Trước giờ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026:

Gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị phục vụ Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ còn hơn 1 ngày nữa sẽ diễn ra Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục nhằm mang đến một mùa lễ hội an toàn, văn minh và đầy ấn tượng cho du khách.

Hoàn thiện hạ tầng phục vụ sự kiện

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, ngành xây dựng đã tập trung kiểm tra thực tế tại các bến xe, sân bay, bãi đỗ xe, hệ thống giao thông và khu vực tổ chức sự kiện.

“Mục tiêu là đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông thông suốt, môi trường sạch đẹp, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến với Gia Lai”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Đáng chú ý, phương án bố trí bãi đỗ xe phục vụ lễ khai mạc được xây dựng chi tiết với khoảng 620 chỗ đậu xe, gồm: Trường Đại học Quy Nhơn (khoảng 320 chỗ, phục vụ đại biểu các tỉnh, thành phố); Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ (khoảng 200 chỗ, phục vụ các sở, ngành, đã lắp 15 bộ đèn chiếu sáng tạm); Khu đất K200 (khoảng 100 chỗ, phục vụ đại biểu và người dân, đã lắp 5 bộ đèn chiếu sáng).

truong-dai-hoc-quy-nhon.jpg
Dự kiến, bên trong Trường Đại học Quy Nhơn sẽ bố trí 1 điểm đậu xe dành cho đại biểu về dự Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Trọng Lợi

Hiện các mặt bằng cơ bản hoàn tất, lực lượng chức năng đã sẵn sàng phân luồng, hướng dẫn phương tiện ra vào, đảm bảo trật tự, an toàn.

Các tuyến đường đô thị và quốc lộ do Sở Xây dựng quản lý cũng được tăng cường kiểm tra, rà soát, duy tu, bảo dưỡng hệ thống biển báo, chỉ dẫn, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ người dân và du khách.

Tăng tốc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 26-3, tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành và các tuyến đường lân cận, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đang tất bật thực hiện các phần việc liên quan. Hàng chục công nhân được huy động để lắp đặt 50 nhà vệ sinh di động, bố trí nhân sự trực đảm bảo vệ sinh trong suốt thời gian hoạt động, đồng thời tổ chức thu gom rác thải và bố trí 70 thùng rác tại các điểm trọng yếu. Công tác phun rửa đường, vệ sinh bãi biển cũng được triển khai đồng bộ, đặc biệt tại khu vực tổ chức sự kiện và bãi biển Quy Nhơn, nhằm đảm bảo cảnh quan sạch sẽ và an toàn cho người dân, du khách trong những ngày cao điểm.

lap-dat-nha-ve-sinh-di-dong.jpg
Công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định lắp đặt nhà vệ sinh di động tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào sáng 26-3. Ảnh: Trọng Lợi

Bà Nguyễn Thị Xuân Biên, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, cho hay: “Chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đảm bảo môi trường luôn sạch sẽ trước, trong và sau sự kiện, góp phần tạo hình ảnh đẹp cho địa phương”.

Cùng với công tác vệ sinh, hệ thống chiếu sáng đô thị, đèn trang trí, cổng chào và bảng nhận diện sự kiện đã được lắp đặt và điều chỉnh thời gian vận hành phù hợp, đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục trong suốt tuần lễ khai mạc. Logo nhận diện sự kiện “Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026” đã lắp đặt tại các cổng chào trên địa bàn hai đô thị: Khu vực Gia Lai Tây (Pleiku cũ) với cổng chào trên các tuyến Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Trần Phú, Cách Mạng Tháng 8, Lê Duẩn và khu vực Gia Lai Đông tại khu vực Hồ Le, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hồ sinh thái Đống Đa và các cổng chào khác, hoàn thành ngày 24.3.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách

Công tác vận tải được triển khai toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp này. Theo Sở Xây dựng, các hãng hàng không đã tăng chuyến bay đến Pleiku và Quy Nhơn; trong đó Vietnam Airlines đã bổ sung chuyến Pleiku - Hà Nội vào các ngày thứ Hai, Tư, Bảy hằng tuần, Vietjet Air cũng đang chuẩn bị kế hoạch tăng chuyến.

san-khau-chuong-trinh.jpg
Sân khấu phục vụ lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được lắp dựng rất hoành tráng. Ảnh: Trọng Lợi

Cùng với đó, ngành chức năng đã làm việc với đơn vị đường sắt và các DN vận tải hành khách, yêu cầu tăng cường phương tiện, phục vụ liên tục, không để xảy ra tình trạng quá tải. Các đơn vị taxi, xe buýt, xe hợp đồng đã hoàn thành việc dán 1.500 bộ nhận diện sự kiện.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho du khách, các DN vận tải đã chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện trước khi đưa vào khai thác. Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng địa ốc Thái Bình (Chi nhánh Quy Nhơn), công tác này được triển khai đồng loạt với gần 30 xe điện du lịch.

