Bóc gỡ đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm.

Theo đó, 2 bị can gồm: Đỗ Thị Thanh Mai (SN 1981, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; tạm trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) và Tô Bá Vương (SN 1991, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku).

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố, tạm giam 4 đối tượng khác.

Ổ mại dâm biến tướng

Theo Thượng tá Ngô Gia Cường-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh): Sau khi lực lượng chức năng mạnh tay xử lý những tụ điểm có hoạt động tệ nạn mại dâm, các đối tượng môi giới mại dâm đã biến tướng hoạt động dưới hình thức online. Đây là thủ đoạn mới của loại tội phạm này nhằm trốn tránh sự truy xét của cơ quan chức năng.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, triệt phá các ổ nhóm có dấu hiệu hoạt động mại dâm trên địa bàn.

Qua nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện một số hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Telegram, Zalo… có hoạt động môi giới mại dâm.

Các đối tượng thường dùng tài khoản ảo nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng Công an. Mỗi khi có tài khoản đặt vấn đề mua dâm, các đối tượng này liền gửi thông tin về gái bán dâm cho khách với lời hứa hẹn “đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối”.

Các đối tượng quảng cáo có tệp “đào” ở nhiều lứa tuổi, nhan sắc, đồng nghĩa với mức giá “đi khách” khác nhau. Qua công tác trinh sát, lực lượng Công an phát hiện có khoảng 50 gái bán dâm từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia đường dây này. Đặc biệt, 1 đối tượng nữ còn giới thiệu “chỉ cung cấp gái bán dâm dưới 18 tuổi”.

4-doi-tuong-nu-gioi-bi-luc-luong-cong-an-bat-giu-ve-cac-hanh-vi-moi-gioi-mai-dam-va-chua-mai-dam-anh-duy-hai.jpg
4 đối tượng nữ giới bị lực lượng Công an bắt giữ về các hành vi môi giới mại dâm và chứa mại dâm. Ảnh: Duy Hải

Sau khi 2 bên thỏa thuận giá cả, các đối tượng môi giới sẽ liên hệ với gái bán dâm trong đường dây đến địa chỉ mà người mua dâm sắp đặt.

Có trường hợp đối tượng vừa môi giới vừa thực hiện hành vi bán dâm cho khách. Mỗi lượt bán dâm có giá dao động từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng.

Với khách có nhu cầu qua đêm thì giá cao gấp 2-3 lần. Mỗi giao dịch thành công, các đối tượng môi giới mại dâm được hưởng 30-40% tiền hoa hồng.

“Trước hoạt động phức tạp của các đối tượng trên không gian mạng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định xác lập chuyên án, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác thu thập tài liệu, chứng cứ để triệt phá đường dây này.

Đặc biệt, phải xử lý triệt để hành vi môi giới mại dâm người dưới 18 tuổi để ngăn chặn hoạt động rủ rê, lôi kéo các cô gái ở tuổi vị thành niên đua đòi, ăn chơi, từng bước dấn thân vào hoạt động mại dâm”-Thượng tá Cường thông tin.

Bóc gỡ đường dây

Ngày 22-12-2024, Ban chuyên án đã chỉ đạo gần 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác hóa trang, mai phục đồng loạt kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP. Pleiku. Qua đó, lực lượng Công an bắt quả tang 4 cặp nam-nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và 4 đối tượng nữ đang chờ đến lượt bán dâm.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm gồm: Nguyễn Sỹ Tuấn Anh (SN 1992, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku), Nguyễn Thị Thanh Ngân (SN 2006, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) và Trần Thị Mai Lan (SN 1993, trú tại thị trấn Đak Đoa).

Mở rộng điều tra vụ án, đến đầu tháng 4-2025, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng môi giới mại dâm trong đường dây này gồm: Đỗ Thị Thanh Mai (SN 1981, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Tô Bá Vương (SN 1991, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, mỗi đối tượng quản lý 8-10 gái bán dâm và có phân khúc khách mua dâm riêng. Đến khi bị bắt, mỗi đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

2-doi-tuong-vuong-va-tuan-anh-tu-trai-qua-tai-co-quan-cong-an-anh-duy-hai.jpg
Đối tượng Tô Bá Vương và Nguyễn Sỹ Tuấn Anh tại cơ quan Công an. Ảnh: Duy Hải

Trung tá Hồ Quốc Dũng-Cán bộ Đội Phòng ngừa và Điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát Hình sự) cho biết: “Các đối tượng thường xuyên liên lạc, trao đổi với nhau về phương thức, thủ đoạn để đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng và trao đổi gái bán dâm cho nhau để đáp ứng yêu cầu của khách mua dâm.

Hầu hết các đối tượng môi giới và gái bán dâm chỉ liên hệ với khách cũng như gái bán dâm bằng các tài khoản ảo, không trực tiếp gặp mặt, không để lộ nhân thân, nơi ở nhằm giữ bí mật”.

Ngoài hình thức mại dâm online, 1 đối tượng trong đường dây là Nguyễn Thị Kiều Chi còn chứa mại dâm ngay tại 3 cơ sở cắt tóc thanh nữ của mình nằm trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Cách Mạng Tháng Tám, Lê Đại Hành.

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự nhấn mạnh: “Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 6 đối tượng về các hành vi môi giới mại dâm và chứa mại dâm.

Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đến đường dây này và nắm tình hình về các hoạt động liên quan đến tệ nạn mại dâm để đấu tranh triệt phá”.

Có thể bạn quan tâm

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

Siết chặt kiểm soát giao thông dịp cận Tết

Gia Lai siết chặt kiểm soát giao thông trong thời điểm giáp Tết

(GLO)- Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng mạnh khiến lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến giao thông gia tăng. Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát phù hợp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

null