Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Chủ động từ sớm

Những ngày đầu mùa khô, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các ban Quản lý rừng phòng hộ, các chủ rừng phía Tây Gia Lai cùng cộng đồng dân cư, nhóm hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra và tổ chức trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đang quản lý, bảo vệ hơn 8.887 ha rừng, chủ yếu là rừng thông ba lá, phân bố trải dài trên địa bàn 9 xã, phường. Diện tích rừng rộng, địa hình đồi dốc cao, hiểm trở khiến công tác bảo vệ rừng trong mùa khô gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc phát hiện sớm và tiếp cận hiện trường khi xảy ra cháy.

luc-luong-chuyen-trach-bao-ve-rung-ban-quan-ly-rung-phong-ho-bac-bien-ho-phat-don-thuc-bi-truoc-mua-kho-2025-2026.jpg
Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ phát dọn thực bì dưới tán rừng ngay từ đầu mùa khô 2025-2026. Ảnh: N.D

Theo ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, diện tích rừng do đơn vị quản lý nhiều năm qua luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy cao, nên công tác phòng chống cháy rừng (PCCR) được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Mặc dù mùa mưa năm nay kết thúc muộn, song từ tháng 11-2025, đơn vị đã chủ động triển khai các công trình, biện pháp PCCR, nhằm nâng cao khả năng phản ứng của lực lượng bảo vệ rừng và các hộ nhận khoán.

Ban đã củng cố Ban Chỉ huy PCCR cấp cơ sở; huy động lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và các hộ nhận khoán phát dọn thực bì, hình thành 80 km đường ranh cản lửa, tổ chức đốt trước có điều khiển 71 km thực bì dưới tán rừng. Đồng thời, xây dựng 5 lán trại trực tại các cửa rừng thuộc xã Ia Khươl, Chư Păh, Biển Hồ, Gào và phường Hội Phú, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ.

"Phát huy kết quả mùa khô 2024-2025 không xảy ra cháy rừng, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tại 10 thôn, làng giáp ranh rừng tham gia quản lý, bảo vệ và PCCR; đồng thời ký kết quy chế phối hợp với UBND 9 xã, phường và ứng dụng các phần mềm cảnh báo cháy rừng sớm như “Hotspot GLA”, “Gia Lai FFW” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra" - ông Thành cho biết.

Tương tự, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn cũng chủ động triển khai PCCR từ rất sớm. Theo đó, đơn vị đã phân vùng trọng điểm cháy rừng mùa khô 2025-2026 với diện tích khoảng 2.359 ha rừng trồng và rừng tự nhiên tại xã Ia Ko và Ia Le; kiện toàn Ban Chỉ huy PCCR, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ rừng, PCCR.

luc-luong-chuyen-trach-bao-ve-rung-ban-quan-ly-rung-phong-ho-nam-phu-nhon-dot-thuc-bi-truoc-mua-kho-2025-2026.jpg
Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn đốt thực bì trước mùa khô 2025-2026. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn - thông tin: Nhiều năm qua, công tác PCCR của đơn vị được triển khai nghiêm túc theo phương châm “4 tại chỗ”, nhờ đó chưa để xảy ra cháy rừng.

Trước cao điểm mùa khô 2025-2026, đơn vị xác định “phòng là chính”, tập trung vào các khu vực rừng trồng, rừng tự nhiên giáp nương rẫy của người dân; tổ chức phát dọn, đốt thực bì có điều khiển, làm đường ranh cản lửa, trực 24/24 giờ và xây dựng phương án PCCR sát với thực tế thời tiết.

Sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”

Theo Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, sau khi hợp nhất, toàn tỉnh hiện có hơn 987.828 ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 692.722 ha, rừng trồng hơn 295.105 ha. Do đặc thù thời tiết, khu vực phía Đông tỉnh vẫn còn mưa, trong khi phía Tây đã bước vào cao điểm mùa khô, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Trước tình hình đó, các đơn vị chủ rừng đã chủ động củng cố Ban Chỉ huy PCCR cơ sở, phát dọn và đốt thực bì, làm đường ranh cản lửa, rà soát phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Theo thống kê, khu vực phía Tây hiện có khoảng 286 vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng, với tổng diện tích hơn 124.025 ha.

Ông Đinh Ích Hiệp - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Ia Grai - chia sẻ: Ngay từ đầu mùa khô, đơn vị đã xác định rõ quan điểm phòng là chính, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ rừng rà soát, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ cháy cao, xây dựng phương án PCCR đối với diện tích chưa giao hoặc chưa cho thuê, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

cac-luc-luong-chuc-nang-phoi-hop-dien-tap-phong-chay-chua-chay-rung-mua-kho-2024-2025.jpg
Các lực lượng chức năng phối hợp diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: N.D

Ông Trương Thanh Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh: Trên thực tế, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy rừng và các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Vì vậy, Chi cục đã tham mưu UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCR trong dịp Tết.

“Các Hạt Kiểm lâm khu vực, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCR có trách nhiệm tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức trực 24/24 giờ. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm cảnh báo sớm và huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng” - ông Hà thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null