(GLO)- Cuộc giao tranh ở mặt trận Kupiansk, tỉnh Kharkov đang diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho Ukraine. Nga tăng cường hỏa lực, áp sát các tuyến phòng thủ, trong khi giới chức Kiev thừa nhận nguy cơ thành phố rơi vào thế bị bao vây ngày càng rõ rệt.
(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.
(GLO)- Cuộc điện đàm ngày 19-9 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không chỉ gỡ nút thắt cho TikTok tại Mỹ, mà còn phản chiếu chiến lược rộng lớn hơn trong quan hệ hai siêu cường.
(GLO)- Nhận diện chính xác tiềm năng lợi thế là cơ sở quan trọng để toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân Gia Lai cùng chung sức đóng góp vào công cuộc dựng xây quê hương trong giai đoạn mới. Tất cả cùng bắt tay vào hành động, không hô hào theo kiểu quyết tâm suông.
Nhiều ý kiến cho rằng trong bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, bao quát nhiều vấn đề với nhiều nội dung mới mang tính chiến lược, thời sự và thực tiễn.
Ngày 12/7, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã có cuộc hội đàm cùng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại thành phố duyên hải Wonsan, đánh dấu vòng đối thoại chiến lược thứ hai giữa 2 quốc gia đang thắt chặt quan hệ liên minh quân sự và ngoại giao.
(GLO)- Thành lập Quân đoàn 34 là sự kiện có ý nghĩa, đánh dấu sự phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và Quân đoàn 34 nói riêng. Sau khi được tổ chức lại, Quân đoàn 34 là đơn vị cơ động chiến lược của QĐND Việt Nam, được tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.
Chuyên gia bóng đá nữ Simon Toselli của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam có thể lọt vào tốp 5 đội mạnh nhất châu Á nếu có chiến lược phát triển hợp lý.
(GLO)-Hôm 27/8, ông Illia Yevlash – phát ngôn viên Lực lượng miền Đông Ukraine – nói: “Đối phương đang tăng cường đáng kể tần suất tấn công dọc mặt trận Lyman và Kupyansk. Tính đến ngày 26/8, đối phương đã thực hiện 620 cuộc tấn công và 15 lần không không kích vào các vị trí phòng thủ của chúng tôi”.
Nguyên nhân quan trọng dẫn dắt quá trình phục hồi ngoạn mục của TPHCM sau 1 năm mở cửa là khả năng đánh giá tình hình, nhận định và đưa ra các dự báo “từ xa, từ sớm“ với 11 chiến lược cho thời kỳ bình thường mới. Minh chứng rõ ràng cho việc phát huy các chiến lược này là kết quả phục hồi 9 tháng đầu năm đã vượt lên các kỳ vọng và dự kiến thống kê.
(GLO)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông vừa ký ban hành Kế hoạch số 2810/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26-7-2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2050.
(GLO)- Tính đến 1-8-2022, cả nước có 116/142 sản phẩm đăng ký được cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các mặt hàng nông-lâm-thủy sản, trong đó, Gia Lai có 2 sản phẩm được chứng nhận là hồ tiêu Chư Sê và gạo Ba Chăm“. Đây là số lượng quá ít, chưa được các chủ thể quan tâm đăng ký bảo hộ cho sản phẩm nông sản.
Giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Giao Lai) rủ một số người bạn thân thiết lên Gia Lai “ăn một bữa cơm tất niên với nhau ở đây mới ý nghĩa chứ ở TP.HCM thì quá đơn giản“.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/9 sẽ trình bày bài phát biểu về kế hoạch ngăn chặn tình trạng lây lan nhanh chóng biến thể Delta của virus SARS-COV-2 và thúc đẩy chương trình tiêm chủng trên toàn quốc.
(GLO)- Thành phố Pleiku có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phát triển du lịch của thành phố vẫn còn hạn chế, chưa khai thác tối đa tiềm năng. Liên quan đến những giải pháp để đưa “ngành công nghiệp không khói“ của Pleiku cất cánh, P.V Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tấn Thành-Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh.
Thủ tướng Abe Shinzo sớm nhận ra tầm quan trọng của Việt Nam. Trong gần 8 năm lãnh đạo nước Nhật, ông đã 4 lần thăm chính thức Việt Nam, đất nước mà ông có tình cảm rất đặc biệt.
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030 vừa được chính phủ thông qua ngày 22-1 đặt ra mục tiêu Việt Nam thu hút ít nhất 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Khi hàng loạt đại gia trong ngành thép, bán lẻ công nghệ như Hòa Phát, Thế giới di động, Digiworld, FPT Retail, Nguyễn Kim, Vingroup… “ăn khoai“, sẽ có hàng chục, hàng trăm người “vác mai đi đào“. Lúc ấy, “vùng vịnh xanh“ sẽ biến thành “đại dương đỏ“.
Mục tiêu đến năm 2025, doanh thu và lượt khách du lịch tăng ít nhất 20% so với giai đoạn 2015-2020; số lượng lao động qua đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ du lịch đạt 50% lao động trực tiếp trong ngành…
Thiếu HLV giỏi và không có người hoạch định kế hoạch xuất khẩu cầu thủ, bầu Đức đang nhận cái kết đắng của người đi tiên phong trong lĩnh vực này ở bóng đá Việt Nam.