Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, từ đầu tháng 7, tổng thống Trump tuyên bố Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 4/7, ông Trump nói Hamas chấp nhận "đề xuất cuối cùng". Thông báo chính thức của đề xuất này sẽ công bố sau cuộc gặp giữa thủ tướng Issrael và tổng thống Mỹ vào ngày 7/7.

Quyết định "mang tính tích cực” của Hamas

Với tuyên bố ngày 1/7, ông Trump nói kết quả sẽ được thông báo chính thức sau chuyến thăm Washington của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 7/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel đã đồng ý với các điều khoản của lệnh ngừng bắn 60 ngày và Washington sẽ làm việc với cả hai bên trong thời gian 2 tháng này để cố gắng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 20 tháng ở Gaza. Ông Trump cũng cảnh báo hệ quả xấu với Hamas nếu phong trào này không chấp nhận các điều khoản được đề xuất.

0507-gaza.jpg
Khói lửa bốc lên ở Gaza sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: TTXVN

Chưa đầy 24 giờ sau tuyên bố của ông Trump, Hamas đã có động thái hồi đáp tích cực. Theo truyền thông Mỹ ngày 4/7 dẫn lời quan chức tình báo ở Trung Đông Izz al-Din al-Haddad, tân thủ lĩnh cánh vũ trang của Hamas, Hamas cần đạt được "thỏa thuận danh dự" nhằm kết thúc chiến sự với Israel. Còn nếu không, xung đột tại Dải Gaza sẽ trở thành cuộc chiến "tử vì đạo".

Trước đó, các nhà lãnh đạo cấp cao của Hamas ngày 3/7 đã có mặt tại thủ đô Cairo của Ai Cập để đàm phán với giới chức Ai Cập về các chi tiết và mốc thời gian của một loạt vấn đề, bao gồm việc rút quân đội Israel khỏi các khu vực ở Gaza mà họ đã chiếm giữ sau khi lệnh ngừng bắn trước đó bị phá vỡ vào tháng 3/2025.

Tối 4/7, một quan chức Palestine cho biết, Hamas đã phản hồi “một cách tích cực” đối với đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian, tạo điều kiện tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Israel.

Hamas đã hoàn tất tham vấn nội bộ và trao đổi với các nhóm vũ trang Palestine khác về đề xuất ngừng bắn mới nhất tại Dải Gaza. "Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng và nghiêm túc để lập tức bước vào vòng đàm phán mới về cơ chế thực hiện khuôn khổ này", đại diện Hamas cho hay.

Tổ chức Jihad Hồi giáo, đồng minh của Hamas tại Gaza, cũng tuyên bố ủng hộ đàm phán để tiến tới ngừng bắn, song yêu cầu có đảm bảo rằng Israel sẽ "không tiếp tục hành động gây hấn" sau khi các con tin được thả.

Các điều khoản chính của thỏa thuận được đề xuất bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Hamas sẽ thả 10 con tin còn sống và hài cốt của một nửa số con tin đã chết trong thời gian bị giam giữ ở Gaza. Israel thả khoảng 1.200 tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại nước này. Kế hoạch được đề xuất cũng quy định Israel và Hamas tiến hành các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột và Israel rút quân khỏi Gaza.

Hy vọng mong manh

Hãng tin CNA cho biết, đề xuất ngừng bắn kéo dài 60 ngày đã được thảo luận kể từ khi lệnh ngừng bắn ngắn hạn trước đó sụp đổ vào tháng 3. Khi đó, các bên cũng đề xuất tương tự vào tháng 5, nhưng Hamas cho rằng thời gian đó cho phép Israel tạm dừng tiếp tục tấn công, chứ không phải một giải pháp hòa bình bền vững.

Với thỏa thuận mới, theo các nhà phân tích, nó tương tự với lệnh ngừng bắn 8 tuần ba giai đoạn được đề xuất từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, vốn đã đổ vỡ vì bất đồng trong việc trao đổi con tin. Và kể từ đó, các vòng đàm phán liên tiếp rơi vào bế tắc.

