Gia Lai: Phát huy công tác tuyên giáo và dân vận trong triển khai các dự án phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU về công tác tuyên giáo và dân vận trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội.

Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc vận động, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

11.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra thực tế Khu phức hợp Đak Đoa (xã Đak Đoa). Ảnh: A.H

Công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tăng cường công khai, đối thoại, lấy ý kiến Nhân dân; góp phần thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm an sinh xã hội và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Nhờ đó, nhiều dự án được triển khai đúng tiến độ, quy mô ngày càng mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, cơ quan, địa phương còn để xảy ra khuyết điểm, hạn chế, thậm chí vi phạm, gây bức xúc trong Nhân dân, dẫn đến tình trạng có đơn thư khiếu kiện. Một số nơi trở thành “điểm nóng”, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận trong quá trình quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư.

Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ở một số nơi còn chậm trễ, chưa kịp thời; chưa thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở trong quá trình triển khai các dự án; chưa phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác tuyên truyền.

quang-canh-buoi-doi-thoai.jpg
Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của UBND TP. Pleiku (cũ) đối thoại với hộ dân thuộc diện thu hồi đất thuộc Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông. Ảnh: D.T

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của của Đảng và pháp luật Nhà nước về quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, ứng dụng chuyển đổi số trong cung cấp thông tin quy hoạch, thu hồi đất, đền bù, tái định cư... Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể trong quá trình thực hiện các dự án. Chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch, chủ trương đầu tư, kế hoạch sử dụng đất, phương án thu hồi, đền bù, hỗ trợ, tái định cư... để Nhân dân biết và giám sát thực hiện.

Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân vùng bị ảnh hưởng hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của dự án, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời giải thích, điều chỉnh cơ chế, chính sách nếu còn bất cập; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý khiếu nại, kiến nghị hợp pháp, chính đáng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, chất lượng công trình và tiến độ dự án. Kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh những sai sót, lệch lạc trong quá trình thực hiện.

Kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, làm mất lòng tin của Nhân dân trong công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu xã Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng và phát triển cụ thể cho năm 2026.

Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng, phát triển cụ thể

(GLO)- Sáng 24-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu năm 2026.

Gia Lai: Tổng kết 10 năm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Gia Lai: Vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo sâu sát, phù hợp với từng cộng đồng, địa bàn

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, làm nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo động lực phát triển đất nước

(GLO)- Chiều 18-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia

(GLO)- Sáng 13-12, tại xã Ia Pia, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn và xã Ia Pia tổ chức lễ kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

null