Bảo vệ khách sạn Ngọc Sê “cắt phế” 25-30% số tiền của gái bán dâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 11-9, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi môi giới mại dâm liên quan đến khách sạn Ngọc Sê.

Theo thông tin ban đầu, qua quá trình trinh sát nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) phát hiện tại khách sạn Ngọc Sê (133 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku) có dấu hiệu hoạt động mại dâm.

phong-canh-sat-hinh-su-vua-triet-pha-tu-diem-mai-dam-o-khach-san-ngoc-se-anh-van-ngoc.jpg
Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá tụ điểm mại dâm ở khách sạn Ngọc Sê. Ảnh: Văn Ngọc

Do đó, khuya 7-9, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự đã ập vào bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. 3 gái bán dâm ở độ tuổi từ 22-26 đều trú tại Gia Lai.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm gồm 1 nữ nhân viên lễ tân của khách sạn, 1 “má mì” điều hành gái bán dâm và 1 bảo vệ của khách sạn là Lê Anh Ngọc (SN 1973, trú tại phường Thống Nhất). Được biết, Ngọc từng chấp hành án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bước đầu đấu tranh xác định, khi khách đến khách sạn có nhu cầu mua dâm thì đề cập với lễ tân, lễ tân liên hệ với Ngọc. Sau đó, Ngọc gọi cho “má mì” để điều gái bán dâm từ một nhà trọ ở hẻm đường Phan Đình Phùng (phường Pleiku) tới khách sạn phục vụ khách.

Các đối tượng ra giá khoảng 700 ngàn đồng/khách cho 1 lượt bán dâm “tàu nhanh”, còn qua đêm thì có giá 2 triệu đồng/khách. Sau khi thỏa mãn nhu cầu, khách sẽ trực tiếp đưa tiền cho gái bán dâm.

Sau đó, các cô gái này trực tiếp đưa tiền mặt cho Ngọc. Để che giấu hành vi, tránh bị lực lượng Công an truy vết, Ngọc yêu cầu gái bán dâm chỉ đưa tiền mặt không nhận chuyển khoản. Mỗi lượt “tàu nhanh”, Ngọc “cắt phế” 200 ngàn đồng, qua đêm là 500 ngàn đồng, tương ứng từ 25-30%.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

null