Công an Gia Lai hỗ trợ người già yếu, bệnh tật làm căn cước công dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật làm hồ sơ thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân. Đặc biệt, lực lượng Công an đến tận nhà để làm thủ tục cấp CCCD cho những người già yếu, bệnh tật. 
Không ngại khó khăn, vất vả
Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đak Đoa đã nỗ lực tăng ca, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người già yếu, người tàn tật làm thủ tục hồ sơ cấp CCCD. Trung tá Hoàng Vũ Thanh-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Đak Đoa) thông tin: Địa bàn huyện rộng, nhiều hộ dân ở xa trung tâm. Cùng với đó, một bộ phận người dân vẫn còn thói quen sử dụng giấy tờ cũ, chưa quan tâm đến việc làm CCCD gắn chip điện tử. Đặc biệt, một số thân nhân các đối tượng già yếu, bệnh tật chưa nhận thức và nắm rõ quy định của Nhà nước nên không quan tâm hỗ trợ người nhà làm CCCD. Chính vì vậy, công tác cấp CCCD của đơn vị gặp khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của lực lượng Công an, việc cấp CCCD tại huyện vẫn đảm bảo tiến độ. Tính đến cuối tháng 11-2022, Công an huyện đã thu nhận hồ sơ làm CCCD cho 92.451/97.921 công dân đủ điều kiện, đạt 94,44%. Trong đó, 90.559 công dân đã được cấp CCCD, đạt 92,48%.
Bà Phan Thị Lý (SN 1936, trú tại thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa) bị gãy xương đùi nên không thể đến địa điểm tập trung để làm thủ tục cấp CCCD. Nắm bắt hoàn cảnh của bà, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã đến tận nhà để chụp ảnh, lấy dấu vân tay, hoàn tất các thủ tục cấp CCCD. Anh Đinh Hoàng Đông phấn khởi cho biết: “Mẹ tôi tuổi đã cao, bệnh tật triền miên nên mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người thân. Được tổ công tác Công an huyện xuống tận nhà giúp làm CCCD cho mẹ, tôi rất mừng. Tôi rất cảm ơn sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện”. Tương tự, do sức khỏe không ổn định, khả năng đi lại kém nên bà Nguyễn Thị Khánh (SN 1933, trú cùng thôn) không thể đến điểm tập trung làm CCCD. Mới đây, bà đã được cán bộ Công an huyện đến tận nhà hỗ trợ làm CCCD.
Lực lượng Công an huyện Đak Đoa làm CCCD gắn chip điện tử cho đối tượng yếu thế tại xã Kdang. Ảnh: R’Ô HOK
Lực lượng Công an huyện Đak Đoa làm CCCD gắn chip điện tử cho đối tượng yếu thế tại xã Kdang. Ảnh: R’Ô HOK
Tại huyện Ia Pa, việc làm hồ sơ thủ tục cấp CCCD cho người già yếu, ốm đau, tàn tật luôn được Công an huyện quan tâm triển khai. Trung tá Trần Thái Học-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Ia Pa) cho biết: Đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Công an các xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị ở thôn, buôn rà soát kết hợp tuyên truyền thân nhân đối tượng yếu thế về vai trò, ý nghĩa của CCCD gắn chip điện tử. “Qua rà soát, toàn huyện có 285 trường hợp già yếu, bệnh tật không thể đến Công an huyện để làm thủ tục cấp CCCD. Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu lãnh đạo Công an chỉ đạo đội nghiệp vụ, Công an xã đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD cho các trường hợp này. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên Công an huyện tích cực tham gia phong trào “Ngày thứ bảy, chủ nhật tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”. Nhờ vậy, đến nay, toàn huyện có 136/285 trường hợp già yếu, bệnh tật đã được cấp CCCD; số còn lại đang tiếp tục thực hiện lưu động vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần”-Trung tá Học thông tin. Cũng theo Trung tá Học, toàn huyện có hơn 47 ngàn người đủ điều kiện cấp CCCD. Lực lượng Công an đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 45.919 trường hợp. Trong đó, 44.861 trường hợp đã được cấp CCCD; số còn lại đang chờ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp.
Đẩy nhanh tiến độ
Để việc triển khai cấp CCCD bảo đảm đúng tiến độ mà Bộ Công an đề ra, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phân công cán bộ, chiến sĩ xuống từng thôn, làng, tổ dân phố, hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa; tham mưu và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị thôn, làng, tổ dân phố rà soát và lập danh sách những người già yếu, tàn tật không thể tự đi làm CCCD. Trên cơ sở đó, các đơn vị tổ chức đến tận nhà người dân hỗ trợ làm hồ sơ thủ tục cấp CCCD. Mặt khác, Công an các địa phương cũng đã chủ động đầu tư kinh phí bảo dưỡng, nâng cấp phương tiện máy móc kỹ thuật phục vụ việc cấp CCCD lưu động có hiệu quả; triển khai các tổ làm CCCD lưu động đến tận khu dân cư. Nhờ vậy, đến thời điểm này, lực lượng Công an toàn tỉnh đã cấp được hơn 1,15 triệu CCCD, đạt 94,2% số người đủ điều kiện.
Trao đổi với P.V, Thượng tá Chu Kiến Trúc-Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: “Theo Luật Cư trú 2020, sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực sau ngày 31-12-2022 và được thay thế bằng CCCD gắn chip điện tử. Vì vậy, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung làm CCCD gắn chip điện tử cho số trường hợp còn lại; thực hiện cấp sổ định danh điện tử cấp độ 2 kết hợp sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và huy động lực lượng Công an xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân về vai trò, ý nghĩa của CCCD gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử”.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

