Họa tranh thư pháp bằng… "mực" cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cầm trên tay bức tranh thư pháp thơm nhẹ hương cà phê quả thật là một trải nghiệm thú vị về thị giác lẫn khứu giác. Người đưa ra và thực hành ý tưởng sáng tạo độc lạ này là ông Trần Ngọc Dũng-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). 

Thử nghiệm “mực” cà phê

223ae7ceed116c4f3500.jpg
Ông Trần Ngọc Dũng bên một bức vẽ bằng "mực" cà phê. Ảnh: Lam Nguyên

Trải phẳng tấm giấy liễn ra mặt bàn, thay vì nhúng bút lông vào nghiên mực tàu như lệ thường, ông Dũng nhúng vào dung dịch cà phê cô đặc. Từng nét vẽ mang sắc nâu cánh gián đặc trưng của cà phê “bay” trên giấy thành một bức tranh đẹp mắt, đậm chất ước lệ với mai-lan-trúc-cúc, các loại hoa như sen, quỳnh hoặc cảnh thong dong thuyền hồ…

Tiếp đó, chị Phan Thị Kim Thanh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thư pháp Pleiku cẩn thận đặt bút xuống từng con chữ thư pháp cũng bằng “mực” cà phê, đôi chữ nhấn nhá thêm bằng mực chu sa. Một bức tranh thư pháp độc đáo hiện ra từ mắt nhìn, mũi ngửi. Xúc cảm sâu sắc không chỉ đến từ sự thán phục trước tinh hoa con chữ và những giá trị văn hóa truyền thống mà còn từ hương thơm ý nhị của cà phê vùng đất bazan.

Hẳn nhiên, ở xứ sở của cà phê như Gia Lai, mọi sản phẩm từ loại hạt này đều nhận được sự quan tâm, và tranh thư pháp vẽ bằng mực cà phê là một trong số đó. Ông Vũ Hồng Phương (đường Nguyễn Thị Định, phường Thống Nhất) thích thú nhận xét: “Lần đầu tiên tôi thấy cà phê được dùng làm mực vẽ. Gam màu trầm, dịu của cà phê rất hợp với phong cách cổ điển của tranh thư pháp, làm cho tác phẩm trở nên có chiều sâu và ấn tượng. Tôi cũng đang học thư pháp nên sẽ thử dùng cà phê làm mực vẽ”.

anh-1.jpg
Ông Trần Ngọc Dũng và chị Phan Thị Kim Thanh bên một bức tranh thư pháp vẽ bằng mực cà phê vừa hoàn thiện. Ảnh: Lam Nguyên

Chia sẻ về cách làm ra “mực” cà phê, chị Kim Thanh cho biết, từ số lượng lớn bã cà phê thu gom tại một số quán quen, chị nấu, lọc liên tục cho đến khi cô đặc như mực. Công đoạn này mất thời gian hơn rất nhiều so với việc chọn dùng loại mực có màu tương tự cà phê, song hiệu ứng mang lại hơn cả mong đợi. Khi vẽ, viết thư pháp, mực sẽ được pha loãng với nước tùy vào ý đồ về sắc độ.

Trước sự băn khoăn về độ bền màu của “mực” cà phê, chị Thanh cho chúng tôi xem một số bức tranh thư pháp vẽ bằng mực cà phê mà chị thực hiện cách đây 1 năm. Chúng trông như vừa được vẽ hôm qua.

Sản phẩm du lịch độc đáo

Trước thành công của thử nghiệm này, Chủ nhiệm CLB Thư pháp Pleiku cho hay, tháng 9-2026, tại chương trình giao lưu Thư đạo Nhật tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, ông cùng các thành viên CLB được mời tham gia sẽ thực hành tại chỗ và quảng bá về tranh thư pháp vẽ bằng mực cà phê. Theo ông Dũng, đây sẽ là nét độc đáo của thư pháp Gia Lai nếu được góp mặt tại các sự kiện lớn về văn hóa-du lịch trong và ngoài tỉnh.

anh-2.jpg
Một số tác phẩm thư pháp đẹp từ "mực" cà phê. Ảnh: Lam Nguyên

Chị Lê Thị Dung (đường Lê Duẩn, phường Hội Phú) hào hứng: “Tôi không nghĩ bã cà phê lại có thể tái chế thành mực vẽ và sáng tạo thành những tác phẩm tuyệt vời như vậy. Rất hay và mới mẻ! Theo tôi, đây có thể là món quà ý nghĩa dành tặng bạn bè phương xa đến với Gia Lai. Tranh thư pháp vẽ bằng mực cà phê cũng nên được giới thiệu rộng rãi tại các cửa hàng bán sản phẩm du lịch ở Pleiku”.