Ông Hồ Thanh Khiết, Giám đốc đơn vị chia sẻ, tất cả phương tiện đều được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục hư hỏng, đảm bảo an toàn trước khi phục vụ khách.

“Chúng tôi lập nhóm sửa chữa riêng để tiếp nhận thông tin từ tài xế. Khi xe phát sinh sự cố sẽ được xử lý ngay trong ngày; nếu không đảm bảo, xe sẽ tạm dừng hoạt động và được thay thế bằng phương tiện khác. Đặc biệt, hệ thống đèn và phanh luôn được kiểm tra kỹ vì đây là hai yếu tố quan trọng nhất đối với an toàn xe”, ông Khiết nói.

Tại Sun Taxi chi nhánh Bình Định, việc kiểm tra phương tiện được thực hiện nghiêm túc mỗi ngày. Ông Lê Hùng Thịnh, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sun Taxi tại Bình Định, bày tỏ: “Trước mỗi ca hoạt động, phương tiện đều được kiểm tra kỹ thuật. Bộ phận xưởng trực 24/24 để kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo an toàn”.

kiem-tra-guong-chieu-hau-xe.jpg
Nhân viên kỹ thuật kiểm tra gương chiếu hậu của xe điện. Ảnh: Trọng Lợi

Ở góc độ lái xe, anh Phan Tấn Duy (tài xế xe điện của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng địa ốc Thái Bình) thổ lộ, trước khi xuất bến lái xe phải kiểm tra toàn bộ hệ thống xe. Khi lưu thông phải luôn nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn; tuân thủ quy định không chở quá số người để đảm bảo an toàn giao thông.

Hiện toàn tỉnh có 3 DN kinh doanh xe điện du lịch với 119 phương tiện, tất cả đều được kiểm tra, đáp ứng quy định an toàn kỹ thuật.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc chủ động chuẩn bị đồng bộ từ hạ tầng, môi trường đến vận tải không chỉ đảm bảo cho lễ khai mạc diễn ra thành công, còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai thân thiện, an toàn và chuyên nghiệp trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Dịch vụ lưu trú sẵn sàng đón khách

Các khách sạn trên địa bàn tỉnh cũng chủ động chuẩn bị phục vụ du khách. Ông Lê Ngọc Quang, Quản lý Truyền thông Anya Hotel Group, cho biết, công tác phòng cháy chữa cháy được kiểm tra kỹ lưỡng, khách sạn treo pano lớn, trưng bày ấn phẩm quảng bá và tài trợ mũ du lịch mang biểu trưng sự kiện Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Công suất phòng đến ngày 27 và 28-3 ước đạt 70 - 80%. Khách sạn sẽ kèm ưu đãi giảm giá 20 - 30% và áp dụng linh hoạt cho các đoàn khách.

co-so-luu-tru.jpg
Khách sạn Anya sẵn sàng đón khách. Ảnh: Trọng Lợi

Tương tự, ông Lê Hồng Quang, Phó Giám đốc Khách sạn Hải Âu, thông tin, đến ngày 26-3, công suất phòng của khách sạn đạt khoảng 70 - 80%.

“Hiện khách sạn chưa hết phòng, nhưng dự kiến trong thời gian tới, lượng khách sẽ đến nhiều hơn, hy vọng sẽ lấp đầy phòng trong những ngày cao điểm”, ông Quang cho biết.

Hiện giá vé máy bay, các phương tiện giao thông và dịch vụ đang ở mức khá cao, thế nhưng, Khách sạn Hải Âu chủ trương không tăng giá. Đồng thời, các đoàn khách của tỉnh tham gia phục vụ sự kiện được giảm 10 - 20%, kèm theo quà tặng lưu niệm như các sản phẩm OCOP địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

(GLO)- Sau hơn 30 giờ vượt biển, đoàn công tác số 17 đã đến đảo Song Tử Tây - điểm đảo đầu tiên trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026. Giữa trùng khơi, quân và dân trên đảo vẫn kiên cường bám biển, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 6-2026

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2026

(GLO)- Chiều 22-5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao đổi trực tuyến với Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh này.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Chiều 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác

(GLO)- Giữa dòng người về dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 19-5, hình ảnh những cựu thanh niên xung phong tóc bạc trắng tay ôm bánh sinh nhật vào dâng Bác khiến nhiều người xúc động.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương

(GLO)- Chiều 19-5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7-Gia Lai đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 19-5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành và 10 địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

null