Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh:

Xã Pờ Tó và Ia Pa cần khơi thông các nguồn lực để thúc đẩy thu hút đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo 2 xã Pờ Tó và Ia Pa để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị sau hơn nửa tháng vận hành chính quyền địa phương mới.

Xã Pờ Tó mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích và quy mô dân số của 2 xã Chư Răng và Pờ Tó cũ. Hiện xã có tổng diện tích tự nhiên gần 177,9 km2, quy mô dân số 14.302 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 52,66%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 10 từ trái sang) tặng quà cho tập thể lãnh đạo xã Pờ Tó. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 10 từ trái sang) tặng quà cho tập thể
lãnh đạo xã Pờ Tó. Ảnh: Phi Long

Đảng bộ xã Pờ Tó có 25 chi bộ trực thuộc với tổng số 371 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 có 21 đồng chí, khuyết 6 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy có 8 đồng chí, khuyết 1 đồng chí; Thường trực Đảng ủy có 3 đồng chí.

Qua hơn nửa tháng vận hành chính quyền địa phương mới, cấp ủy, chính quyền xã Pờ Tó đã tiến hành ngay các quy trình theo quy định liên quan đến công tác cán bộ, thành lập các phòng chuyên môn và đơn vị hành chính khác; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị; tiếp nhận và thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập…

pho-bi-thu-dang-uy-chu-tich-ubnd-xa-po-to-tran-van-hung-phat-bieu-tai-buoi-lam-lam-viec-anh-phi-long.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Pờ Tó Trần Văn Hùng phát biểu tại buổi làm làm việc. Ảnh: Phi Long

Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính của xã Pờ Tó theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay cơ bản hoàn thành và vận hành tương đối ổn định, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương.

Từ ngày 1 đến 15-7, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận 128 hồ sơ; trong đó giải quyết xong 114 hồ sơ, đang giải quyết 14 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Pờ Tó kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, sớm đầu tư một số công trình thủy lợi nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng và bố trí kinh phí để triển khai công tác rà soát, xây dựng quy hoạch chung của xã nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư.

Xã Ia Pa được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Ia Mrơn, Kim Tân, Ia Trôk cũ. Xã có diện tích tự nhiên 103,2 km2, dân số 6.949 hộ với 29.541 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 64,3%. Xã còn 347 hộ nghèo, chiếm 4,9% và 513 hộ cận nghèo, chiếm 7%.

Đảng bộ xã Ia Pa hiện có 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 772 đảng viên. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện (cũ) và cán bộ, công chức cấp xã (cũ) được bố trí tại xã Ia Pa sau sáp nhập có 85 người.

quang-canh-buoi-lam-viec-cua-pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tuan-anh-voi-tap-the-lanh-dao-xa-ia-pa-anh-phi-long.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh với tập thể
lãnh đạo xã Ia Pa. Ảnh: Phi Long

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, xã đã bố trí 1 ti vi màn hình lớn để hướng dẫn, tuyên truyền người dân thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, cài đặt chữ ký số công cộng; bố trí 3 máy tính có kết nối Internet, máy in, máy scan để phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu và nộp hồ sơ trực tuyến.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Ia Pa kiến nghị với tỉnh sớm tổ chức các chương trình tập huấn chuyên sâu về kỹ năng số cho cán bộ, công chức; đồng thời, hỗ trợ kinh phí để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang-thiết bị làm việc cho xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Pa Rơ Chăm La Ni phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phi Long

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Pa Rơ Chăm La Ni phát biểu tại buổi làm việc.
 Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả bước đầu mà hệ thống chính trị 2 xã Pờ Tó và Ia Pa đã đạt được trong vận hành chính quyền địa phương mới; nhất là việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Nhiệm vụ thời gian tới dự báo còn hết sức nặng nề, vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong thực thi công vụ.

Cùng với đó, rà soát lại toàn bộ công việc đang triển khai, đề ra các giải pháp căn cơ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Khơi thông các nguồn lực để thúc đẩy thu hút đầu tư, triển khai các dự án mang tính kết nối, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đề cập tới công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ 2 xã Pờ Tó và Ia Pa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh lưu ý cấp ủy 2 xã trong quá trình xây dựng văn kiện đại hội phải đặc biệt quan tâm nghiên cứu, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hết sức cụ thể, mang tính khả thi cao và sát với thực tiễn của địa phương trên tất cả các lĩnh vực. Mỗi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra phải được tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất trong từng năm và cả nhiệm kỳ.

Với sự chủ động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã Pờ Tó và Ia Pa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, thời gian tới, 2 địa phương sẽ gặt hái được nhiều thành công, chung sức cùng với tỉnh sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với tâm thế vững tin, tăng tốc và bứt phá.

Có thể bạn quan tâm

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

(GLO)- Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai vào chiều 17-7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả phát triển KT-XH làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao thông qua 30 nghị quyết quan trọng tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Ngày 15-7, HĐND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, 5 nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ 1: Ẩn họa từ những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Núp bóng tôn giáo, các đối tượng FULRO lưu vong dựng lên cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ vụ án tại Gia Lai, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch tiếp tục bị vạch trần.

null