(GLO)- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo, quan tâm hơn nữa đối với công tác phòng-chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS; chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBQG đối với công tác này.
Cơ quan chức năng TP.HCM nhận định, thực trạng mại dâm hiện nay phức tạp, biến tướng nhiều hình thức, trong khi đó, nhiều quy định hiện hành về phòng chống mại dâm đã không còn phù hợp thực tế.
Thời gian qua, nhiều đường dây mua bán dâm quy mô lớn ở TP.HCM bị triệt phá. Những tưởng việc này sẽ đánh động đến các đường dây mại dâm khác, tuy nhiên tình trạng hoạt động mại dâm vẫn diễn ra ì xèo trên mạng xã hội.
(GLO)- Những ngày gần đây, trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội rần rần câu chuyện một cựu hoa hậu của một cuộc thi nhan sắc tham gia vào đường dây bán dâm hàng trăm triệu đồng, dù tuổi của cô hoa hậu này đã tiệm cận 40. Không biết ở độ tuổi này, cô hoa hậu này bị dụ dỗ hay bị cám dỗ hoặc là để đáp ứng được kiểu sống vừa sang vừa chảnh nên phải bán dâm để lấy tiền?
Bằng các ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… tú bà 24 tuổi điều hành đường dây môi giới mại dâm cao cấp có giá lên đến 2.000 USD/lượt bán dâm.
(GLO)- Sáng 10-8, UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phòng-chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có Công văn gửi các cơ quan, ban, ngành, địa phương về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang/cổng thông tin điện tử (TTĐT).
Ngoài nhóm nhắn tin Facebook “Tập đoàn phò“, Đặng Thị Hương còn lập thêm nhóm “Công ty“ và nhóm “Những nàng kiều“ trên ứng dụng Wechat để điều hành đường dây môi giới mại dâm.
“Hotgirl“ Vũ Thị Vân Anh (23 tuổi, ở Hải Phòng) khai nhận, không chỉ “đi khách“ mà còn môi giới bán dâm cho 2 khách mua dâm tại khách sạn Tuấn Linh với giá thu của khách là 4 triệu đồng/1 lượt.
Bên cạnh các ngành nghề được đầu tư kinh doanh, pháp luật cũng quy định cụ thể các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Để việc đầu tư hợp pháp thì các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần quan tâm tới ngành nghề nào bị cấm kinh doanh hiện nay.
Khi khách có nhu cầu, Đặng Thị Hương (35 tuổi) trao đổi qua nhóm “Tập đoàn phò“ rồi điều gái đến điểm hẹn bán dâm, khách nào muốn qua đêm phải trả 3 triệu đồng.
30 ngàn USD, ngót 700 triệu - cái giá có lẽ phá bỏ mọi kỷ lục mại dâm. Đó có phải là hệ quả của một lối sống sang chảnh, xa hoa đuổi theo sự hào nhoáng với thước đo giá trị là hàng hiệu, ôtô, và tiền... như một thứ “đẳng cấp“?