nhằm xây dựng niềm tin và dẫn dắt, định hướng nhận thức xã hội, gắn chặt với yêu cầu xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và củng cố “thế trận lòng dân”.

null