“Mẹ đỡ đầu”: Gieo hạt giống nhân ái

“Mẹ đỡ đầu”: Gieo hạt giống nhân ái

(GLO)- Trẻ em cần được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, nơi mà tình yêu thương và sự chăm sóc là hành trang giúp con trưởng thành. Tuy nhiên, với những đứa trẻ mồ côi ở huyện Ia Pa, mơ ước ấy lại quá xa vời. Chỉ đến khi gặp “Mẹ đỡ đầu”, tương lai của các em mới được gieo mầm hy vọng.

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đến nay có thêm 2 địa phương (Hải Dương và Cà Mau) hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (dự kiến công bố trong tháng 6-2025), nâng tổng số địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát là 23/63 địa phương.

Giải bài toán nguồn nhân lực để tạo đột phá phát triển

Giải bài toán nguồn nhân lực để tạo đột phá phát triển

(GLO)- Phấn đấu đến năm 2030, trên 25% lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; hàng năm thu hút khoảng 3.000 lao động nông thôn tham gia học nghề ở các cấp trình độ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là những mục tiêu quan trọng để giải “bài toán” nguồn nhân lực nhằm tạo đột phá phát triển.

Báo chí đồng hành tích cực, hiệu quả cùng nông dân và doanh nghiệp

Báo chí đồng hành tích cực, hiệu quả cùng nông dân và doanh nghiệp

(GLO)- Trước nhiệm vụ cách mạng mới về khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, báo chí là lực lượng tiên phong lan tỏa tri thức, góp phần thay đổi tư duy, nâng tầm giá trị nông sản Việt và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Hậu trường của nghề báo

Infographic Hậu trường của nghề báo

(GLO)-Đằng sau mỗi khoảnh khắc, mỗi câu chuyện được kể lại là hành trình lặng thầm nhưng đầy nhiệt huyết của người làm báo. Những bức ảnh dưới đây chỉ là lát cắt nhỏ trong hành trình ấy-hé lộ hậu trường vất vả nhưng thú vị của những người “đi tìm sự thật”.

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

(GLO)- Tin từ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều 12-6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 7.917 căn nhà (đạt 97,08% so với kế hoạch). Trong đó, 6.465/8.155 căn nhà xây dựng đã hoàn thành.

Cả nhà mắc bệnh nan y

Cả nhà mắc bệnh nan y

(GLO)- Gần như kiệt sức vì bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhưng bà Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1961, thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn phải gắng gượng từng ngày để chăm cô con gái thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh và di chứng chất độc da cam.

Cầu treo nối nhịp bờ vui

Cầu treo nối nhịp bờ vui

(GLO)- Sau một thời gian thi công, mới đây, công trình cầu treo bắc qua sông Ayun thuộc địa bàn làng H’Vắt (xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân địa phương.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai kiểm tra thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Hội LHPN tỉnh Gia Lai kiểm tra thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

(GLO)- Ngày 10-6, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai do bà Rơ Chăm H’Hồng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án "Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2022-2025" tại huyện Đức Cơ.

null