
Dòng tiền 'chảy' rất mạnh vào bất động sản, Bộ Xây dựng có đề xuất mới
Tốc độ tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng vào bất động sản lên tới 20-30%, cao gấp 3 lần so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung toàn hệ thống.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng vào bất động sản lên tới 20-30%, cao gấp 3 lần so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung toàn hệ thống.
Với mục đích hạn chế đầu cơ, giảm giá bất động sản thì việc tăng cung nhà giá rẻ, nhà ở xã hội nói riêng và nhà ở thương mại nói chung sẽ hiệu quả hơn là áp thuế.
Bộ Xây dựng cho biết, giá chung cư tại Hà Nội, TP.HCM trong quý 2 cơ bản ổn định. Tuy nhiên cả hai thành phố đều ghi nhận mức giá cao nhất trong gần một thập kỷ.
Giá bán sơ cấp trung bình của các dự án căn hộ tại Đà Nẵng tăng mạnh trong vòng một năm qua, cụ thể tăng 27% theo năm và đạt mức 85 triệu đồng/m2 thông thủy tại thời điểm tháng 6/2025.
Dư luận đang quan tâm và đặt câu hỏi: Đề xuất đánh thuế 20% lãi chuyển nhượng bất động sản có làm giá nhà tăng lên không?
(GLO)- Trong kết luận tại cuộc họp về tình hình thị trường bất động sản mới đây, Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát ngay các nguyên nhân tăng giá bất động sản.
Quý I vừa qua, giá chung cư được rao bán tại Hà Nội, TPHCM chững lại, không còn tăng mạnh như năm 2024 nhưng vẫn “neo cao” ở mức cao.
Tại diễn đàn với chủ đề "Cơ chế đặc thù và dòng vốn cho thị trường bất động sản" do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức ngày 9.4, các chuyên gia và doanh nghiệp đều cho rằng thị trường đang khát dòng vốn rẻ và dài hạn.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Gia Lai tham gia triển lãm quảng bá hình ảnh, kết nối giao thương tại Savannakhet; Hoàn thành hơn 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; Sở Nông nghiệp và Môi trường được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
(GLO)- Báo cáo Triển vọng thị trường bất động sản Việt Nam 2025 của JLL (công ty quản lý đầu tư và bất động sản thương mại hàng đầu thế giới) cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang trên đà tăng trưởng trở lại trong năm 2025.
Theo báo cáo triển vọng vùng năm 2025 của Knight Frank khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam vươn lên thành 1 trong 3 thị trường mới nổi dẫn đầu trong năm 2025, bên cạnh Ấn Độ và Indonesia về tốc độ phát triển công nghiệp và đầu tư.
(GLO)- Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề xuất áp dụng mức lãi suất 6-7%/năm cho người trẻ (18-45 tuổi) lần đầu mua nhà thương mại giá rẻ.
Kiến nghị xây dựng cơ chế cho người trẻ từ 18-45 tuổi mua nhà lần đầu được vay với lãi suất khoảng 6%-7%/năm.
Thị trường bất động sản 2025 được dự đoán sẽ khởi sắc, vì vậy ngay từ cuối 2024 và đầu năm 2025, nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ gom đất để đón "sóng" tăng giá.
Nếu năm 2024 chung cư trở thành "ngôi sao" thì sang 2025, theo các chuyên gia, sẽ có 2 phân khúc thu hút dòng tiền của nhà đầu tư.
Bất động sản nhà ở dự báo sẽ phát triển trong năm 2025 nhờ triển vọng kinh tế tích cực và nguồn cung mới gia tăng kéo theo nhu cầu vay vốn mua nhà tăng. Theo đó, các chuyên gia dự báo, tăng trưởng cho vay mua nhà dự kiến có thể tăng gấp đôi, từ mức khoảng 10% vào năm ngoái lên gần 20% trong năm nay.
Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu, xác định những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành các chính sách thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo các cấp có thẩm quyền.
Đề xuất các địa phương được ưu tiên chấp thuận thí điểm dự án nhà ở thương mại vừa túi tiền đang được nhiều người quan tâm, bởi việc này giải quyết nhiều vấn đề trên thị trường.
Tính đến ngày 14/12/2024, mới có 36/63 ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản, công bố dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi (từ Chương trình 120.000 tỷ đồng) trên cổng thông tin điện tử.
Theo giới chuyên gia, thị trường bất động sản nhiều khả năng sẽ tiếp tục “tăng nhiệt” trong giai đoạn cuối năm 2024 và năm 2025 - khi hành lang pháp lý mới đi vào cuộc sống.
Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) vừa công bố Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp môi giới bất động sản Việt Nam, trong đó quy định 17 hành vi môi giới bất động sản không được làm.
Thị trường bất động sản phía Nam đã trở lại từ quý 3 và đang chuyển biến tích cực về cuối năm khi nhịp “sóng” của các dự án càng tăng, mặc dù nguồn cung vẫn ở trạng thái khan hiếm.
Trong thông cáo báo chí phát đi gần đây, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) khẳng định, môi giới bất động sản không phải là nguyên nhân chính khiến giá nhà đất bị đẩy lên cao trong thời gian qua.
Chuyên gia kinh tế cho biết, quan sát thực địa tại một số vùng và các môi giới bất động sản thì tình hình thị trường không nóng sốt như các thông tin truyền thông và thị trường sang năm 2025 không lo sốt, có thanh khoản khá để người muốn bán thì bán được.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | 3,300 | |
Lâm Đồng | 3,000 | |
Gia Lai | 3,400 | |
Đắk Nông | 3,400 | |
Giá tiêu | 141,000 | 1,000 |
USD/VND | 26,050 | -20 |
Theo: | giacaphe.com |