Gia Lai:

Gia Lai: Lấy mẫu xét nghiệm tại trại heo nghi bị dịch tả heo châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Liên quan đến việc xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi xảy ra tại huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) có nguồn gốc từ trang trại chăn nuôi tại xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã khẩn trương vào cuộc, xác minh nhằm truy vết ổ dịch.

Sáng 7-2, đoàn công tác do ông Thái Văn Dũng-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (Sở Nông nghiệp và PTNT) làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai (xã Kon Thụp) để xác minh thông tin 2.000 con heo xuất bán từ cơ sở này đã phát sinh ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tại tỉnh Bình Phước, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên đối với đàn heo còn lại.

ddd.jpg
Đoàn công tác của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (Sở Nông nghiệp và PTNT) làm việc với cơ sở chăn nuôi và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên đối với đàn heo còn lại. Ảnh: Minh Phương

Tại buổi làm việc, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai đã thông tin về việc phát sinh ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tại tỉnh Bình Phước có nguồn gốc mua từ trang trại heo tại xã Kon Thụp.

Theo đó, ngày 3-2-2025 Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Phước có thông báo về việc ngày 30-1-2025, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã phát sinh 1 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tại cơ sở chăn nuôi Cần Kim Tuyên (xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú).

Qua kiểm tra, đàn heo được nhập về nuôi vào ngày 21-1-2025 có nguồn gốc từ trại heo ở xã Kon Thụp được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Tuy nhiên, đến ngày 23-1-2025 đàn heo nhập về có biểu hiện bị bệnh, chết. Ngày 30-1-2025, sau khi nhận thông tin từ cơ sở chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Phước đã phối hợp cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng VI xét nghiệm. Ngày 31-1-2025, Chi cục Thú y vùng VI đã thông báo kết quả phát hiện vi rút dịch tả heo châu Phi trong mẫu xét nghiệm.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai: Sau khi nhận được thông tin, ngay trong ngày đơn vị đã có công văn chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện Mang Yang, chính quyền xã Kon Thụp và Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai-nơi xuất bán lô heo 2.000 con nghi ngờ phát sinh ổ dịch tả heo châu Phi tại tỉnh Bình Phước tổ chức giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe của đàn heo còn lại tại cơ sở chăn nuôi này.

Qua theo dõi, từ ngày 3-2 đến nay, tình trạng đàn heo còn lại ở cơ sở này vẫn khỏe mạnh, ăn uống và phát triển bình thường, không có biểu hiện sốt bỏ ăn… “Đoàn xuống trực tiếp tại Công ty để tiến hành lấy mẫu tầm soát dịch tả heo châu Phi đối với số heo còn lại và gửi mẫu đi xét nghiệm, khi có kết quả sẽ có thông báo cụ thể về nguồn gốc dịch bệnh”-ông Dũng khẳng định.

trai-heo.jpg
Trại chăn nuôi heo Kon Thụp 2 (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang). Ảnh: Minh Phương

Sau khi nắm bắt thông tin từ Công ty và qua hình ảnh quay đàn heo tại chuồng trại chăn nuôi cũng như quá trình lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên được ghi hình phát trực phát tại buổi làm việc, ông Dũng nhận định: Vấn đề phát sinh bệnh dịch tại tỉnh Bình Phước thì phải chờ kết quả xét nghiệm mới đưa ra khẳng định. Tuy vậy, qua kiểm tra lại các quy trình kiểm dịch trước khi xuất bán đối với đàn heo 2.000 con này, hồ sơ được làm rất chặt chẽ, nhất là việc lấy mẫu xét nghiệm đối với 3 loại dịch bệnh nguy hiểm như: dịch tả heo châu Phi; dịch tả heo cổ điển, lở mồm long móng đều cho kết quả âm tính.

Đặc biệt, qua quá trình giám sát từ ngày 3-2 đến nay, tình trạng đàn heo vẫn bình thường. Ông Dũng nhận định: “Nguyên nhân phát sinh bệnh dịch tả heo châu Phi có thể xuất phát là từ nguồn gốc sản xuất ra con giống hoặc có thể là bị lây nhiễm trong quá trình vận chuyển từ Gia Lai đi Bình Phước với quãng đường gần 400 km (qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông) hoặc cũng có thể lây nhiễm tại cơ sở nhập heo về. Do vậy, chờ kết quả xét nghiệm tầm soát mới trả lời cụ thể”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Mai-Giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai-thông tin: Các trại chăn nuôi của Công ty đều được vận hành theo mô hình chuồng trại khép kín, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên kiểm tra định kỳ và trang bị một máy xét nghiệm để test nhanh đối với các vấn đề bệnh dịch đối với đàn heo. Hàng tháng, Công ty đều tiến hành kiểm dịch tổng đàn, xét nghiệm một lần về các loại dịch bệnh, riêng những con ốm yếu thì kiểm tra, xét nghiệm 7 ngày/1 lần.

“Vấn đề an toàn sinh học tại các trại chăn nuôi luôn đảm bảo theo quy trình chăn nuôi khép kín, định kỳ phun sát trùng sát khuẩn, chúng tôi khẳng định rằng trang trại chăn nuôi của chúng tôi là trại heo sạch. Đối với việc mua bán thì trong hợp đồng có ràng buộc nhau về vấn đề kiểm soát dịch bệnh. Bên mua đã trực tiếp đến tận trang trại để lấy mẫu máu của heo, mẫu chuồng trại, mẫu của xe vận chuyển để xét nghiệm. Sau khi xét nghiệm, test nhanh các mẫu đều cho kết quả âm tính mới tiến hành giao dịch”-ông Mai khẳng định.

adc.jpg
Hình ảnh quay đàn heo tại chuồng trại chăn nuôi cũng như quá trình lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên được ghi hình và phát trực phát tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Phương

Cũng theo Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, trại heo Kon Thụp 2 trước thời điểm xuất bán có tổng đàn là 3.433 con. Từ ngày 20-1-2025 đến ngày 5-2-2025 xuất bán 2.000 con heo, số còn lại đến thời điểm báo cáo là 2.732 con. Trong thời điểm này, đàn heo chỉ chết 31 heo con theo mẹ (bị còi yếu, heo mẹ đè chết) và Công ty đã xử lý tiêu hủy theo quy định.

Trong thời gian chờ đợi kết quả kiểm nghiệm mẫu, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Phước tiếp tục truy vết ổ dịch, tránh lây lan.

Có thể bạn quan tâm

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null