Gia Lai: Tập trung bình ổn thị trường Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Phạm Ngọc Dự-Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại (Sở Công thương) cho biết: Đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa nhằm phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền. Trên cơ sở dự báo thị trường, ngay từ đầu tháng 11-2018, Sở đã vận động, đôn đốc các doanh nghiệp chủ lực của tỉnh tham gia dự trữ hàng hóa, đảm bảo về chủng loại, số lượng và chất lượng, không để hiện tượng khan hàng, sốt giá xảy ra...
Ngành Công thương đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bình ổn thị trường giá cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019.
Dự báo sức mua tăng 12-15%
Theo dự báo của Sở Công thương, sức mua hàng hóa trên thị trường dịp Tết Kỷ Hợi sẽ tăng khoảng 12-15% so với các tháng trong năm. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp lại nhận định rằng, thị trường Tết năm nay sẽ không có sự biến động mạnh bởi giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực trên địa bàn như: hồ tiêu, cà phê, cao su, chè… liên tục hạ thấp, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân, kéo theo sức mua giảm sút so với cùng kỳ năm trước.
Theo dự báo của Sở Công thương, sức mua dịp Tết sẽ tăng 12-15%. Ảnh: H.T
Theo dự báo của Sở Công thương, sức mua dịp Tết sẽ tăng 12-15%. Ảnh: H.T
Ông Phạm Ngọc Dự-Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại (Sở Công thương) cho biết: Đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa nhằm phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền. Trên cơ sở dự báo thị trường, ngay từ đầu tháng 11-2018, Sở đã vận động, đôn đốc các doanh nghiệp chủ lực của tỉnh tham gia dự trữ hàng hóa, đảm bảo về chủng loại, số lượng và chất lượng, không để hiện tượng khan hàng, sốt giá xảy ra; đồng thời mở rộng mạng lưới kinh doanh, cung ứng nguồn hàng đầy đủ cho các đại lý, đẩy mạnh và gia tăng hiệu quả lưu thông hàng hóa, thúc đẩy thị trường phát triển; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuộc diện tham gia chương trình dự trữ hàng hóa và bình ổn thị trường tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để thuận lợi trong việc tích trữ hàng hóa phục vụ Tết.
Cùng với đó, Sở cũng thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Chính phủ về việc quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán 2019 đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về tình hình giá cả thị trường trên các phương tiện thông tin đại chúng và định hướng tiêu dùng cho nhân dân. “Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, đầu cơ và nâng giá tùy tiện các mặt hàng thiết yếu, gian lận về chất lượng và số lượng hàng hóa kinh doanh trên thị trường dịp Tết”-ông Dự thông tin thêm.
Tuy nhiên, công tác bình ổn thị trường cũng gặp phải một số khó khăn khi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu ở quy mô nhỏ và vừa, khả năng tài chính có hạn nên việc dự trữ hàng hóa bị hạn chế. Một số doanh nghiệp chưa tiếp cận được nguồn vốn phân bổ cho công tác dự trữ hàng hóa phục vụ Tết. Hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân địa phương chủ yếu nhập về từ các tỉnh, thành với cự ly vận chuyển khá xa nên làm tăng chi phí và giá thành sản phẩm, giảm lợi thế cạnh tranh.
Hơn 7.400 tỷ đồng dự trữ hàng Tết
Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị một lượng hàng khá dồi dào để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân; ổn định giá bán các mặt hàng, đồng thời tăng cường khuyến mại, giảm giá trong dịp cao điểm kinh doanh Tết để kích cầu tiêu dùng. Theo thống kê của Sở Công thương, tổng giá trị hàng hóa dự trữ khoảng 7.410 tỷ đồng, trong đó, các doanh nghiệp đầu mối khoảng 1.211,5 tỷ đồng, các chủ thể kinh doanh khác 5.834 tỷ đồng, hệ thống siêu thị chủ lực và cửa hàng tiện lợi 364,5 tỷ đồng.
Siêu thị Co.op Mart Pleiku tăng lượng trái cây nhập về để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết. Ảnh: H.T
Siêu thị Co.op Mart Pleiku tăng lượng trái cây nhập về để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết. Ảnh: H.T
Một số đơn vị có nguồn hàng dự trữ lớn phục vụ Tết như: Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên 140 tỷ đồng, PV Oil-Chi nhánh Gia Lai 144 tỷ đồng, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển miền núi 12 tỷ đồng, Công ty cổ phần Xuất-Nhập khẩu Y tế Gia Lai 16 tỷ đồng, Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên 190 tỷ đồng, Công ty cổ phần Gia Lai CTC 8 tỷ đồng, Nhà máy Đường An Khê 250 tỷ đồng, Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Tín 36 tỷ đồng, Công ty TNHH Đức Dung 34 tỷ đồng, Công ty cổ phần Thương mại Chư Sê 4,5 tỷ đồng, Vin Mart 23 tỷ đồng, Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim 26 tỷ đồng…

