Xây dựng phường An Khê ngày càng phát triển mạnh mẽ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-8, Đảng bộ phường An Khê (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

img-7531.jpg
Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội Đảng bộ phường An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ cùng 199 đại biểu chính thức, đại diện cho đảng viên trong Đảng bộ phường.

Phường An Khê được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các phường Ngô Mây, Tây Sơn, An Phú, An Phước, An Tân và xã Thành An (thị xã An Khê). Sau khi sắp xếp, sáp nhập, Đảng bộ phường An Khê có 5 đảng bộ cơ sở, 20 chi bộ cơ sở và 34 chi bộ trực thuộc với 1.731 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội phường An Khê có bước phát triển tích cực. Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng: Dịch vụ chiếm 48,58%, công nghiệp - xây dựng 46,59%, nông nghiệp 4,83%. Tổng thu ngân sách đạt 135 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 6,71%; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm, tăng 17 triệu đồng so với năm 2020.

Đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt, với tổng vốn hơn 497 tỷ đồng, triển khai 56 dự án trọng điểm, góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo ngày càng khang trang, hiện đại.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, phong trào văn nghệ, thể thao duy trì thường xuyên. Giáo dục đạt kết quả tích cực với 13/14 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 94%, hộ nghèo giảm còn 0,57%. An sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu (3,29%); mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được nhân rộng. Bộ máy tổ chức được kiện toàn, cán bộ nâng cao năng lực, hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả hơn.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ phường tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao. Trong đó, 3 khâu đột phá, gồm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo nội dung 4 Nghị quyết lớn của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 làm nền tảng cho phát triển; đẩy mạnh phát triển kinh tế, hạ tầng; phát triển văn hóa và giáo dục toàn diện.

053356401e8796d9cf96.jpg
Các đại biểu thống nhất các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường An Khê lần thứ I. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung ghi nhận, biểu dương những thành tựu Đảng bộ phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn phường tiếp tục phát huy kết quả, khẳng định vị thế “Phường An Khê là trung tâm phát triển kinh tế trên trục hành lang chiến lược Đông - Tây” và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Mai Việt Trung đề nghị Đảng bộ, chính quyền phường phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần anh hùng của quê hương, đoàn kết, đổi mới, quyết tâm xây dựng An Khê ngày càng phát triển mạnh mẽ theo phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển” để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái. Cải thiện môi trường đầu tư, huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng hiện đại, kết nối hiệu quả.

img-7559.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khê, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt. Ảnh: Ngọc Minh

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường An Khê nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 22 đồng chí và đồng chí Nguyễn Hùng Vỹ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Khê.

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null