(GLO)- Ngày 9-8, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Sở đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường trong tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là.
(GLO)- Dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Gia Lai. Dù chưa bùng phát diện rộng, nhưng việc chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại hở cùng ý thức khai báo dịch còn hạn chế đang tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch rất cao.
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký Quyết định số 305/QĐ-UBND và Quyết định số 306/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 2 dự án chăn nuôi heo tại huyện Krông Pa.
(GLO)- Ngày 3-5, tại xã Ia Me (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Phát triển chăn nuôi Công nghệ cao FAGO FARM Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án trang trại heo công nghệ cao.
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại. Qua đánh giá, mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, giá heo hơi duy trì ở mức khá cao, giúp người chăn nuôi có lợi nhuận khá. Tuy nhiên, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tái đàn để phòng ngừa dịch bệnh.
Thịt heo luôn là mặt hàng dễ tăng giá "nóng" trong những ngày giáp Tết, trong khi nguồn cầu của người tiêu dùng với loại thực phẩm này lại thường rất lớn.
(GLO)- Chừng 5 phút sau khi xảy ra chập điện, quạt hút cùng gió trời thổi mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh trong khu trại nuôi heo của gia đình anh Hoàng Văn Tiếp (làng Lang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Những năm gần đây, ngành chăn nuôi tỉnh Gia Lai chú trọng xây dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế.
(GLO)- Thời gian gần đây, nhiều hộ dân huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Hình thức chăn nuôi này giúp ngăn ngừa sự lây nhiễm của mầm bệnh trên đàn vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm thiểu tác động đến môi trường.
(GLO)- Không nản chí sau khi thất bại với việc chăn nuôi heo, cựu chiến binh Trịnh Kế Vượn (buôn Plei Gok, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã tận dụng nguồn rơm rạ sẵn có tại địa phương để trồng nấm rơm. Nghề mới này giúp gia đình ông thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng sau khi trừ chi phí.
(GLO)- Khoảng 1 tháng nay, giá heo hơi trên thị trường tăng so với những tháng trước. Dù vậy, người chăn nuôi vẫn e ngại tăng đàn do chi phí đầu vào cao, trong khi giá heo hơi biến động khó lường.
(GLO)- Bức xúc vì mùi hôi từ chất thải chăn nuôi của hộ ông Lê Văn Tự và Huỳnh Đức Bình (cùng trú tại tổ 3, phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhiều gia đình sinh sống xung quanh đã làm đơn kiến nghị chính quyền địa phương.
(GLO)- Mặc dù chưa được cấp giấy phép môi trường theo quy định nhưng 3 cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn tại làng O Gia (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã ngang nhiên hoạt động. Đáng nói hơn là nước thải trong quá trình chăn nuôi của các cơ sở này chảy ra môi trường tự nhiên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.
(GLO)- UBND huyện Ia Grai vừa có văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã Ia Krai tiến hành kiểm tra, xử lý hoặc đề xuất UBND huyện xử lý trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH một thành viên Hải Tây Phát (tại thôn 3, xã Ia Krai, huyện Ia Grai) gây ô nhiễm môi trường.
(GLO)- Ngay khi phát hiện ổ bệnh dịch tả heo châu Phi tại xã Ia Rsươm, UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp dập dịch, không để lây lan ra diện rộng.
Gia Lai được đánh giá là tỉnh có nhiều lợi thế phát triển chăn nuôi, với diện tích đất nông nghiệp gần 1,4 triệu ha, những đồng cỏ rộng tới 17.000-18.000ha. Nhiều doanh nghiệp nhìn nhận đây chính là mảnh đất màu mỡ để đầu tư chăn nuôi đại gia súc, nhất là nuôi heo áp dụng công nghệ cao và chuỗi khép kín.
(GLO)- Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có quyết định phê duyệt Dự án Khuyến nông Trung ương bổ sung thực hiện từ năm 2021. Theo đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai được hỗ trợ 3 tỷ đồng để thực hiện Dự án chăn nuôi heo bản địa thương phẩm dưới hệ thống điện mặt trời.
(GLO)- Chiều 27-8, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã trao vốn vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân thị xã cho hội viên nông dân phường Sông Bờ.
(GLO)- Nhiều nông dân xã A Dơk (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) tích cực tham gia nông hội, tổ hội nghề nghiệp, nhóm chung sở thích để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong sản xuất.
(GLO)- Với mô hình chăn nuôi heo công nghiệp, mỗi năm, cựu chiến binh Cao Khắc Tư (tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) thu về hàng tỷ đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
(GLO)- Gia Lai được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế phát triển chăn nuôi. Do đó, tỉnh tích cực đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại ứng dụng công nghệ cao và chuỗi khép kín.