Là một trong những đơn vị chủ lực cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh, Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai (Comexim Gia Lai) hiện đã sẵn sàng hàng hóa để phục vụ Tết với giá trị tồn kho bình quân dao động ở mức 85-90 tỷ đồng. Thêm vào đó, để tránh rơi vào tình trạng khan hàng dịp Tết, đơn vị cũng nhập thêm khoảng 60 tỷ đồng, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu gồm: dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột ngọt, bánh kẹo, nước ngọt, sữa tươi, sữa đặc, bột giặt, mì gói… “Doanh thu trung bình mỗi tháng của Công ty khoảng 65-70 tỷ đồng, riêng tháng cận Tết dự kiến tăng 35-40%. Từ đầu tháng 12-2018, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu để phục vụ Tết Nguyên đán 2019, hạn chế tăng giá, góp phần bình ổn thị trường”-bà Nguyễn Thị Bích Ngọc-Phó Trưởng phòng Kinh doanh Comexim Gia Lai-chia sẻ.
Siêu thị Co.op Mart Pleiku cũng chuẩn bị lượng hàng hóa hơn 106 tỷ đồng để phục vụ Tết, tăng hơn 10% so với năm trước. Trong đó, lượng hàng bình ổn tăng 5-30%, các mặt hàng còn lại tăng 10-30% và dự kiến tăng cao nhất nằm ở nhóm thực phẩm được ưa chuộng dịp Tết như: rau củ quả, trái cây, các loại thịt và đậu, hạt, nước giải khát, bia… Bà Châu Hoàng Thy-Phó Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Pleiku-cho hay: “Để chuẩn bị tốt nguồn hàng phục vụ Tết, từ giữa năm, Saigon Co.op đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp chuẩn bị kế hoạch tăng cường lượng hàng thiết yếu lên 2-4 lần. Song song với đó, chúng tôi còn tăng cường nhiều mặt hàng chuyên biệt phục vụ Tết như: bánh mứt, nho khô, nước giải khát, lạp xưởng, giò lụa, dưa món… và một số mặt hàng đặc sản truyền thống khác”.
Ngoài ra, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn cũng được các siêu thị, doanh nghiệp tích cực tham gia, chủ yếu là các ngành hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hàng may mặc, hàng điện tử… nhằm phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân vùng sâu, vùng xa. Phương thức chủ yếu là bán hàng lưu động và phân phối cho các hệ thống bán lẻ. Riêng các doanh nghiệp được tỉnh giao nhiệm vụ cung ứng các mặt hàng chính sách (muối iốt, dầu hỏa) cũng sẽ tiến hành cung ứng sớm và đầy đủ trước Tết Nguyên đán.
Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên toàn quốc

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên toàn quốc

(GLO)- Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiên liệu sinh học, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên phạm vi toàn quốc.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất

(GLO)- Theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng/người. Chính sách mới đang tạo thêm nguồn lực quan trọng, giúp nông dân Gia Lai mạnh dạn cải tạo vườn cây, đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

BIDV Bình Định xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Ảnh: ĐVCC

BIDV Bình Định tự hào nửa thế kỷ tỏa sáng, vươn xa

(GLO)- Ngày 19-5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định tròn 50 năm thành lập (1976-2026). Đây là dấu mốc quan trọng của Chi nhánh, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn lên hòa nhập vào xu thế phát triển nhanh và bền vững.

null