Ia Grai và Chư Pưh hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (18 và 19-4), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh và Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị mở rộng nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2023.

Trong quý I, huyện Ia Grai có tổng giá trị sản xuất 2.476 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách 38,6 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Các chương trình mục tiêu quốc gia: phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ góp phần nâng cao đời sống người dân. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có sự chuyển biến tích cực; an ninh chính trị được giữ vững ổn định.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai tặng giấy khen cho 8 chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Phương Lộc

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai tặng giấy khen cho 8 chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Phương Lộc

Trong quý I, toàn huyện kết nạp 34 đảng viên mới, đạt 22,6% Nghị quyết. Huyện đã trao huy hiệu Đảng cho 22 đảng viên từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng; thi hành kỷ luật 6 đảng viên vi phạm.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã trao giấy khen cho 8 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Đối với huyện Chư Pưh, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, sự nỗ lực phấn đấu của của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, tình hình kinh tế-xã hội của huyện đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Giá trị sản xuất đạt 949,88 tỷ đồng, đạt 19,91% so với Nghị quyết, tăng 13,92% so với năm ngoái. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-2023 đạt hơn 1.882 ha, đạt 100,4% kế hoạch và đạt 103,4% so với cùng kỳ. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, công tác phòng-chống dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh xảy ra. Công tác thú y, phòng-chống dịch bệnh gia súc gia cầm, bảo vệ thực vật, khuyến nông, thuỷ lợi được chú trọng triển khai đạt nhiều kết quả.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chú trọng, các cơ quan chuyên môn tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, góp phần sớm hoàn thành chương trình. Hiện huyện có có 6 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 8 đến 10 tiêu chí. Giá trị công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 417 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch. Công tác thu, chi ngân sách đạt khá, tổng thu ngân sách trong 3 tháng đầu năm đạt gần 111,3 tỷ đồng. Công tác Tài nguyên và Môi trường, quy hoạch, hoạt động thương mại-dịch vụ và các hoạt động ngân hàng được quản lý chặt chẽ, đạt hiệu quả cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Trong 3 tháng đầu năm, huyện đã kết nạp 11 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.685 đồng chí. Công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo thực hiện. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được tăng cường, củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Dịp này, Huyện ủy Chư Pưh đã tặng hoa và quà chia tay đồng chí Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Chư Pưh nhận nhiệm vụ mới.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null