Từ ý tưởng sáng tạo nhằm kết hợp nghệ thuật thư pháp với cà phê Tây Nguyên, ông Dũng còn trò chuyện về ý tưởng dùng hạt cà phê rang ở nhiều mức nhiệt khác nhau để tạo hình tranh thư pháp. “Nếu có thể làm tranh từ gạo thì cà phê cũng là một nguyên liệu hay”-ông Dũng nói. Rõ ràng, đây sẽ là những sản phẩm du lịch độc lạ, dễ chinh phục du khách đến Gia Lai, nhất là những người yêu văn hóa cà phê.

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng Thanh âm Việt Nam sẽ lưu giữ những gì?

Ngân hàng Thanh âm Việt Nam sẽ lưu giữ những gì?

(GLO)- Từ tiếng rao phố thị, lời ru, tiếng nhạc cụ dân tộc đến những giai điệu sáng tạo của cộng đồng, Ngân hàng Thanh âm Việt Nam được định hướng trở thành nguồn tài nguyên âm nhạc số, góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa, kết nối người sáng tạo và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Gia Lai: Phát huy vai trò CLB Niềm tin số trong quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026

Gia Lai: Phát huy vai trò CLB Niềm tin số trong quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò Câu lạc bộ (CLB) Niềm tin số và mạng lưới KOL, quản trị viên trong quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026; đồng thời tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý thông tin giả, sai lệch trên không gian mạng.

Lễ cúng Mừng nhà rông mới được bà con làng Bi Giông phục dựng tại “Đêm hội Cồng chiêng xã Pờ Tó” lần thứ 2 - 2026.

Âm vọng cồng chiêng trước mùa lễ hội

(GLO) - Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30-10 đến 8-11 tại Gia Lai. Trước thềm lễ hội, nhiều địa phương trong tỉnh đang rộn ràng tổ chức các liên hoan cồng chiêng như lời chào đón du khách sẵn sàng đến với vùng đất Gia Lai.

Nobel Văn học 2026: Chờ giờ công bố, khó đoán người được vinh danh

Nobel Văn học 2026: Chờ giờ công bố, khó đoán người được vinh danh

(GLO)- Giải Nobel Văn học 2026 dự kiến được Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố tại Stockholm vào lúc 13 giờ ngày 8-10 (18 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam). Dù nhiều tên tuổi nổi tiếng được nhắc đến trước giờ công bố, danh tính người đoạt giải vẫn là một ẩn số do quy trình xét chọn được bảo mật.

Gia Lai điều chỉnh quy mô Festival cồng chiêng năm 2026

Gia Lai điều chỉnh quy mô Festival cồng chiêng năm 2026

(GLO)- Ngày 6-10, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026; trong đó điều chỉnh kế hoạch, không tổ chức Festival cồng chiêng với quy mô quốc tế.

Bản đồ số văn hóa Việt Nam: Kết nối di sản, sự kiện trên không gian số

Bản đồ số văn hóa Việt Nam: Kết nối di sản, sự kiện trên không gian số

(GLO)- Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam được yêu cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 15-11-2026, nhằm công bố thông tin về các địa điểm, chương trình, sự kiện và hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cùng chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên cả nước.

Tặng Ứng dụng học tiếng Việt cho thế hệ trẻ tại Hàn Quốc

Tặng Ứng dụng học tiếng Việt cho thế hệ trẻ tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 1-10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chứng kiến lễ trao tặng, bàn giao Ứng dụng học tiếng Việt do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) nghiên cứu, phát triển cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tìm ra bức tranh Việt gần 100 tỷ đồng

Tìm ra bức tranh Việt gần 100 tỷ đồng

Bức Conversation d'élégantes au jardin (tạm dịch: Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn) của danh họa Vũ Cao Đàm đạt 28,96 triệu HKD (hơn 95 tỷ đồng), trở thành bức tranh Việt đắt nhất trên thị trường. 

Đoàn rước giác linh Đức Thánh Trần về nhập điện tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gia Lai: Trang nghiêm lễ rước giác linh Đức Thánh Trần

(GLO)- Sáng 29-9 (nhằm ngày 19-8 âm lịch), UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ rước giác linh Đức Thánh Trần từ Tượng đài Trần Hưng Đạo ở làng biển Hải Minh (tổ 1, phường Quy Nhơn) về an vị tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (số 596/17 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn).

null