Phê duyệt đánh giá tác động môi trường 2 dự án chăn nuôi heo tại Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký Quyết định số 305/QĐ-UBND và Quyết định số 306/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 2 dự án chăn nuôi heo tại huyện Krông Pa.

Cụ thể, 2 dự án chăn nuôi gồm: trang trại chăn nuôi heo thịt Phú Cường Phát Một (xã Uar) và trang trại chăn nuôi heo thịt nông nghiệp HTB (xã Chư Gu).

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo thịt Phú Cường Phát Một của Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Cường Phát Một có diện tích 160.000 m2 với công suất 40.000 con heo thịt/năm. Còn dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo thịt nông nghiệp HTB của Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp HTB có diện tích 190.000 m2 với công suất 10.000 con heo cai sữa và 20.000 con heo thịt.

huyen-phu-thien-duoc-quy-hoach-thanh-vung-san-xuat-nong-nghiep-trong-diem-cua-tinh-phat-trien-chan-nuoi-theo-huong-tap-trung-trang-trai-anh-ha-duy-3646.jpg
Các chủ đầu tư dự án chăn nuôi chỉ được phép triển khai dự án sau khi đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Ảnh: Hà Duy

Theo các quyết định, các hạng mục công trình và hoạt động của 2 dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường trong quá trình thi công gồm: đào đắp, san lấp mặt bằng; vận chuyển nguyên vật liệu thi công, hoạt động thi công xây dựng các công trình làm phát sinh bụi, khí thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; dọn dẹp phát quang, vật liệu xây dựng rơi vãi trong quá trình vận chuyển và thi công phát sinh chất thải rắn thông thường; hoạt động của các phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị thi công làm phát sinh tiếng ồn, độ rung.

Trong giai đoạn vận hành, các hoạt động có khả năng tác động xấu đến môi trường gồm: vận chuyển heo (nhập heo), thức ăn và xuất bán sản phẩm (xuất heo thịt), chăn nuôi heo, vận hành hệ thống xử lý nước thải; sinh hoạt của công nhân, chăn nuôi heo; chăn nuôi heo và vận hành hệ thống xử lý nước thải có thể phát sinh chất thải nguy hại; tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị và tiếng heo kêu.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ dự án chỉ được phép triển khai dự án sau khi đã thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; công khai rộng rãi cho chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư biết về các hoạt động thi công của dự án; thiết lập hệ thống biển báo, cắm mốc giới các địa bàn thi công và thông tin cho chính quyền địa phương có liên quan biết trước khi tiến hành hoạt động thi công, xây dựng; đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo pháp luật về bảo vệ môi trường và khoảng cách trong chăn nuôi trang trại.

Cùng với đó là quản lý và sử dụng hóa chất, thuốc thú y theo đúng quy định của pháp luật; chỉ được sử dụng những giống heo, loại thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y được phép sử dụng và lưu hành tại Việt Nam và chỉ sử dụng chế phẩm sinh học đã được công bố và cho phép sử dụng trong quá trình thực hiện dự án.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null