Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân lao động nhân dịp lễ 30-4 và 1-5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-4, tại phường Quy Nhơn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã về thăm, tặng quà người có công, công nhân lao động nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

z7770460803438-98631b9be4a3321cd0945ca5c34e4397.jpg
Trong bài phát biểu, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh niềm tự hào về truyền thống cách mạng của vùng đất Gia Lai - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: Hồng Phúc

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

z7770141446742-2c64678503e253ded3aaca05ce2eeb7b.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh dự chương trình tặng quà người có công và công nhân lao động. Ảnh: Hồng Phúc

Báo cáo với Đoàn công tác Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn cho biết: Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang thực hiện chế độ ưu đãi cho hơn 42.026 liệt sĩ, 5.573 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng chục nghìn người có công với cách mạng.

Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm chăm sóc 856 cán bộ lão thành cách mạng và người hoạt động tiền khởi nghĩa; hơn 32.000 thương binh, bệnh binh cùng 65 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hơn 100.000 người có công giúp đỡ cách mạng và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

dai-tuong-nguyen-trong-nghia-tang-qua-nguoi-co-cong.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà người có công nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Hồng Phúc

Các chính sách ưu đãi được triển khai đầy đủ, đời sống người có công trên địa bàn cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện, nâng cao so với người dân tại địa bàn nơi cư trú. Riêng công tác chi trả các chế độ cho các đối tượng luôn đảm bảo đúng, đủ và kịp thời; việc xác nhận và giải quyết chế độ luôn đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng.

Trong năm 2025 và quý I/2026, tỉnh đã ban hành 2.203 quyết định trợ cấp, phụ cấp; trong đó có 243 quyết định thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ và 1.960 quyết định thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe được chú trọng với 10 đợt tập trung dành cho 1.021 người có công…

z7770141573676-9d95624d67e2732c20c178a129393ed6.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao quà cho đại diện các gia đình chính sách. Ảnh: Hồng Phúc
z7770141826030-832fffa6cd4249ff4afb640dcebc3a30.jpg
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao quà cho đại diện các gia đình chính sách. Ảnh: Hồng Phúc
z7770141656435-8b8ecacee43b72fc92b505bb08c09349.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao quà cho đại diện các gia đình chính sách. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách, người có công và đội ngũ công nhân lao động.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

z7770141826036-cfa3fd936452b1cdaf8f57230f315f07.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiến (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Hồng Phúc

Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; công nhân lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, hăng say lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, thời gian qua dù còn nhiều khó khăn sau khi thực hiện các chính sách liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính, nhưng tỉnh Gia Lai luôn xác định công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa cho công tác “đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

z7770498118543-c5ae85186bbfcd307d2c8fb38004d6dc.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng cam kết, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”. Ảnh: Hồng Phúc

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng cam kết: Tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đối với người có công với cách mạng.

z7770141745254-3ef92168d8d1bf96000ffa20b3ab3abe.jpg
Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các đối tượng chính sách và công nhân lao động, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Ảnh: Hồng Phúc

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 300 suất quà (2,5 triệu đồng/suất) của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các gia đình chính sách, người có công và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các gia đình và người lao động vươn lên ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

(GLO)- Sau trận ngập lụt lịch sử ở hạ du sông Hà Thanh cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai kế hoạch nạo vét, khơi thông các dòng sông, kênh tiêu thoát lũ trước mùa mưa năm 2026 nhằm giảm nguy cơ tái diễn ngập lụt đe dọa các vùng dân cư ven đô thị Tuy Phước và Quy Nhơn.

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

(GLO)- Ngày 4-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

null