Hội nghị TW 12: Nhiều nội dung mới mang tính chiến lược, thời sự và thực tiễn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều ý kiến cho rằng trong bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, bao quát nhiều vấn đề với nhiều nội dung mới mang tính chiến lược, thời sự và thực tiễn.

hoi-nghi-tw-12.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao (18-19/7), Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị. Nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên cho rằng trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị, những chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta có ý nghĩa hết sức quan trọng, bao quát nhiều vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội với nhiều nội dung mới mang tính chiến lược, thời sự và thực tiễn.

Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng (Hội Luật gia Việt Nam) Hà Huy Từ cho biết: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm ngắn gọn, đề cập nhiều nội dung cốt lõi, mang tính chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Theo ông Hà Huy Từ, đây là những nội dung vừa mang tính định hướng, vừa mang tính cụ thể, phù hợp với thực tiễn và có tầm nhìn bao quát cho nhiều năm tiếp theo. Đây là vấn đề mang tính tất yếu, là con đường mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải quyết tâm thực hiện trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tiếp theo.

Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng cũng rất tâm đắc khi những nội dung chỉ đạo quan trọng nhất về đất đai đã được đưa vào bài phát biểu một cách trọn vẹn, đầy đủ. Điều đó chứng tỏ những vấn đề “nóng,” những vấn đề “sát sườn” được người dân quan tâm đã có các điểm nhấn rất quan trọng là: Đối với lĩnh vực đất đai, tập trung nhấn mạnh việc hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu, quy hoạch, sử dụng đất, bảo đảm tính minh bạch, công bằng, hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Cần nhấn mạnh đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội; quản lý và sử dụng đất đai phải đảm bảo lợi ích chung của toàn dân...

Ngoài ra, những nội dung khác của bài phát biểu đều mang giá trị cao về tính chỉ đạo chính xác, phù hợp, về tầm nhìn rộng lớn, bao quát trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, công tác nhân sự, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp dù mới được vận hành 19 ngày nhưng đã được đánh giá, ghi nhận; điều này chứng tỏ nội dung của bài phát biểu rất chi tiết, cụ thể, thiết thực.

Đồng tình với quan điểm trên, nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên cũng đánh giá cao bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm khi nhấn mạnh đến việc phấn đấu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông; qui hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp địa phương; ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, công nghiệp, dịch vụ, phát triển đô thị; phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất. Đây là vấn đề đang được toàn dân quan tâm và theo dõi.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết: "Tôi đọc khá kỹ phần nói về chính quyền địa phương 2 cấp, trong đoạn văn chỉ hơn 300 từ nhưng các cụm từ “chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân,” “chủ động phục vụ nhân dân,” “gần dân," “sát dân,” “thực hành dân làm gốc”... xuất hiện nhiều lần cho thấy một tinh thần mới, hết lòng vì nhân dân của toàn hệ thống chính trị."

Bà Nguyễn Thị Minh Hương rất đồng tình với cách Hội nghị Trung ương đặt ra yêu cầu tổng kết công cuộc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, nhất là mô hình chính quyền hai cấp ở đô thị và nông thôn.

"Bởi vì dù là ở phố hay ở quê, những thay đổi trong bộ máy nhà nước đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trong đó có phụ nữ. Nếu bộ máy tinh gọn hơn, phục vụ dân tốt hơn, thì phụ nữ - nhất là phụ nữ ở cơ sở sẽ được hưởng lợi nhiều nhất: từ việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, đến việc được tham gia đóng góp ý kiến cho cộng đồng một cách dễ dàng hơn.

Là một người làm công tác phụ nữ, tôi tin tưởng rằng với cách tiếp cận “chủ động phục vụ nhân dân,” trong thời gian tới, bộ máy chính quyền địa phương sẽ ngày càng hoạt động quy củ, khắc phục được những vướng mắc nhất thời và đem lại hiệu quả lâu dài cho nhân dân. Và tôi tin, phụ nữ cũng xứng đáng và hoàn toàn đủ năng lực để trở thành một phần trong quá trình xây dựng, vận hành chính quyền ấy," bà Minh Hương nêu ý kiến.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đến việc phải chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV một cách bài bản, kỹ lưỡng, gắn liền với tổng kết 80 năm xây dựng đất nước.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, đây là một mốc son lớn, vừa thiêng liêng, vừa đầy trách nhiệm. Trong 80 năm ấy, các tầng lớp phụ nữ đã luôn khẳng định vai trò, năng lực và vị thế của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường lịch sử của đất nước để tự hào, mà còn là cơ hội để cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước soi lại hành trình của tổ chức, của bản thân: đã đóng góp gì, còn điều gì trăn trở, và sẽ bước tiếp như thế nào trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, hiện nay các cấp Hội vừa ổn định bộ máy tổ chức, vừa không để gián đoạn các hoạt động ở cơ sở, đồng thời đang chuẩn bị cho nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước, hướng tới 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

Theo Đỗ Bình (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng 19-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện quy định về quyền được biết nguồn gốc, bảo đảm sự phù hợp giữa trẻ em và gia đình nhận nuôi, tăng cường giám sát, hỗ trợ sau nhận nuôi.

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

(GLO)- Sáng 20-10, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, Đảng bộ phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh (20/10/1936 - 20/10/2026). Đây là tiền thân của Đảng bộ An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát trước đây (nay là Đảng bộ phường An Nhơn).

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

(GLO)- Chiều 19-10, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai Nhật Bản (METI Kansai) nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp hai bên.

Cần làm rõ địa vị pháp lý của luật sư tập sự

Cần làm rõ địa vị pháp lý của luật sư tập sự

(GLO)- Tham gia góp ý dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng 19-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị rà soát, hoàn thiện quy định về đào tạo, tập sự hành nghề luật sư, nhất là địa vị pháp lý, phạm vi tham gia tố tụng của luật sư tập sự.

Gia Lai đổi mới công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân

Gia Lai đổi mới công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kế hoạch số 125-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tạo đồng thuận xã hội.

25 địa phương miễn phí một số dịch vụ công trực tuyến: Người dân, doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 37 tỷ đồng/năm

25 địa phương miễn phí một số dịch vụ công trực tuyến: Người dân, doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 37 tỷ đồng/năm

(GLO)- Chính sách miễn phí một số dịch vụ công trực tuyến tại 25 địa phương dự kiến giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời khuyến khích sử dụng dịch vụ số và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

(GLO)- Góp ý đối với dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề xuất hoàn thiện cơ chế tiếp cận vốn, đồng bộ chính sách thuế, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, thị trường, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững.

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị gắn đơn giản hóa thủ tục hành chính với kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư; đồng thời tăng cường nguồn lực cho cơ quan quản lý để nâng cao hiệu quả giám sát thị trường.

null