Hamas lập luận, ngừng bắn dài hạn đồng nghĩa với chấm dứt chiến tranh và Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza.Trong khi đó, Israel yêu cầu Hamas phải mất quyền kiểm soát vùng lãnh thổ, giải thể cánh quân sự, thu hồi vũ khí và trục xuất các lãnh đạo cao cấp.

Theo các nhà phân tích, dù Hamas tuyên bố “mạnh miệng” rằng phải đạt “thỏa thuận danh dự” nhưng trên thực tế với sức ép khủng khiếp cuả Israel, lực lượng này đã suy yếu rất nhiều.

binh-sy-israel-tren-thuc-dia-anh-cand.jpg
Binh sỹ Israael trên thực địa. Ảnh: MXH

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều lần khẳng định lực lượng Hamas phải bị giải giáp, điều mà nhóm vũ trang tới nay vẫn từ chối thảo luận.

Hiện tại, Hamas nhận thức rõ Israel đang được Mỹ “ chống lưng”. Không chỉ với lực lượng đối lập với Mỹ, Israel ở Syria, Yemen, Lebanon bị tiêu diệt hoặc làm suy yếu mà cuộc “chiến tranh 12 ngày” gần đây giữa Israel và Iran, cho thấy Mỹ đang sát cánh với Israel. “Chiến tích” trước Iran giúp Thủ tướng Netanyahu tăng cường vị thế chính trị, giúp ông thúc đẩy lệnh ngừng bắn bất chấp sự phản đối từ các nhóm cực hữu trong liên minh cầm quyền.

Sự can thiệp của Mỹ vào xung đột Israel- Iran với việc tấn công các cơ sở hạt nhân Tehran, cũng phản ánh sự can dự mạnh mẽ của ông Trump vào khu vực Trung Đông, không chỉ với việc dàn xếp các cuộc xung đột mà cả với đồng minh Ten Aviv, với chính quyền của ông Netanyahu.

Mỹ còn thể hiện vai trò trung gian quan trọng khi mở ra cơ hội mở rộng Hiệp định Abraham – chuỗi thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Arab như Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Sudan và Morocco. Thủ tướng Netanyahu cũng mong muốn có thỏa thuận do Mỹ bảo trợ với Saudi Arabia và đang tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với Syria.

Hamas đã “xuống nước” nhưng liệu các điều khoản đề xuất mới có đủ đảm bảo Israel không tái khởi động chiến tranh sau 60 ngày ngừng bắn? Trong khi dải Gaza đang rất tồi tệ, với sự tàn phá, chết chóc và đói khát. Trước khi đạt được thỏa thuận mới, Hamas yêu cầu thay đổi cơ chế phân phối viện trợ nhân đạo tại Gaza, hoặc ít nhất thay thế Quỹ nhân đạo Gaza (GHF) do Mỹ và Israel hậu thuẫn – tổ chức gây tranh cãi khi liên tục xảy ra sự cố khiến nhiều người thiệt mạng tại các điểm phân phối viện trợ.

Bày tỏ tin tưởng, ngày 4/7 với vai trò trung gian, Ai Cập cho biết đang tích cực chuẩn bị tổ chức một hội nghị quốc tế diễn ra tại nước này về tái thiết Gaza, sau khi Israel – Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Xung đột tại dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023 sau khi Hamas tiến hành cuộc tập kích vào miền nam Israel, sát hại hơn 1.200 người và bắt 251 con tin ( 49 người vẫn còn bị giữ ở dải Gaza, trong đó 27 người được cho là đã chết) .

Chiến dịch trả đũa sau đó của Israel vào dải Gaza đã khiến hơn 57.000 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường.

Có thể bạn quan tâm

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu Tam Quan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại Tam Quan

(GLO)- Sáng 11-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Bưu điện Việt Nam xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

Bưu điện Việt Nam xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

(GLO)- Bưu điện Việt Nam sẽ xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến các yêu cầu về bảo mật, an toàn cho lực lượng tham gia và bố trí phương tiện, nhân sự phục vụ công tác vận chuyển.

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

(GLO)- Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách và các vấn đề dân sinh bức xúc.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

(GLO)- Ngày 8-7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có Công điện số 45/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

(GLO)- Chiều 6-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030). Hội nghị kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố.

null