Đại hội XIV của Đảng: Con tàu cách mạng kiên định hải trình đã chọn giữa sóng cả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo học giả Nguyễn Hữu Động, Đại hội XIV vì thế không chỉ là sự kiện của riêng Đảng, mà là “điểm hội tụ của kỳ vọng xã hội,” nơi người dân mong chờ những định hướng rõ ràng cho phát triển bền vững.

Giữa một thế giới rung chuyển bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là điểm bản lề để đất nước xác lập bản lĩnh, tầm nhìn và lựa chọn chiến lược trong những năm tới.

dai-hoi-xiv-cua-dang.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Thực tiễn khẳng định vai trò lãnh đạo nhất quán của Đảng chính là trụ cột giữ vững ổn định và dẫn dắt Việt Nam chủ động tiến lên trong trật tự quốc tế đang tái cấu trúc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mexico, học giả Nguyễn Hữu Động, chuyên gia bầu cử của Liên hợp quốc, người từng nhiều năm tham gia các phái bộ quốc tế tại những điểm nóng chính trị trên thế giới, nhìn nhận Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam như một cột mốc mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với tương lai phát triển của đất nước trong một thế giới đang chuyển động dữ dội và khó đoán định.

Theo nhà ngoại giao kỳ cựu Nguyễn Hữu Động, nhìn lại lịch sử, chưa khi nào Đại hội Đảng của Việt Nam lại diễn ra trong một bối cảnh quốc tế “đa tầng sóng gió” như hiện nay.

Những cuộc xung đột địa chính trị kéo dài và có xu hướng lan rộng - từ xung đột Nga-Ukraine chưa có hồi kết, căng thẳng Mỹ-Venezuela tiếp tục phủ bóng lên khu vực Mỹ Latinh, cho tới các điểm nóng châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan, đang làm xói mòn nền tảng ổn định vốn đã mong manh của trật tự thế giới hậu Chiến tranh Lạnh.

Trong bức tranh ấy, ông Nguyễn Hữu Động, đồng thời là Chủ tịch Hội người Việt tại Mexico cho rằng Việt Nam không đứng ngoài vòng xoáy. Theo ông, các chính sách thuế quan mới của Mỹ, xu hướng bảo hộ quay trở lại, sự tái cấu trúc và thậm chí đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ là những con số trong báo cáo kinh tế, mà là những “làn sóng ngầm” có thể làm thay đổi sâu sắc môi trường phát triển của từng quốc gia.

Chính trong bối cảnh đó, Đại hội XIV được ông Nguyễn Hữu Động nhìn nhận không đơn thuần là một kỳ sinh hoạt chính trị định kỳ, mà là “một thời khắc lựa chọn chiến lược”, nơi những quyết sách đưa ra sẽ định hình quỹ đạo phát triển của Việt Nam trong ít nhất một thập niên tới.

Ông nhấn mạnh: “Đại hội lần này mang ý nghĩa bản lề đúng nghĩa: bản lề giữa ổn định và đổi mới, giữa kế thừa và đột phá, giữa nội lực quốc gia và khả năng thích ứng với một thế giới biến động”.

Với chủ đề xuyên suốt thể hiện rõ tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng phát triển, Đại hội XIV khẳng định vai trò bước ngoặt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đánh dấu tròn 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Với chủ đề xuyên suốt thể hiện rõ tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng phát triển, Đại hội XIV khẳng định vai trò bước ngoặt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đánh dấu tròn 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Từ góc nhìn của một người từng làm việc nhiều năm trong các thể chế đa phương, chứng kiến không ít quốc gia rơi vào vòng xoáy bất ổn vì thiếu nhất quán chiến lược hoặc đứt gãy lãnh đạo, ông Nguyễn Hữu Động đặc biệt lưu ý đến “vai trò trung tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam” trong việc giữ vững định hướng phát triển.

Theo ông, những phân tích chỉ tập trung vào vấn đề nhân sự cấp cao không giúp công chúng hiểu rõ hơn hệ thống chính trị Việt Nam.

Ông nêu rõ: “Ở nhiều nước, thay đổi nhân sự đồng nghĩa với đảo lộn chính sách, thậm chí là khủng hoảng thể chế. Ở Việt Nam, điều quan trọng hơn cả là sự liên tục của đường lối và năng lực lãnh đạo tập thể của Đảng”. Theo ông, chính sự ổn định ấy đã giúp Việt Nam vượt qua những năm tháng đầy thử thách của nhiệm kỳ vừa qua - từ đại dịch COVID-19, suy giảm kinh tế toàn cầu, cho tới sức ép địa chính trị ngày càng gia tăng.

Học giả Nguyễn Hữu Động cho rằng nhiệm kỳ vừa qua là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh nhiều quốc gia lúng túng, thậm chí chia rẽ sâu sắc, Việt Nam vẫn giữ được ổn định chính trị-xã hội, từng bước phục hồi và duy trì đà tăng trưởng, đồng thời mở rộng không gian đối ngoại, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Ông khẳng định: “Đó không phải là kết quả của may mắn, mà là sản phẩm của một quá trình lãnh đạo có tính hệ thống, dựa trên kinh nghiệm lịch sử và khả năng thích ứng linh hoạt”.

Nhắc lại hình ảnh mà ông thường sử dụng trên các diễn đàn, ông Nguyễn Hữu Động ví vai trò của Đảng như người cầm lái con thuyền Việt Nam giữa đại dương nhiều bão tố.

