Diễn biến mới nhất vụ kiện đòi 2 tỉ đồng tiền trúng vé số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Toà án đã yêu cầu nguyên đơn bổ sung tài liệu, chứng cứ liên quan để có căn cứ xem xét thụ lý vụ kiện đòi trả 2 tỉ đồng vé số giải đặc biệt.

Ngày 12-12, một nguồn tin cho biết TAND thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa nhận được đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1971; trú tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) yêu cầu trả thưởng tiền xổ số kiến thiết.

Bà Ng. giữ kỹ tờ vé số trúng giải đặc biệt trong túi ni-lon với hy vọng sẽ có kết quả tốt đẹp đến với mình. Ảnh: Trần Thường.
Bà Ng. giữ kỹ tờ vé số trúng giải đặc biệt trong túi ni-lon với hy vọng sẽ có kết quả tốt đẹp đến với mình. Ảnh: Trần Thường.

Bị đơn là Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế (gọi tắt là Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế) – đơn vị phát hành tờ vé số kiến thiết của bà Ng. mua với số dự thưởng 386552 (F), trúng giải đặc biệt tại kỳ quay thưởng ngày 14-10 nhưng bị từ chối trả thưởng do rách.

TAND thị xã Hương Thuỷ đã nhận đơn của bà Ng. vào chiều ngày 11-12 thông qua đường bưu điện. Sau khi xem xét, TAND thị xã Hương Thuỷ thấy rằng chưa đủ điều kiện để ra quyết định thụ lý vụ án, vì vậy đã liên hệ với luật sư của bà Ng. để yêu cầu bổ sung.

Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế, bị đơn trong vụ án kiện đòi trả thưởng tiền trúng vé số.
Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế, bị đơn trong vụ án kiện đòi trả thưởng tiền trúng vé số.

Bà Ng. cho biết sáng nay luật sư gọi điện, nói đưa tờ vé số trúng thưởng 2 tỉ đồng ra nộp cho tòa. "Tôi bị bệnh xương khớp, thời tiết ở Huế đang mưa lạnh nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Có thể ngày mai tôi mới ra nộp tờ vé số trúng thưởng cho toà" – bà Ng. nói.

Từ khi bị từ chối trả thưởng, bà Ng. vẫn giữ kỹ tờ vé số này trong bao ni-lon với hy vọng sẽ có một kết cục tốt đẹp, công tâm, công bằng, giàu tính nhân văn đến với mình; để giấc mơ cuộc đời vơi bớt khó khăn được bà trao gửi mỗi lần mua vé số trở thành hiện thực.

Trong đơn khởi kiện gửi TAND thị xã Hương Thuỷ, bà Ng. trình bày lý do khách quan vì trời mưa làm cho 2 tờ vé số bị ướt nhưng đã kịp thời sấy khô. Trong đó, tờ vé số 486552 (F) dù rách, co rúm nhưng vẫn được trả thưởng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng. Tờ còn lại bị từ chối trả thưởng 2 tỉ đồng.

"Ông Trần Viết Nguyên, Chủ tịch Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế, khẳng định sự việc nên chờ toà giải quyết. Công ty này sẽ thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật".

Viện dẫn quy định tại khoản 1, Điều 31 Thông tư số: 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số, bà Ng. khẳng định dù đã bị mưa ướt làm rách góc dưới nhưng vẫn giữ được hình dạng ban đầu và giữ nguyên được các con số; ngày phát hành còn nguyên vẹn, không làm ảnh hưởng đến yếu tố xác định trúng thưởng.

Đồng thời, theo khoản 1, Điều 284 Bộ luật Dân sự năm 2015, bà Ng. cho rằng điều kiện phát sinh nghĩa vụ trả thưởng là sự kiện quay thưởng chứ không phải là tình trạng vật lý của vé số. Thực tế sự kiện đó đã xảy. Do đó, công ty xổ số có nghĩa vụ phải trả thưởng cho tôi.

"Theo Điều 284, Bộ luật Dân sự năm 2015 thì vé số bị rách một phần nhỏ không phải là căn cứ để cho rằng nghĩa vụ trả thưởng không tồn tại. Sự kiện quay số đã xảy ra, vậy nên chỉ có trường hợp tôi cố ý thúc đẩy, can thiệp vào quá trình quay thưởng để kết quả quay thưởng trùng khớp với vé số của mình thì mới là căn cứ cho việc không phát sinh nghĩa vụ trả thưởng" – bà Ng. trình bày trong đơn.

Đơn gửi đến TAND thị xã Hương Thuỷ, bà Ng. cũng trình bày sự vô lý khi Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế từ chối cung cấp kết quả giám định tờ vé số mang số dự thưởng 386552 (F) trúng giải đặc biệt, dù bà là người chi trả toàn bộ chi phí giám định.

Theo Q.Nhật - Tr.Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

null