Đức Cơ đa dạng chính sách hỗ trợ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai Tiểu dự án 1-Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo được đảm bảo đúng địa chỉ nên đã phát huy tính bền vững, hạn chế tái nghèo. Đây là “chìa khóa” giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đa dạng mô hình sinh kế

Xã Ia Lang có 1.106 hộ với 4.706 khẩu. Theo kết quả rà soát, toàn xã còn 176 hộ nghèo, chiếm 15,91%, giảm 55 hộ nghèo so với năm 2023.

Dẫn chúng tôi đến thăm làng Gào, ông Lưu Văn Thanh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lang phấn khởi giới thiệu về mô hình nuôi bò sinh sản của gia đình chị Ngô Thị Được. Ông Thanh cho hay: Gia đình chị Được vốn thuộc diện hộ nghèo. Năm 2023, xã hỗ trợ gia đình chị 2 con bò sinh sản và cử cán bộ hướng dẫn cách làm chuồng trại cũng như kỹ thuật chăn nuôi. Đến nay, gia đình chị đã thoát nghèo.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Được vui mừng chia sẻ: “Đầu năm 2023, gia đình tôi được xã hỗ trợ 2 con bò sinh sản. Sau khi nhận bò, tôi còn được hướng dẫn cách chăm sóc, trồng cỏ. Cuối năm 2023, bò đẻ được 2 con bê. Hiện nay, 2 con bò mẹ lại sắp đẻ bê con”.

ong-luu-van-thanh-thu-nhat-bia-phai-pho-chu-tich-ubnd-xa-ia-lang-huyen-duc-co-huong-dan-gia-dinh-chi-ngo-thi-duoc-lang-gao-cham-soc-bo-anh-yen-hoai.jpg
Ông Lưu Văn Thanh (thứ nhất bìa phải)-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lang (huyện Đức Cơ) hướng dẫn gia đình chị Ngô Thị Được (làng Gào) chăm sóc bò. Ảnh: Yến Hoài

Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lang cho biết thêm: Thời gian qua, xã đã triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: hướng dẫn sản xuất, chăn nuôi; dạy nghề cho người nghèo; kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ hộ nghèo... Đối với những hộ nghèo thiếu đất sản xuất, ngoài hỗ trợ cây-con giống và nhà ở, xã còn kêu gọi sự chung tay giúp sức của các nhà hảo tâm.

“Năm 2023, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) đã hỗ trợ 132 con bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn xã. Đầu năm 2024, Huyện Đoàn phối hợp cùng Dự án Sức mạnh 2000 (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) đã xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cũng trong năm 2024, UBND xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện và Trường Cao đẳng Gia Lai mở 2 lớp dạy nghề trồng cà phê và nghề hàn cho 60 học viên”-ông Thanh dẫn chứng.

Năm 2024, xã Ia Krêl đã triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho 39 hộ nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Bà Nguyễn Thị Thúy Loan-Chủ tịch UBND xã-cho hay: “Ngay sau khi công bố số hộ thoát nghèo trong năm, xã tiến hành họp bàn, đề xuất các giải pháp để hỗ trợ hộ nghèo.

Theo đó, xã tập trung giúp hộ nghèo theo địa chỉ. Mỗi hộ nghèo có những khó khăn khác nhau. Vì vậy, chúng tôi phân công cán bộ trực tiếp đến từng hộ tìm hiểu kỹ nguyên nhân cũng như tâm tư, nguyện vọng của bà con rồi phân loại để có hướng hỗ trợ. Nhờ đó, cuối năm 2024, toàn xã có 45 hộ thoát nghèo”.

Năm 2023, gia đình bà Rơ Mah Lố (làng Krol, xã Ia Krêl) được xác định là hộ nghèo, thiếu hụt 2 tiêu chí gồm nhà ở và phương tiện sản xuất. Nhằm giúp gia đình bà thoát nghèo, xã đã hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tổng kinh phí xây dựng nhà là gần 100 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, gia đình vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 40 triệu đồng, còn lại vay mượn thêm họ hàng. Sau hơn 1 tháng thi công, cùng với sự giúp đỡ ngày công của bà con trong làng, căn nhà đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

gia-dinh-ba-ro-mah-lo-lang-krol-xa-ia-krel-thuong-xuyen-duoc-chinh-quyen-dia-phuong-quan-tam-ho-tro-ve-chinh-sach-giam-ngheo-anh-yen-hoai.jpg
Gia đình bà Rơ Mah Lố (làng Krol, xã Ia Krêl) thường xuyên được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ để sớm vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Y.H

Lúc chúng tôi đến thăm, bà Rơ Mah Lố phấn khởi cho hay: “Căn nhà là niềm mơ ước từ lâu của gia đình. Từ ngày có nhà mới, các thành viên trong gia đình ai cũng vui, chịu khó lau chùi thường xuyên để nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát. Đầu năm 2024, xã tiếp tục hỗ trợ gia đình 200 cây cà phê giống để trồng trong vườn nhà. Đây là cơ hội giúp gia đình vươn lên thoát nghèo”.

