Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh:

Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc cần áp dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 16-7, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo 2 phường Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị sau hơn nửa tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phường Hoài Nhơn Tây được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Hoài Hảo và xã Hoài Phú. Phường có diện tích tự nhiên 78,15 km2; quy mô dân số 25.572 người; 15 tổ dân phố. Đảng bộ phường có 31 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 1.005 đảng viên.

z6810722733097-07821701a5fc7714271886728fa616de.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm việc với lãnh đạo phường Hoài Nhơn Tây.
Ảnh: Phi Long

Thời gian qua, cấp ủy và chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường thực hiện nhiệm vụ thông suốt và hiệu quả nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ ngày 1 đến 14-7, Trung tâm đã tiếp nhận 102 hồ sơ của công dân, trong đó đã giải quyết 70 hồ sơ, còn 32 hồ sơ đang giải quyết.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Hoài Nhơn Tây đề xuất tỉnh sớm giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cho phường; tạo điều kiện bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác, kinh phí hợp đồng lao động để triển khai các hoạt động cần thiết sau khi vận hành bộ máy hành chính mới; xây dựng nhà làm việc cho Công an phường và cấp ô tô phục vụ công tác theo quy định.

z6810722845095-24655ef2be4bdaba7b44398a066fb6d6.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 10 từ phải sang) tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho lãnh đạo và Công an phường Hoài Nhơn Tây.
Ảnh: Phi Long

Trong khi đó, phường Hoài Nhơn Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Tam Quan Bắc, xã Hoài Châu Bắc và xã Hoài Sơn. Hiện nay, phường có tổng diện tích tự nhiên 89,45 km2, quy mô dân số 44.581 người và có 32 khu phố.

Phường còn 126 hộ cận nghèo, chiếm 1,13% dân số. Đảng bộ phường hiện có 54 tổ chức đảng với 1.742 đảng viên; trong đó có 3 đảng bộ, 5 chi bộ cơ sở và 46 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Sau khi sáp nhập, cấp ủy, chính quyền phường đã sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm việc tại các phòng ban, cơ bản đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt.

Riêng Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị để phục vụ cho công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Từ ngày 1 đến 15-7, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được Trung tâm tiếp nhận là 124 hồ sơ.

Bên cạnh đó, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự kiến diễn ra vào ngày 18 và 19-8.

z6810723029455-2cce7301dc528d7662301bd3f4e39f9e.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc Nguyễn Văn Hóa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà 2 phường Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc đạt được sau hơn nửa tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, các địa phương đã hiểu và nắm rõ chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy được nội lực và cách làm linh hoạt, phù hợp trong tình hình mới.

Chia sẻ với những khó khăn mà các địa phương đang gặp phải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền 2 phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, đề ra các giải pháp trọng tâm để vận hành thông suốt bộ máy chính quyền địa phương mới.

Cùng với đó, khơi thông nguồn lực để tạo sự đột phá trong thu hút đầu tư; triển khai các dự án mang tính kết nối, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt, rà soát, nắm chắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mang tính cấp thiết, đề ra lộ trình thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị 2 địa phương cần đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực thi công vụ; đặc biệt là áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào từng lĩnh vực để nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn.

Ngoài ra, 2 phường cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

null