Định hình nền tảng cho kỷ nguyên vươn mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, điều đọng lại không chỉ là những con số tăng trưởng hay thứ hạng của nền kinh tế, mà là cách VN đã đi qua một giai đoạn "gió ngược" hiếm thấy.

Giữa đại dịch, bất ổn toàn cầu và những cú sốc chồng chất, Đảng và Nhà nước đã lựa chọn con đường khó nhưng đúng: kiên định ổn định vĩ mô, bảo vệ nền tảng phát triển dài hạn, đồng thời chủ động đổi mới tư duy để kiến tạo không gian tăng trưởng mới. Chính sự kết hợp giữa bản lĩnh trong điều hành và tầm nhìn chiến lược đã làm nên giá trị cốt lõi của nhiệm kỳ XIII và mở ra tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc từ Đại hội XIV của Đảng.

Giữ vững ổn định vĩ mô là thành tựu xuyên suốt và nền tảng của nhiệm kỳ. Trong khi nhiều nền kinh tế lớn rơi vào vòng xoáy lạm phát cao, suy thoái, bất ổn tài chính, VN kiên định và thực hiện thành công mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, quy mô nền kinh tế vẫn không ngừng mở rộng, vươn lên đứng thứ 32 thế giới.

Dấu ấn đặc biệt, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của nhiệm kỳ Đại hội XIII còn là sự đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển của Đảng, Nhà nước, được thể hiện qua việc Bộ Chính trị ban hành "bộ tứ nghị quyết trụ cột" và các nghị quyết đột phá trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, năng lượng mang tính kiến tạo dài hạn. Đây không chỉ là các nghị quyết chuyên đề mà là một chỉnh thể tư duy phát triển mới.

Bộ tứ nghị quyết xác lập vai trò trung tâm của tri thức và công nghệ trong mô hình tăng trưởng, tạo thành trụ cột tư duy cho mô hình phát triển mới; trong đó khoa học, công nghệ là động lực; hội nhập là không gian; pháp luật là nền tảng; và kinh tế tư nhân là lực đẩy.

Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp nối, mà cần tạo nên chuyển động mạnh, bứt phá ngay từ năm đầu nhiệm kỳ để tránh "độ trễ chính sách". Trọng tâm trước mắt là nhanh chóng cụ thể hóa các định hướng chiến lược thành chương trình hành động rõ ràng, khả thi; tổ chức thực hiện quyết liệt, nhất quán, có đo lường hiệu quả. Chỉ khi các nghị quyết này thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra thay đổi rõ rệt trong tư duy cán bộ, môi trường kinh doanh và năng lực sáng tạo của xã hội, thì kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mới có nền móng vững chắc và sức bật đủ mạnh để hiện thực hóa.

Năm 2026 cũng cần được xác định là năm khơi thông và tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả, chống lãng phí các nguồn lực phát triển, từ đầu tư công, khu vực doanh nghiệp nhà nước đến khu vực tư nhân và FDI theo hướng chất lượng cao. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững; tăng trưởng cao nhưng phải bao trùm; hội nhập sâu nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ.

Một nhiệm kỳ "vượt gió ngược" đã tạo ra nền tảng quan trọng. Từ nền tảng ấy, nếu có khát vọng đủ lớn, quyết tâm đủ cao và hành động đủ mạnh, VN hoàn toàn có cơ sở để bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV với tâm thế mới: tự tin hơn, chủ động hơn và sẵn sàng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

TS Nguyễn Bích Lâm

Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT cũ)

(Dẫn nguồn TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

(GLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị, địa phương vừa tổ chức bàn giao Nhà hữu nghị và trao 20 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cụm dân cư kết nghĩa giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Campuchia).

Số hóa toàn diện

Số hóa toàn diện

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, điều quan tâm nhất là những học sinh đã tham gia, bị cuốn vào hoặc biết sự thật nhưng vẫn đang hoang mang, sợ hãi và chưa dám lên tiếng.

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Trong những ngày tháng 7 linh thiêng của tri ân và tưởng niệm nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), tâm điểm cảm xúc cả nước đặc biệt hướng về Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nơi hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính nhiều hài cốt liệt sĩ đang diễn ra.

Công bằng thi cử

Công bằng thi cử

Sau khi vụ việc bất thường về điểm 10 môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được công khai, như một hiệu ứng dây chuyền, trên mạng xã hội ào ạt xuất hiện nội dung tố cáo những dấu hiệu tiêu cực của kỳ thi ở nhiều địa phương.

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi quốc gia duy nhất hiện nay, điều xã hội mong đợi nhất không phải là bao nhiêu điểm 10 hay bao nhiêu thủ khoa, mà là sự công bằng, liêm chính. Bởi chỉ cần một nghi vấn gian lận xuất hiện, giá trị của hàng triệu bài thi trung thực cũng bị lung lay.

Bài học đắt giá

Bài học đắt giá

Ngay sau sự việc Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

null