Tăng cung thay vì tăng thuế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với mục đích hạn chế đầu cơ, giảm giá bất động sản thì việc tăng cung nhà giá rẻ, nhà ở xã hội nói riêng và nhà ở thương mại nói chung sẽ hiệu quả hơn là áp thuế.

Về nguyên tắc, cái gì khan hiếm, cung ít hơn cầu thì sẽ nảy sinh đầu cơ, tích trữ đẩy giá lên cao. Trong bối cảnh đó, áp thuế chỉ khiến giá đội lên chứ không thể triệt tiêu tâm lý găm hàng. Bất động sản cũng tương tự, giá cứ liên tục đội lên vì nguyên nhân chính là cung không đủ cầu. Chúng ta đều chứng kiến suốt những năm qua, tình trạng tắc pháp lý đã trói hàng ngàn dự án không thể triển khai; vấn đề cán bộ "sợ ký" cũng khiến hàng ngàn dự án ì ạch kéo dài... Cứ cái nọ chồng lấn cái kia khiến nguồn cung ngày càng sụt giảm trong khi nhu cầu ngày càng tăng. Minh chứng rõ nhất là ở TP.HCM, đô thị đông dân nhất cả nước với nhu cầu nhà ở luôn cao ngất ngưởng nhưng nhiều năm nay, nguồn cung luôn trong tình trạng khan hiếm, mỗi năm chỉ có vài dự án đủ điều kiện mở bán. Trong 6 tháng đầu năm 2025, dù tình hình đã được cải thiện nhưng cập nhật của Sở Xây dựng cho thấy chỉ có 7 dự án (5.556 căn) được cơ quan này chấp thuận thủ tục cấp phép đủ điều kiện mở bán, bằng khoảng 25% so với Hà Nội. Cung ít cầu nhiều là lý do quan trọng dẫn đến giá nhà đất cứ mỗi ngày mỗi tăng.

Thực ra, "bệnh tăng giá" liên tục của thị trường bất động sản đã được "chẩn" từ lâu nên các đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân với bất động sản của Bộ Tài chính hiện nay chỉ khiến người mua lo ngại. Có lẽ ai cũng nhìn thấy ngay hệ quả là thuế sẽ được cộng vào giá bán, và người mua sẽ là người gánh cuối cùng. Nói như TS Lê Xuân Nghĩa, đánh thuế để kỳ vọng giảm giá bất động sản là "ảo tưởng". Đó là sự thật, đã được chứng minh cả trên lý thuyết lẫn thực tế.

Rất may mắn là tại cuộc họp về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân do Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì hôm 31.7 vừa qua, Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, doanh nghiệp liên quan đến vấn đề này. Theo đó, sẽ giữ nguyên cách thu thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản với thuế suất 2%/giá trị giao dịch hiện nay, trường hợp giá giao dịch thấp hơn giá sàn nhà đất. Bộ cũng thống nhất chưa đề xuất áp dụng thuế suất 20%/thu nhập chịu thuế khi chuyển nhượng bất động sản và cũng chưa đề xuất áp dụng thu thuế thu nhập cá nhân theo thời gian nắm giữ bất động sản khi chuyển nhượng bất động sản như dự thảo Đề án luật, mà sẽ tiếp tục nghiên cứu có lộ trình khoảng 5 năm, khi có đủ điều kiện thì mới xem xét đề xuất. Quan điểm này là cần thiết với một dự án luật quan trọng, sát sườn trực tiếp đến người dân.

Chưa kể là như nói trên, bệnh đắt đỏ của bất động sản có gốc rễ vẫn là do cung không đủ cầu. Vì vậy, thuốc đặc trị chính là tăng cung. Tăng cung nhà ở xã hội luôn trong nghịch lý càng cần càng thiếu, càng tăng tốc càng ì ạch; tăng cung nhà ở thương mại với giá hợp lý để người làm công ăn lương, người trẻ tiếp cận dễ hơn một chỗ an cư; tăng cung nhà cho thuê, thuê mua... đáp ứng nhu cầu rất cao ở phân khúc gần như vắng bóng trên thị trường...

Cung tăng thì tự khắc giá sẽ giảm, thị trường sẽ dần dần phát triển bền vững thay vì "nhạy cảm", chỉ một tin đồn vô căn cứ cũng khiến giá cả xôn xao.

Tới lúc đó, các chính sách thuế hợp lý sẽ giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững, lâu dài.

Theo Nguyên Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null