Giữ nhịp tái đàn heo gắn với kiểm soát dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi thời gian qua gây nhiều thiệt hại cho ngành chăn nuôi, nhất là các hộ nhỏ lẻ.

Trước yêu cầu tái đàn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026 trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh còn tiềm ẩn, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) xung quanh vấn đề này.

▪ Thưa ông, đợt dịch vừa qua để lại hậu quả nặng nề. Bài học quan trọng nhất trong công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay là gì?

- Bài học lớn nhất là các cơ sở chăn nuôi phải chủ động thực hiện an toàn sinh học toàn diện, từ chọn giống, thức ăn, nước uống, tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc chuồng trại, đến kiểm soát phương tiện, người ra vào và vật chủ trung gian như ruồi, muỗi, gián, chó, mèo.

Người chăn nuôi cần tự giác khai báo khi phát hiện dịch để ngành thú y kịp thời lấy mẫu, khoanh vùng, khống chế dịch bệnh lây lan. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật đến từng hộ, nâng cao nhận thức, thực hiện kê khai chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi. Đây là cơ sở quản lý tổng đàn hiệu quả và phát triển bền vững.

▪ Nhu cầu thịt heo dịp Tết Nguyên đán 2026 dự báo tăng cao, nhưng dịch bệnh vẫn tiềm ẩn. Tái đàn cần thực hiện thế nào để an toàn, thưa ông?

- Từ đầu năm 2025 đến nay, dịch tả heo châu Phi xảy ra ở 34/34 tỉnh, thành; hiện còn 32/34 tỉnh chưa qua 21 ngày không có ổ dịch mới. Tại Gia Lai, dịch bùng phát ở 22 xã, hơn 1.100 con heo bị tiêu hủy. Dù phần lớn xã đã cơ bản khống chế dịch, nguy cơ tái phát vẫn rất cao.

Chúng tôi khuyến cáo các hộ chăn nuôi thận trọng khi tái đàn. Ở vùng có dịch, chuồng phải để trống tối thiểu 30 ngày, sau đó nuôi thử khoảng 10% tổng đàn.

Nếu sau 30 ngày đàn khỏe mạnh, xét nghiệm âm tính, mới tái đàn toàn bộ. Ở nơi không có dịch, bà con vẫn phải vệ sinh chuồng trại kỹ, nhập giống từ cơ sở uy tín, có kiểm dịch, tiêm phòng đầy đủ dịch tả heo, lở mồm long móng, tai xanh… Đàn heo phải được theo dõi thường xuyên, khi có dấu hiệu bất thường cần báo ngay cơ quan thú y.

Ngoài ra, nên áp dụng nguyên tắc “cùng vào, cùng ra”, cách ly đàn mới ít nhất 21 ngày, dùng dụng cụ riêng cho từng đàn, quản lý mật độ hợp lý, bổ sung dinh dưỡng để tăng sức đề kháng.

kiem-soat-dich-benh.jpg
Trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi còn diễn biến phức tạp, ngành chăn nuôi khuyến cáo việc tái đàn heo phục vụ thị trường cuối năm cần thận trọng và tuân thủ quy trình phòng-chống dịch bệnh. Ảnh: T.Lợi

▪ Thưa ông, ngành chức năng, tỉnh có chính sách gì hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau dịch?

- Chúng tôi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh đề xuất hỗ trợ theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP về khắc phục thiệt hại do dịch bệnh động vật. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ để người dân nhận hỗ trợ khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết.

Ngành cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật phòng dịch, quản lý tái đàn theo hướng an toàn sinh học, giúp bà con yên tâm sản xuất lâu dài.

▪ Để đạt mục tiêu phát triển chăn nuôi bền vững, tỉnh cần giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?

- Tỉnh tập trung định hướng phát triển vào 3 vật nuôi chủ lực: Bò, heo, gà, hướng đến tăng sản lượng gắn với an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Khuyến khích chăn nuôi công nghệ cao, thân thiện môi trường, gắn chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ.

Một hướng mới là phát triển mô hình chế biến thức ăn hữu cơ quy mô nhỏ cho hộ và trang trại vừa, nhất là với heo địa phương và gà thả đồi. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xử lý chất thải để sản xuất phân bón hữu cơ, thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn.

Công tác giám sát dịch bệnh được tăng cường, từ xây dựng bản đồ dịch tễ đến kiểm soát kháng sinh, tiêm phòng đầy đủ, hình thành vùng an toàn dịch bệnh. Bên cạnh đó, tỉnh phát triển chuỗi sản phẩm đặc trưng như heo đen An Lão, heo Hoài Ân, gà thảo dược, gà đồi… để tạo thương hiệu, nâng giá trị ngành chăn nuôi.

▪ Với đặc thù chăn nuôi nhỏ lẻ còn phổ biến, người dân cần lưu ý gì để hạn chế rủi ro dịch bệnh, nhất là mùa cao điểm?

- Chăn nuôi nhỏ lẻ tiềm ẩn rủi ro nếu không kiểm soát tốt. Bà con cần bố trí khu chăn nuôi tách biệt nơi ở, có rào chắn, lưới vây nhiều lớp. Con giống phải mua từ cơ sở uy tín; chuồng trại phải được vệ sinh, khử trùng thường xuyên, hạn chế người lạ ra vào.

Thức ăn phải đảm bảo chất lượng, thức ăn thừa phải nấu chín. Cần áp dụng mô hình “cùng vào, cùng ra”, cách ly đàn mới, tiêm phòng đầy đủ, theo dõi sát tình trạng đàn. Khi vật nuôi có biểu hiện bất thường như sốt, bỏ ăn, tiêu chảy, cần cách ly ngay và báo thú y.

Những thay đổi nhỏ trong nhận thức, hành động hằng ngày sẽ giúp bà con chăn nuôi, đặc biệt là người nuôi heo, không chỉ vượt qua dịch bệnh mà còn hướng tới nền chăn nuôi bền vững, hiện đại và hiệu quả.

▪ Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

(GLO)- Tốt nghiệp ngành Hóa dầu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 2003 và từng làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc ở Đồng Nai, 5 năm sau, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1980, quê ở Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) lại quyết định rời bỏ công việc để lên Mang Yang làm nông nghiệp.

null