Đak Pơ: 66 cơ quan, đơn vị giúp đỡ 20 làng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 3-4, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phụ trách, giúp đỡ các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công 66 cơ quan, đơn vị, trường học phụ trách, giúp đỡ 20 làng đồng bào DTTS trên địa bàn (trung bình 3 cơ quan phụ trách, giúp đỡ một làng). Các cơ quan được phân công phụ trách làng đã phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể ở làng, xã tích cực vận động người dân khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; triển khai các dự án hỗ trợ đồng bào DTTS thực hiện mô hình kinh tế hộ gia đình, ổn định đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

17 tập thể làm tốt công tác theo dõi giúp đỡ làng đồng bào DTTS được khen thưởng. Ảnh: Nguyễn Hiền

17 tập thể làm tốt công tác theo dõi giúp đỡ làng đồng bào DTTS được khen thưởng. Ảnh: Nguyễn Hiền

Trong năm 2023, các cơ quan đã tiến hành thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết cho các làng với tổng số tiền hơn 226 triệu đồng; tặng 11 con bò giống cho 11 hộ nghèo (tổng trị giá 105 triệu đồng); 4 con dê (tổng trị giá 10 triệu đồng), 75 cây nhãn giống, 12 thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ kinh phí giúp 4 hộ nghèo xây dựng nhà vệ sinh. Qua đó, đã giúp 7 hộ thoát nghèo...

Với sự theo dõi, hỗ trợ giúp đỡ từ các cơ quan, nhận thức của người dân ở các làng từng bước được nâng lên, các hủ tục dần được xóa bỏ; tư tưởng trông chờ, ỷ lại đã giảm; tích cực lao động sản xuất nâng cao đời sống vật chất, nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe, tin theo những lời xúi giục của kẻ xấu gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở cũng như thực lực chính trị ở các làng đồng bào DTTS ngày càng vững mạnh hơn.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai công tác theo dõi, giúp đỡ các làng DTTS, một số cơ quan chưa chủ động trong việc tiết kiệm kinh phí thực hiện hỗ trợ tối thiểu một hộ thoát nghèo trong năm; chưa cử người thường xuyên đi cơ sở, bám làng được phân công phụ trách.

Để công tác theo dõi, giúp đỡ làng được triển khai hiệu quả hơn trong năm 2024, huyện Đak Pơ xác định: mỗi cơ quan trong huyện phải tăng cường bám nắm cơ sở, bám làng, sâu sát Nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách đối với đồng bào DTTS; đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào DTTS để vươn lên thoát nghèo bền vững”; củng cố niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, chính quyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của họ trong việc xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Dịp này, có 17 tập thể làm tốt công tác theo dõi giúp đỡ làng đồng bào DTTS trong năm 2023 đã được Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ tặng giấy khen.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

null