Chư Pưh hỗ trợ nông dân trồng cây ăn quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khi giá của các mặt hàng nông sản chủ lực bấp bênh, huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã nhanh chóng triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển từ hình thức chuyên canh sang trồng xen canh cây ăn quả để góp phần tăng thu nhập. 
Cũng giống như nhiều gia đình khác, trước đây, chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (thôn Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) đầu tư rất nhiều tiền của và công sức cho cây hồ tiêu. Thế nhưng, khi vườn hồ tiêu 1.600 trụ chết vì dịch bệnh, cộng thêm giá xuống thấp, chị Dung chuyển sang trồng 175 cây bơ Trịnh Mười. “Lúc đầu, khi tôi bỏ cây hồ tiêu chuyển sang trồng cây bơ, nhiều người can ngăn vì bơ là mặt hàng tươi, lại trồng nhiều như thế không biết bán như thế nào. Nhưng tôi vẫn quyết tâm làm. Tôi nhận thấy, trồng bơ ít tốn công chăm sóc vì cây ít sâu bệnh, tiết kiệm khoảng 50% mức đầu tư so với trồng hồ tiêu. Năm 2017, tôi thu được 5 tấn bơ, bán với giá 37.000 đồng/kg”-chị Dung cho hay. Từ thành công này, chị Dung trồng thêm sầu riêng, đồng thời dự tính sẽ dần thay thế giống bơ cũ bằng những giống bơ ngoại có giá trị kinh tế cao hơn.
 Trồng bơ đem lại cho chị Nguyễn Thị Mỹ Dung nguồn thu nhập ổn định hơn so với trồng hồ tiêu. Ảnh: P.L
Trồng bơ đem lại cho chị Nguyễn Thị Mỹ Dung nguồn thu nhập ổn định hơn so với trồng hồ tiêu. Ảnh: P.L
Ông Nguyễn Long Khánh-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh-cho biết: “Từ năm 2013, huyện Chư Pưh đã xây dựng chương trình hỗ trợ 70% chi phí giống cây ăn quả xen canh nhưng người dân hưởng ứng rất ít. Sau này, khi giá hồ tiêu hạ, nhận thấy hình thức chuyên canh không đem lại hiệu quả kinh tế cao, người dân dần dần chuyển sang trồng xen canh cây ăn quả để tăng thu nhập, đảm bảo tính bền vững, hạn chế rủi ro”. Cũng theo ông Khánh, các loại cây ăn quả thường có tán cao, tỏa rộng, thích hợp để trồng xen trong các vườn hồ tiêu, cà phê, vừa giúp tạo độ ẩm, chắn gió, che mát cho cây chủ lực, vừa tăng thêm thu nhập. Vì thế, diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện ngày càng tăng. Hiện toàn huyện có  470,4 ha cây ăn quả. Trong đó có 35,8 ha sầu riêng trồng thuần (năng suất bình quân đạt 96,2 tạ/ha); sầu riêng trồng xen canh trong hồ tiêu, cà phê và các cây trồng khác là 32,8 ha; bơ 183,9 ha (gồm 24,8 ha trồng thuần và 159,1 ha trồng xen canh, năng suất đạt khoảng137-145 tạ/ha). Ngoài ra còn có cam (5,7 ha); xoài (25,6 ha); mít (15,2 ha); chuối (82,4 ha); chanh dây (111,8 ha)...
Năm 2018, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh đứng ra chủ trì thực hiện việc liên kết giữa Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao với nông dân trồng cây chanh dây, chuối tiêu và dứa. Theo đó, người dân đăng ký tham gia chương trình được chia thành 11 tổ hợp tác, trực tiếp ký kết với Công ty, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện có trách nhiệm giám sát việc Công ty cấp giống cho nông dân gieo trồng kịp thời vụ. Hiện tại, Công ty đã cấp hơn 80% giống cây ăn quả cho bà con.
Trao đổi với P.V, ông Khánh cho biết thêm: “Nhìn chung, các loại cây ăn quả nói trên thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất ổn định, chống chịu sâu bệnh tốt và phù hợp với trình độ canh tác của người dân. Chúng tôi khuyến khích trồng xen canh để đảm bảo diện tích cây trồng chính như hồ tiêu, cà phê, cao su, giúp đa dạng hóa cây trồng. Thời gian đến, huyện tiếp tục định hướng nông dân sản xuất theo thị trường tiêu thụ, liên kết sản xuất các sản phẩm an toàn để cây ăn quả xen canh thực sự đem lại hiệu quả, đưa ra chỉ dẫn địa lý nơi sản xuất sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, góp phần xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa cho mặt hàng này trên địa bàn huyện”.
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null