Tú bà 24 tuổi điều hành đường dây mại dâm có giá 2.000 USD/lượt bán dâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bằng các ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… tú bà 24 tuổi điều hành đường dây môi giới mại dâm cao cấp có giá lên đến 2.000 USD/lượt bán dâm.
Ngày 30.8, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, C02 vừa phối hợp Công an TP.Hà Nội triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội do 'tú bà' Nguyễn Thị Hương Giang (24 tuổi, thường trú H.Ninh Giang, Hải Dương) cầm đầu.

'Tú bà' Nguyễn Thị Hương Giang (ngồi giữa) điều hành đường dây môi giới mại dâm. Ảnh: Công an cung cấp
'Tú bà' Nguyễn Thị Hương Giang (ngồi giữa) điều hành đường dây môi giới mại dâm. Ảnh: Công an cung cấp
Theo đó, ngày 17.8, tổ công tác do C02 phối hợp Công an TP.Hà Nội kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn khu đô thị Trung Hòa (P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội), phát hiện 2 đôi nam nữ đang mua, bán dâm.
Qua điều tra nhanh, căn cứ vào lời khai của các nghi phạm mua, bán dâm và tài liệu thu giữ được, CQĐT đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hương Giang để điều tra, làm rõ.
Qua đó xác định, nghi phạm Nguyễn Thị Hương Giang điều hành đường dây môi giới mại dâm trong một thời gian dài tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước với cách thức hoạt động tinh vi. Đường dây của Giang lợi dụng các ứng dụng mạng xã hội khó kiểm soát như: Facebook, Zalo, Telegram...
Từ đầu năm 2021 đến nay, để mời chào, Giang thường xuyên sử dụng tài khoản Zalo cá nhân lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người bán dâm và người mua dâm ở nhiều tỉnh, thành phố. Giá mua bán dâm từ 10 - 15 triệu đồng/lượt hoặc từ 1.000 - 2.000 USD. Khách mua dâm sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Hương Giang. Số tiền bán dâm có được, Giang hưởng 70% còn gái bán dâm hưởng 30%.
Hiện C02 đang tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội để điều tra mở rộng đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội.
Theo Xuân Khánh - Trần Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.