Giám sát nguồn vay vốn tín dụng ưu đãi tại huyện Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-6, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Krông Pa về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách giai đoạn 2016-2022.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với UBND huyện Krông Pa. Ảnh: Ngọc Sang

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với UBND huyện Krông Pa. Ảnh: Ngọc Sang

Giai đoạn 2016-2022, huyện Krông Pa quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách để ủy thác cho Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến thời điểm 31-12-2022, tổng nguồn vốn ngân sách huyện hơn 8,8 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh gần 9,6 tỷ đồng. Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực hiện cho vay các chương trình gồm: hộ cận nghèo 264 triệu đồng với 6 hộ vay, hộ thoát nghèo 603 triệu đồng với 21 hộ, hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm hơn 8,1 tỷ đồng với 251 khách hàng. Việc tính lãi suất cho vay được áp dụng mức lãi suất với từng chương trình theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Số tiền lãi được sử dụng theo đúng quy định tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 6-9-2017 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, tùy theo mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội cụ thể của từng xã, UBND huyện chỉ đạo Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện thực hiện giải ngân thông qua các chương trình tín dụng phù hợp như: cho vay hộ nghèo 2,68 tỷ đồng với 233 hộ vay, giải quyết việc làm 1,76 tỷ đồng với 64 hộ, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường gần 4,4 tỷ đồng với 351 hộ. Qua đó, nguồn vốn được hộ vay sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, giải quyết nhu cầu vay vốn cho 83 lượt hộ nghèo, giải quyết việc làm cho 48 lao động và hỗ trợ 303 hộ xây dựng công trình nước sạch, mang lại tín hiệu tích cực trong công tác giảm nghèo. Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,1% xuống còn 15,53%. Bên cạnh đó, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đã góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 3 xã: Phú Cần, Uar, và Ia Mlah đạt chuẩn nông thôn mới.

Bà Đinh Thị Giang-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, thành viên đoàn giám sát tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang

Bà Đinh Thị Giang-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, thành viên đoàn giám sát tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tham gia ý kiến về một số vấn đề như: Huyện Krông Pa cần làm rõ những bất cập ở cơ sở về những khó khăn, vướng mắc; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; số liệu cần cụ thể từng chương trình của từng xã; nguồn ngân sách địa phương cần ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, bổ sung số hộ là người dân tộc thiểu số được tiếp cận nguồn vốn, giải pháp triển khai cho các đối tượng này như thế nào trong thời gian đến...

Làm việc với đoàn giám sát, UBND huyện Krông Pa đề xuất, kiến nghị: UBND tỉnh hàng năm quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay chương trình hỗ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, giải quyết nhu cầu vay vốn tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan tăng cường hỗ trợ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, giúp người dân phát triển sản xuất, tạo thu nhập ổn định.

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ, Krông Pa có 3 xã thuộc khu vực I, ngoài ra các xã đạt chuẩn nông thôn mới các hộ không được tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn tại các xã này còn lớn, trong khi nguồn vốn vay giải quyết việc làm hạn chế.

Đoàn giám sát thực tế tại hộ gia đình ông Rơ Ô Trong (buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa). Ảnh: Ngọc Sang

Đoàn giám sát thực tế tại hộ gia đình ông Rơ Ô Trong (buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa). Ảnh: Ngọc Sang

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao huyện Krông Pa đã bám sát các quy định của cấp trên, đảm bảo việc ủy thác nguồn vốn qua Ngân hàng CSXH thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, việc quản lý, giám sát, kiểm tra thông qua các tổ chức đoàn thể làm tương đối trách nhiệm. Nhiều hộ được vay vốn có ý thức trong phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Krông Pa cần tập trung nguồn vốn ủy thác quan tâm ưu tiên cho vay các chương trình giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo, hộ gia đình chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null