Triệt phá nhóm mại dâm 'Lan Quế Phường', lộ mặt ông trùm đường dây với 300 'kiều nữ'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông qua nhóm Telegram “Lan Quế Phường”, Nguyễn Trương Anh Tuấn chăn dắt hơn 300 gái bán dâm, thu lợi hàng tỉ đồng.

Ngày 16-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn trên mạng xã hội Telegram.

Ông trùm Nguyễn Trương Anh Tuấn điều hành đường dây mại dâm với hơn 300 "kiều nữ"
Ông trùm Nguyễn Trương Anh Tuấn điều hành đường dây mại dâm với hơn 300 "kiều nữ"

Trước đó, ngày 10-4, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án trinh sát "Môi giới mại dâm trên địa bàn TP Đà Nẵng" với sự tham gia của nhiều lực lượng, chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng.

Đến ngày 15-4, ban chuyên án bắt giữ đối tượng Nguyễn Trương Anh Tuấn (SN 1985; tạm trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), triệt xóa đường dây mại dâm. Công an Đà Nẵng xác định Tuấn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Nguyễn Trương Anh Tuấn là "tú ông" điều hành đường dây môi giới mại dâm, dưới trướng có không dưới 300 gái bán dâm, được gọi dưới cái tên mỹ miều là "kiều nữ".

Cụ thể, thông qua ứng dụng Telegram, đối tượng Tuấn đã tạo lập một "hệ sinh thái" gồm nhiều trang, hội nhóm kín như "Lan Quế Phường Đà Nẵng, Lan Quế Phường trò chuyện, List hot Lan Quế Phường, Chợ tình Đà Nẵng..." để đăng hình quảng bá gái bán dâm (do gái bán dâm cung cấp) nhằm "chào hàng" cho khách có nhu cầu.

Hội nhóm Lan Quế Phường hoạt động từ 2022, có hơn 14.611 thành viên tham gia
Hội nhóm Lan Quế Phường hoạt động từ 2022, có hơn 14.611 thành viên tham gia

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Nguyễn Trương Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tuấn thừa nhận đã lập nhóm Telegram "Lan Quế Phường" hoạt động từ năm 2022 đến nay, nhóm này tổng cộng có 14.611 thành viên tham gia.

Quá trình hoạt động Tuấn đã kết nối, chiêu mộ, quy tụ được khoảng hơn 300 đối tượng là gái bán dâm để hoạt động bán dâm trong đường dây này.

Số tiền bán dâm mỗi lượt dao động từ 500.000 đồng cho đến 5.000.000 đồng. Trong đó, Tuấn thu tiền hằng tháng đối với từng gái bán dâm, với số tiền từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/tháng.

Từ năm 2022 đến nay, số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động "mua bán dâm" phát sinh trên nhóm "Lan Quế Phường" lên đến hàng chục tỉ đồng, qua đó đối tượng Tuấn thu lợi hàng tỉ đồng từ hoạt động "Môi giới mại dâm".

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp Phòng An ninh mạng tiếp tục mở rộng đấu tranh mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo Hải Định (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null