Đầu xuân đi chợ cầu may

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khác hẳn không khí vắng vẻ của ngày mùng 1, sáng mùng 2 Tết, các tuyến đường ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã nhộn nhịp trở lại. Đặc biệt, tại các chợ, Trung tâm Thương mại Pleiku, người mua, người bán khá tấp nập. Với nhiều người, đi chợ đầu năm không đơn thuần là bán mua những hàng hóa thường ngày mà còn để cầu may trong năm mới. 
Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, hầu hết các chợ trên địa bàn TP. Pleiku đã họp trở lại với nhiều mặt hàng được bày bán. Ngoài việc lựa chọn mua hoa, rau củ, thức ăn tươi sống thì nhiều người đi chợ còn chọn mua muối, trầu cau, hoa tươi. Với nhiều người, đi chợ đầu năm không chỉ mua hàng mà còn là mua lộc cầu may cho năm mới. 
Mua hoa tươi để cầu mong cho một năm mới với nhiều niềm vui mới. Ảnh. Đinh Yến
Nhiều người đi chợ mua hoa tươi để cầu mong một năm mới nhiều may mắn. Ảnh: Đinh Yến
Chị Mai Thị Loan (làng O Ngó, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) chia sẻ: “Năm nào cũng thế, sáng mùng 2 Tết, tôi thường đi chợ Trà Bá mua hàng lấy may. Đầu tiên là tôi chọn mua trầu cau và muối. Những lá trầu, quả cau được xem như món lộc đầu năm để cầu may mắn cho bản thân và gia đình trong năm mới. Hơn nữa, cảm giác đi buổi chợ đầu tiên trong năm mới rất thoải mái. Người bán cũng bán giá rất phải chăng, còn người mua hầu như không để ý đến giá cả”.
Còn bà Nguyễn Thị Quý (tổ 3, phường Ia Kring, TP. Pleiku) cho hay: “Nhà gần Trung tâm Thương mại Pleiku nên mùng 2 Tết năm nào tôi cũng đi chợ để mua đủ 3 món: muối, trầu cau và đu đủ. Muối là để cầu mong mang lại sự đậm đà cho các mối quan hệ gia đình, sự hòa thuận giữa vợ chồng, con cái. Còn trầu cau, đu đủ thì cúng ông bà tổ tiên với ước nguyện đủ đầy trong năm mới”. 
Cảnh nhộn nhịp phiên chợ đầu năm trước cổng Trung tâm Thương mại Pleiku ngày mùng 2 Tết. Ảnh. Đinh Yến
Phiên chợ đầu năm trước cổng Trung tâm Thương mại Pleiku khá nhộn nhịp. Ảnh: Đinh Yến
Hòa vào không khí phấn khởi đầu năm, bà Nguyễn Thị Tuyết-tiểu thương chợ đêm Pleiku-bày tỏ: “8 giờ sáng mùng 2 Tết năm nào cũng thế, sau khi cúng lấy lộc đầu năm là tôi bày hàng hóa bán lấy hên. Tôi bán đến mùng 6 là nghỉ, mùng 10 mới bán lại. Ngày thường thì tôi bán hàng rau củ quả, riêng ngày Tết bán hoa, trầu cau, muối, đu đủ và thêm ít rau xanh. Mùng 2 Tết là mình bán lộc nên không nói thách, người mua cũng không trả giá. Phiên chợ ngày mùng 2 Tết có ý nghĩa như thế”.
Điều dễ nhận thấy, hầu hết hàng hóa tại phiên chợ mùng 2 Tết chủ yếu của người dân trong vùng làm ra. Chị Kpuih Nhao (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) cho hay: Biết mùng 2 Tết, người dân đi chợ cầu may nên bà con trong xã mang rau xanh, cá, tôm, cua ra chợ bán. “Mình bán những buổi chợ đầu năm như thế này rất lâu rồi. Các mặt hàng mình bán đều do gia đình tự trồng như cải cúc, cải xanh, xà lách, rau mùi, súp lơ..."-chị Nhao nói. 
Thực phẩm tươi sống như cá, tôm cũng được người mua ưa chuộng phiên chợ đầu năm. Ảnh. Đinh Yến
Thực phẩm tươi sống như cá, tôm cũng được người mua ưa chuộng trong phiên chợ đầu năm. Ảnh: Đinh Yến
Người dân hiện nay không còn mua thực phẩm dự trữ ăn Tết như trước. Vì thế, phiên chợ đầu năm vào mùng 2 Tết, ngoài ý nghĩa cầu may thì nhiều người còn mua thực phẩm về dùng. Giá cả thực phẩm ngày mùng 2 Tết năm nay không tăng, thậm chí còn giảm so với những ngày trước Tết. Cụ thể, cá trắm cỏ đồng 80.000 đồng/kg, tôm đất 150.0000 đồng/kg, thịt heo mông 130.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 160.000 đồng/kg, thịt bò 320.000 đồng/kg; rau cải, rau dền vẫn giữ nguyên như ngày thường 5.000 đồng/bó, súp lơ 15.000 đồng/kg,... 
Ông Nguyễn Văn Tân (đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tết bây giờ không cần phải mua dự trữ thực phẩm nhiều như trước, vừa tốn kém, vừa kém chất lượng. Trong năm chỉ kiêng ngày mùng 1 Tết không đi chợ, còn ngày nào giờ cũng có chợ. Biết rằng phiên chợ ngày mùng 2 Tết hàng hóa chưa nhiều như ngày thường nhưng ác mặt hàng thực phẩm tươi sống thì rất phong phú”.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null