Gia Lai đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm về phòng-chống thiên tai trong năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Để sẵn sàng ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, ngày 10-3 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch phòng-chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn.

Căn cứ nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên về diễn biến thời tiết, khí hậu năm 2023, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ động thực hiện tốt công tác phòng-chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khó lường.

Người dân bơm nước tưới để giải hạn cho cây trồng. Ảnh: Mộc Trà
Người dân bơm nước tưới để giải hạn cho cây trồng. Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, có 9 nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung thực hiện, gồm: kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng-chống thiên tai; xây dựng kế hoạch, phương án, văn bản chỉ đạo, điều hành về phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai và thông tin tuyên truyền; đầu tư, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai của các công trình phòng-chống thiên tai; tập huấn nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đồng; chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ; tiếp tục thực hiện kế hoạch thu, nộp, phân bổ quỹ phòng-chống thiên tai và thực hiện nghiêm chế độ thường trực, trực ban, thông tin báo cáo.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng phân giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan thường trực và các thành viên Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng một số sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác phòng-chống thiên tai trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Được biết, trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của một số cơn bão, mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, mưa dông, lốc, sét và nắng hạn. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động phòng-chống thiên tai từ cấp tỉnh đến cơ sở, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra giảm nhiều so với các năm trước đó. Tổng giá trị thiệt hại rơi vào khoảng trên 104,9 tỷ đồng (giảm 84,1% so với năm 2020 và 59,4% so với năm 2021).

Có thể bạn quan tâm

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.