Gia đình chị Rơ Châm H’Tec (làng Mook Đen 1, xã Ia Dom) cũng thuộc diện hộ nghèo. Chị chia sẻ: Chị làm mẹ đơn thân, hiện đang chăm sóc con nhỏ cùng người mẹ già. Cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn. Cuối năm 2023, gia đình chị được Hội Liên hiệp phụ nữ xã tặng 1 con bò sinh sản. Đây là động lực giúp chị tự tin vươn lên, gầy dựng cuộc sống.

chi-siu-h-phunh-ngoi-chu-tich-hoi-lhpn-nu-ia-dom-dong-vien-hoi-vien-ngheo-ro-cham-htec-lang-mook-den-i-xa-ia-dom-anh-yen-hoai.jpg
Nhờ sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Dom, chị Rơ Châm H’Tec (làng Mook Đen 1) đã tự tin vươn lên, gầy dựng cuộc sống. Ảnh: Y.H

Chị Siu H’Phưng-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Dom-cho hay: Hàng năm, các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã đều triển khai nhiều phần việc cụ thể để giúp đỡ hộ hội viên nghèo. Ngoài hỗ trợ bò giống, cây giống, làm nhà ở, các chi hội còn đẩy mạnh tuyên truyền để chị em thay đổi nhận thức và phương thức làm ăn đạt hiệu quả.

Thay đổi nhận thức, tư duy

Ông Huỳnh Xuân Thạnh-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ-cho biết: Xác định việc hỗ trợ sinh kế là giải pháp giúp người dân giảm nghèo bền vững, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã làm việc với các xã, thị trấn và các ban, ngành liên quan để tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch Đề án hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, năm 2024, huyện đã triển khai mô hình nuôi bò sinh sản cho 11 hộ nghèo với tổng số tiền 120 triệu đồng. Theo đó, mỗi hộ được tặng 2 con bò sinh sản.

“Việc triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ sinh kế cho người nghèo đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn”-ông Thạnh nói.

huyen-duc-co-trao-nha-tinh-nghia-cho-ho-ngheo-anh-thanh-tinh.jpg
Huyện Đức Cơ trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo. Ảnh: Thanh Tịnh

Cũng theo ông Thạnh, việc triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ sinh kế bước đầu đã mang lại hiệu quả, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ triển khai hiệu quả các mô hình sinh kế, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững.

Năm 2024, huyện Đức Cơ có 431 hộ thoát nghèo. Hiện toàn huyện còn 1.570 hộ nghèo. Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Siu Luynh nhấn mạnh: Các mô hình sinh kế có tác động tích cực đến đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Với tinh thần “trao cần câu, không trao con cá”, các mô hình sinh kế như: chăn nuôi gia súc, gia cầm, giống cây trồng, hỗ trợ xây dựng nhà ở đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Điều này đã tạo ra những chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc phát triển kinh tế, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã đưa những mô hình hay, phù hợp vào thực tiễn cuộc sống, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo của huyện. Nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả đã được hình thành, tạo ra những cơ hội mới cho người dân thoát nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng ban công tác mặt trận làng Nú làm kinh tế giỏi

Trưởng ban công tác mặt trận làng Nú làm kinh tế giỏi

(GLO)- “Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Rơ Lan Xíu còn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao và luôn được cộng đồng tin tưởng, tín nhiệm”- Đó là nhận xét của ông Puih Dinh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về Trưởng ban Công tác mặt trận làng Nú.

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 618/UBND-KGVX, ngày 16-3-2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi triển vọng

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.

Giã từ “miền đất hứa”

Giã từ “miền đất hứa”

(GLO)- Đó là lời chia sẻ ngậm ngùi của những người từng bị dụ dỗ vượt biên, lưu lạc xứ người khi được trở về quê hương. Nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vỡ mộng nơi “miền đất hứa”, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

(GLO)- Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sanh, những năm qua, người dân làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong lao động sản xuất, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Amyên (bìa trái)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa) và anh Suinh tưới nước cho vườn cà phê của làng. Ảnh: N.H

Dân làng chung tay gây quỹ phục vụ cộng đồng

(GLO)- Nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai gây quỹ bằng các mô hình sản xuất nông nghiệp trên quỹ đất công để có kinh phí triển khai các phong trào, hoạt động cũng như đóng góp xây dựng, cải tạo hạ tầng.

Nghĩa tình với người dân vùng khó huyện Kông Chro

Nghĩa tình với người dân vùng khó huyện Kông Chro

(GLO)- Ngày 15-3, tại xã Chơ Glong (huyện Kông Chro), Bệnh viện Mắt Quốc Tế Sài Gòn-Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao nhà tình thương và tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo với kinh phí gần 600 triệu đồng.

Bà H’Kéch là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan. Ảnh: L.H

Siu H’Kéch: “Báu vật ” của buôn làng

(GLO)- Khi số người biết kể sử thi (kể khan) dần trở nên hiếm hoi trong cộng đồng người Jrai thì tại tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), bà Siu H’Kéch vẫn ngày ngày cất lên những giai điệu sử thi hào hùng. Bà là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan.