Gia Lai: Mở rộng điều tra vụ án “Mua bán người” liên quan 2 nạn nhân chưa đủ 18 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án “Mua bán người” xảy ra trên địa bàn, với nạn nhân là hai cô gái chưa đủ 18 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 11-2024, Đ.T.P.L. (SN 2008, trú tại phường An Nhơn) và Đ.P.T.Q. (SN 2008, trú tại xã Tây Sơn) quen Lê Hữu Phát (SN 2005, trú tại xã Tây Phú).

final-combined-16x9.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Hậu (trái) và Nguyễn Thị Diễm My. Ảnh: Nguyễn Giang

Sau đó, Phát dụ dỗ L. và Q. đi làm tiếp viên karaoke tại TP. Quy Nhơn với lời hứa “công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao” nên cả 2 đã tin tưởng và đồng ý đi theo.

Ngày 10-11-2024, Phát liên hệ với Nguyễn Thị Diễm My (SN 2002, trú phường An Nhơn Bắc) nói rằng L. đang nợ mình và gợi ý nếu My cần gái bán dâm thì sẽ chuyển nhượng L. để trừ nợ.

Sau khi hỏi ý kiến Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, trú tại xã Xuân An)-người chung sống với mình như vợ chồng, My đồng ý. Tối 12-11-2024, Phát yêu cầu L. viết giấy mượn tiền 5,2 triệu đồng, rồi đưa L. đến nhà trọ tại phường Quy Nhơn gặp Hậu và My. Tại đây, Phát nhận đủ số tiền trên từ Hậu và My, hoàn tất việc “chuyển nhượng” L. để làm gái bán dâm dưới sự quản lý của cả hai.

Chưa dừng lại, ngày 14-11-2024, Phát tiếp tục bán Q. cho Hậu và My với giá 15 triệu đồng. Sau đó, cả L. và Q. bị ép buộc hoạt động mại dâm nhằm thu lợi bất chính cho các đối tượng.

Tháng 1-2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Quy Nhơn (cũ) đã khởi tố bị can đối với Lê Hữu Phát, Nguyễn Thị Diễm My và Nguyễn Văn Hậu về hành vi “Mua bán người”.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng khác có liên quan trong đường dây tội phạm này.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null