(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, khi đến kiểm tra hoạt động của phường Quy Nhơn Đông vào sáng 14-7.
(GLO)- Chăm lo nhà ở cho người dân có thu nhập thấp là vấn đề an sinh xã hội lớn, nhiệm vụ trọng tâm để phát triển đất nước để chăm lo cho người dân trong tỉnh, người đến làm việc tại Gia Lai có nơi ăn chốn ở. Hiện Gia Lai đang triển khai thi công một số dự án với tổng số 4.380 căn hộ.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung vừa ký ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
Với hơn 80.000 tỉ đồng được chấp thuận chủ trương triển khai cho 3 dự án lớn trong kỳ họp cuối tháng 5.2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai một lần nữa khẳng định quyết tâm đưa hạ tầng trở thành trụ cột chiến lược trong phát triển địa phương.
Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc cương quyết cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, trong đó có thủ tục cấp phép xây dựng, đang nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận.
Theo các chuyên gia, khi đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi vào hoạt động, muốn tăng giá trị đất phải tập trung phát triển mô hình đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 188 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.
Khi hình thành, khu đô thị Thuận Phước không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là điểm đến du lịch, giải trí, thương mại hấp dẫn, góp phần đưa Đà Nẵng vươn lên trên bản đồ thế giới cũng như khu vực.
(GLO)- Sáng 30-11, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương với 458/461 đại biểu tán thành (chiếm 95,62% tổng số đại biểu Quốc hội).
(GLO)- Một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng bộ huyện Phú Thiện nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại V ở mức cao, tạo tiền đề hướng đến đô thị loại IV vào năm 2030.
Theo lãnh đạo Cục Phát triển đô thị, thời gian tới, Việt Nam cầm tập trung phân loại, quản lý phát triển hệ thống đô thị bền vững, đồng bộ về mạng lưới và phù hợp vùng miền.
TP.Đà Nẵng vừa quyết định đầu tư hơn 673 tỉ đồng để nâng cấp, cải tạo công viên 29.3. Đây không chỉ là tin vui cho người dân Q.Thanh Khê, Hải Châu ở trung tâm TP, mà Đà Nẵng cần rất nhiều công viên xứng tầm.
(GLO)- Tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam diễn ra ngày 18-5-2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việc đổi mới tư duy lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị là rất quan trọng, bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển.
(GLO)- Hướng tới phát triển đô thị xanh và tập trung 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của Chính phủ về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một trong những Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đô thị toàn quốc.
(GLO)- Sáng 9-11, tại TP. Pleiku, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức lớp bồi dưỡng về quản lý trật tự xây dựng đô thị cho hơn 100 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường và cán bộ làm công tác địa chính, nông nghiệp thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai không đồng đều, chủ yếu tập trung ở TP. Pleiku và các thị xã. Do vậy, nhiều giải pháp đã được đề ra để phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa sẽ đạt 35% theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).
(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền TP. Pleiku luôn năng động, sáng tạo, phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh cũng như thu hút mạnh mẽ các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng đô thị. Nhờ đó, diện mạo thành phố ngày càng khang trang, xanh-sạch-đẹp hơn, xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Trong phát triển đô thị ở Việt Nam, nhiều nhà đầu tư luôn hướng theo việc tạo không gian ở nhiều nhất để kiếm lợi ích từ kinh doanh, giảm nhiều nhất các không gian hạ tầng.
(GLO)- Tối 23-8, một cơn mưa to ập đến trong khoảng 1 giờ, nước ngập tràn Phố núi Pleiku, nhiều tuyến đường bị tắc, nhiều nhà dân nước tràn vô, gây thiệt hại nặng nề. Đoạn đường Hoàng Văn Thụ từ Hùng Vương đến Wừu có nhà nước ngập cả mét. Quán bar SEF (14 Hoàng Văn Thụ), theo phản ánh của chị Lê Thúy Hằng-chủ quán, bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Nhiều người ở Tây Nguyên khá lâu, chứng kiến cảnh mưa ngập đã thảng thốt: Chưa bao giờ nhìn thấy cảnh Phố núi nước ách tắc như thế, thật khủng khiếp!
Không ào ạt chiếm đất rồi triển khai dự án dang dở như ở Quảng Nam, cũng không “lách luật“, đền bù giá rẻ gây bất công, khiếu nại như ở Nha Trang, Khánh Hòa, các dự án du lịch tại Bình Định lại “án binh bất động“.