Chư Prông: Tuyên truyền người dân làng Klũh Klăh thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 19-5, UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” tại làng Klũh-Klăh (xã Ia Boòng).

Quang cảnh hội nghị triển khai cuộc vận động với sự tham gia của đông đảo người dân. Ảnh: Siu Ble

Quang cảnh hội nghị triển khai cuộc vận động với sự tham gia của đông đảo người dân. Ảnh: Siu Ble

Làng Klũh Klăh có 256 hộ dân, trong đó hộ dân tộc thiểu số chiếm 79,6%. Làng còn 51 hộ nghèo (chiếm 19,92%) và 22 hộ cận nghèo (chiếm 8,59%). Theo kế hoạch, vụ mùa năm 2023, tại cánh đồng làng sẽ gieo trồng 25 ha lúa với 178 hộ dân tham gia. Sau khi thu hoạch vụ Đông-Xuân, Ban Chỉ đạo sản xuất của xã đã họp dân, hướng dẫn đăng ký nhận hỗ trợ lúa giống; chỉ đạo nạo vét kênh mương, tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng biện pháp cày đất, gieo sạ theo mô hình sản xuất lúa nước. Tuy nhiên vì nhiều lý do, đến nay người dân vẫn chưa mạnh dạn thay đổi thói quen và đã tiến hành gieo trồng 21,3 ha/25 ha theo hình thức chọc trỉa. Về xây dựng nông thôn mới, làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 nhưng qua rà soát đến nay có 2 tiêu chí chưa đạt, gồm: hộ nghèo và y tế.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã nghe địa phương, nhân dân trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, vận động. Theo đó, người dân còn ngại thay đổi thói quen trong sản xuất vì đa phần diện tích đất sản xuất nhỏ, manh mún, do đó khó khăn khi áp dụng máy móc, phí làm đất cao; hệ thống kênh mương mỏng và yếu, mặt bằng ruộng không đồng nhất, dễ bị vỡ hệ thống kênh khi có mưa lớn...

Trên cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đại diện các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ hơn về hiệu quả từ việc chuyển đổi mô hình sản xuất lúa nương rẫy sang lúa nước; áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất sẽ giải phóng sức lao động, đẩy nhanh tiến độ... Hội nghị nhằm tiếp tục giúp người dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

null