Ông nhấn mạnh: “Người ngoài có thể chỉ nhìn thấy sóng lớn, gió mạnh, nhưng ít ai chú ý đến việc con thuyền vẫn giữ được hướng đi, không chệch khỏi hải trình đã chọn".

Là một trí thức xa quê, sống và làm việc nhiều năm tại Mexico - quốc gia Mỹ Latinh cũng từng trải qua không ít biến động chính trị và kinh tế, ông Nguyễn Hữu Động cho rằng khoảng cách địa lý đôi khi lại giúp ông có cái nhìn lắng đọng và so sánh hơn về Việt Nam. Từ thực tiễn quan sát các nước trong khu vực Mỹ Latinh, nơi những thay đổi chính trị thường kéo theo bất ổn kéo dài, ông càng nhận ra giá trị của sự ổn định và đồng thuận xã hội mà Việt Nam đang có.

Theo ông, Đại hội XIV vì thế không chỉ là sự kiện của riêng Đảng, mà là “điểm hội tụ của kỳ vọng xã hội”, nơi người dân mong chờ những định hướng rõ ràng cho phát triển bền vững, cho một nền kinh tế tự cường hơn trước các cú sốc bên ngoài và cho một Việt Nam chủ động, tự tin trong quan hệ quốc tế. Ông cho rằng: “Thách thức phía trước rất lớn, nhưng cơ hội cũng chưa bao giờ rõ ràng như lúc này”.

Từ góc độ học thuật, ông Nguyễn Hữu Động - người Việt đầu tiên được Chính phủ Việt Nam giới thiệu làm việc cho Liên hợp quốc từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước với hàng chục năm công tác trên cương vị là chuyên gia giám sát bầu cử quốc tế tại hơn 40 nước cho đến khi về hưu tại Mexico, nhận định thành công của Đại hội XIV sẽ được đo bằng khả năng kết nối 3 yếu tố: tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức thực thi và sự đồng thuận xã hội. Văn kiện Đại hội, theo ông, không chỉ cần phản ánh đúng thực tiễn, mà còn phải truyền cảm hứng, tạo niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn xã hội.

Là người từng tham gia tư vấn bầu cử, cải cách thể chế ở hàng chục quốc gia, ông Nguyễn Hữu Động cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của minh bạch, kỷ cương và trách nhiệm giải trình trong giai đoạn tới.

Theo ông, đây chính là những yếu tố giúp củng cố niềm tin của người dân và cộng đồng quốc tế đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.

Khép lại cuộc trao đổi, học giả Nguyễn Hữu Động bày tỏ tâm thế của một trí thức Việt kiều luôn hướng về quê hương. Ông cho rằng, dù ở bất cứ đâu, những người con xa Tổ quốc đều dõi theo từng bước đi của đất nước, đặc biệt là những thời khắc mang tính bước ngoặt như Đại hội XIV. Ông chia sẻ: “Từ bên kia bán cầu, chúng tôi nhìn về Việt Nam không chỉ bằng lý trí, mà bằng tình cảm của một công dân Việt Nam".

Với ông Nguyễn Hữu Động, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dịp để khẳng định sức sống của con đường mà Việt Nam đã lựa chọn - con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, được điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với thời đại. Và trong niềm tin ấy, ông khẳng định sẵn sàng tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quốc tế của mình, cùng nhiều trí thức Việt kiều khác, vào thành công của Đại hội cũng như sự phát triển lâu dài của đất nước./.

Theo Phi Hùng (TTXVN/Vietnam+)

vietnamplus.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 23-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội.

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(GLO)- Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (23-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Lễ bế mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

(GLO)- Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin và nhiều kỳ vọng về những đột phá chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế bền vững.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất

(GLO)- Theo chương trình làm việc, sáng nay (23-1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

(GLO)- Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Dù vậy, theo đánh giá, công tác này còn mang tính bị động.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

(GLO)- Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Gia Lai: Lực lượng Công an vững niềm tin theo Đảng

Gia Lai: Lực lượng Công an vững niềm tin theo Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thể hiện niềm tin, sự đồng thuận và quyết tâm hành động bằng những kết quả công tác cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng và Nhân dân.

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Sáng 21-1, tại Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận với chủ đề “Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới

(GLO)- Ý nghĩa đặc biệt quan trọng mang tính bước ngoặt của Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác chuẩn bị nhân sự, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng.

Tiếng nói đồng thuận của những người có uy tín trong cộng đồng.

Tiếng nói đồng thuận của những người có uy tín trong cộng đồng

(GLO)- Đại hội XIV của Đảng đang diễn ra trong niềm tin, kỳ vọng của các chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín và cán bộ cơ sở tỉnh Gia Lai. Các ý kiến thể hiện đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mong Đại hội đề ra quyết sách đúng đắn vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước

(GLO)- Trong không khí trang trọng, phấn khởi của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, mang theo khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược của Ðảng cho chặng đường phát triển mới.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong phiên thảo luận tổ vào chiều 20-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội XIV của Đảng, tinh thần “ý Đảng, lòng dân” được thể hiện rõ nét khi cán bộ, nhân dân, thế hệ trẻ và lực lượng vũ trang trong tỉnh đồng lòng theo dõi lễ khai mạc và gửi gắm niềm tin vào những quyết sách quan trọng cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

null