Hãy luôn giữ giá trị bản thân!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày gần đây, trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội rần rần câu chuyện một cựu hoa hậu của một cuộc thi nhan sắc tham gia vào đường dây bán dâm hàng trăm triệu đồng, dù tuổi của cô hoa hậu này đã tiệm cận 40. Không biết ở độ tuổi này, cô hoa hậu này bị dụ dỗ hay bị cám dỗ hoặc là để đáp ứng được kiểu sống vừa sang vừa chảnh nên phải bán dâm để lấy tiền?

Theo đó, ngày 15-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết đã xác định Nguyễn Thành Liêm (SN 1989, ngụ tỉnh Cà Mau) và Hà Thụy Vân Anh (SN 2000, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) là 2 đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm cho các hoa hậu, hoa khôi một số cuộc thi sắc đẹp với giá bán dâm lên tới 200 triệu đồng/lượt

Trong đó, T.T.H. (ngụ Quận 4, từng là Hoa hậu Thế giới người Việt được tổ chức ở nước ngoài và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp khác) thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng. N.N.T.T. (ngụ Phú Nhuận, Hoa khôi Du lịch Việt Nam và nhiều giải trong các cuộc thi sắc đẹp khác) thực hiện hành vi bán dâm với giá 45 triệu đồng.

Trước đó, năm 2012, công chúng bất ngờ khi cơ quan Công an bắt đường dây bán dâm do Hoa Hậu Nam Mê Kông 2009 Mỹ Xuân tham gia cầm đầu với giá hàng nghìn USD; năm 2017 thì Hoa khôi thời trang Thanh Hiền cũng bị bắt quả tang khi đang bán dâm cho khách; năm 2018, 2022 khi cơ quan công an phát hiện và bắt quả tang các vụ án bán dâm thì đều có người từng tham gia và có giải ở một số cuộc thi nhan sắc.

Ngoài các cô gái có danh hiệu hoặc đã từng tham gia các cuộc thi nhan sắc thì những cô gái có mác người mẫu, hot girl… cũng nằm trong danh sách các người đẹp bán thân. Cứ mỗi lần các cơ quan chức năng phát hiện các đường dây môi giới mại dâm cao cấp là y như rằng có không ít những gương mặt không xa lạ với công chúng.

Trong những năm gần đây, tại Việt Nam liên tục tổ chức các cuộc thi nhan sắc để tôn vinh vẻ đẹp của người con gái Việt. Như thời gian vừa rồi, chỉ trong một tuần từ ngày 25 đến 31-8, có 3 đêm chung kết các cuộc thi sắc đẹp được tổ chức, 3 hoa hậu và 12 á hậu được vinh danh. Đằng sau mỗi cuộc thi nhan sắc, rất nhiều người đẹp thành công trên các lĩnh vực họ tham gia và được công chúng mến mộ như gần đây là: Thùy Tiên, H'Hen Niê, Ngọc Châu, Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh... thì cũng không ít chuyện lùm xùm liên quan đến một số cá nhân sau khi có danh hiệu, nhưng tai tiếng nhất vẫn là chuyện bán dâm nuôi thân.

Đối tượng Nguyễn Thành Liêm (SN 1989; thường trú Cà Mau) và Hà Thụy Vân Anh (SN 2000; thường trú quận Tân Phú) cùng ngụ tại địa chỉ 625/15A Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 là hai đối tượng cùng tham gia cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm cho tiếp viên hàng không, hoa khôi, người mẫu. Ảnh nguồn Công An Nhân Dân

Đối tượng Nguyễn Thành Liêm (SN 1989; thường trú Cà Mau) và Hà Thụy Vân Anh (SN 2000; thường trú quận Tân Phú) cùng ngụ tại địa chỉ 625/15A Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 là hai đối tượng cùng tham gia cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm cho tiếp viên hàng không, hoa khôi, người mẫu. Ảnh nguồn Công An Nhân Dân

Tất cả các cuộc thi sắc đẹp, đơn vị tổ chức đều hướng đến việc tôn vinh nhan sắc Việt và mong muốn cao hơn là những ngôi vị đã được trao tặng sẽ được các cô gái trân quý và nâng cao giá trị của người con gái Việt qua những việc làm cụ thể như ý thức trong cách sống, trách nhiệm với xã hội, lan tỏa tình yêu thương giữa con người với con người và đem đến giá trị sống tích cực, có ích cho xã hội. Vậy nhưng, không ít những con sâu đã làm cho nồi canh trở nên vô vị, khó nuốt và gây sự khó chịu với công chúng. Từ đó, trong lòng công chúng có không ít những cái nhìn không tích cực đối với các cuộc thi nhan sắc.

Trên thực tế, nếu các cô gái này, khi đã có danh hiệu hoặc là người mẫu, hot girl thì cơ hội việc làm chân chính có thu nhập cao không hề nhỏ. Họ có thể là người đại diện thương hiệu, người mẫu quảng cáo, cao hơn nữa thì tham gia dự các sự kiện, diễn xuất… thu nhập so với người bình thường thì không hề nhỏ!

...

Có thể bạn quan tâm

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null