Gia Lai: Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành công văn số 254/UBND-NL ngày 31-1, về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023-2024.
Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Lê Nam

Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Lê Nam

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 3128/KH-UBND của UBND tỉnh về phòng, chống hạn hán, thiếu nước giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các đơn vị quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tiến hành kiểm tra các công trình thuỷ lợi địa phương, rà soát hệ thống kênh mương, xây dựng phương án cấp nước để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 cho từng công trình; chủ động tổ chức nạo vét kênh mương, các cửa vào cống lấy nước, trạm bơm tưới, ao, giếng, khơi thông dòng chảy. Tận dụng mọi nguồn nước cho sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024. Theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết khí hậu và trên cơ sở khả năng cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất, xây dựng kế hoạch gieo trồng phù hợp để tránh hạn, hướng dẫn Nhân dân bố trí cơ cấu giống cây trồng hợp lý; các vùng thường xuyên thiếu nước tưới xem xét khuyến cáo người dân chuyển đổi sang cây trồng cạn sử dụng ít nước tưới hơn để bảo đảm hiệu quả sản xuất. Chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện, UBND cấp xã và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện tăng cường các biện pháp an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2023-2024, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác PCCCR ở địa phương. Quản lý chặt chẽ nguồn nước, hạn chế rò rỉ thất thoát, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường vận động Nhân dân sử dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và các cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao. Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp và làm mới các công trình thuỷ lợi, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn theo kế hoạch vốn năm 2024 để kịp thời đưa vào phục vụ sản xuất và cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân trong vụ Đông Xuân 2023-2024. Chủ động sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước phân cấp theo quy định để thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước hiệu quả; trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp, đề xuất bộ, ngành trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ theo quy định.

Người dân xã Uar, huyện Krông Pa chủ động nạo vét kênh mương để đưa nước về sản xuất. Ảnh: Lê Nam

Người dân xã Uar, huyện Krông Pa chủ động nạo vét kênh mương để đưa nước về sản xuất. Ảnh: Lê Nam

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi kiểm tra, đánh giá trữ lượng nước và khả năng tưới của từng công trình thuỷ lợi do đơn vị quản lý; tổ chức nạo vét kênh mương đảm bảo dẫn nước; lập kế hoạch tưới luân phiên cho cây trồng một cách hợp lý. Giám đốc các đơn vị khai thác vận hành đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh có kế hoạch xả nước hợp lý kết hợp phát điện và ưu tiên tưới chống hạn trong mùa khô năm 2023-2024.

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh triển khai các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước theo Chỉ thị số 661/CT-BNN-TL của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Kế hoạch số 3128/KH-UBND của UBND tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ động nắm bắt tình hình thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh để báo cáo, đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh có hướng chỉ đạo, xử lý kịp thời; chủ trì, phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp an toàn PCCCR.

Nước tại hồ thủy lợi Ia Mlah có năng lực tưới thiết kế hơn 5.150 ha. Ảnh: Lê Nam

Nước tại hồ thủy lợi Ia Mlah có năng lực tưới thiết kế hơn 5.150 ha. Ảnh: Lê Nam

UBND tỉnh cũng đề nghị Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc có quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tổ chức vận hành các hồ chứa thủy lợi theo đúng quy trình vận hành đã được cấp thẩm quyền ban hành; thường xuyên đánh giá trữ lượng nước và khả năng tưới của từng công trình để điều chỉnh kế hoạch cấp nước cho phù hợp, tiết kiệm; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác sửa chữa, bảo trì các hạng mục công trình, khẩn trương nạo vét kênh mương, cửa vào cống lấy nước để đảm bảo dẫn nước; xây dựng phương án phòng, chống hạn cụ thể cho từng công trình.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null