Các địa phương chủ động phòng, chống cháy rừng mùa hanh khô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ đầu năm 2025 đến nay, do tình trạng nắng nóng, hanh khô kéo dài, nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng cháy rừng.

Mới đây, khoảng 18 giờ, ngày 3.3, tại xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra cháy lau lách trên núi cao. Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo lực lượng 4 tại chỗ của huyện, xã có mặt tại hiện trường để khống chế vụ cháy và không để cháy lan sang khu vực khác; giảm thiểu thiệt hại do vụ cháy gây ra. Hơn 250 người đã được huyện huy động tới hiện trường tham gia chữa cháy. Đến 22 giờ cùng ngày, lãnh đạo huyện Thuận Châu và các lực lượng tham gia chữa cháy vẫn túc trực tại hiện trường, chỉ đạo khoanh vùng để dập vụ cháy. 

Người dân Bản Co Cượm, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa, phòng chống cháy rừng đặc dụng Mường Phăng. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

Người dân Bản Co Cượm, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa, phòng chống cháy rừng đặc dụng Mường Phăng. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, từ tháng 3-7.2025, tình hình nắng nóng, khô hạn có khả năng xảy ra tại nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực phía Tây Bắc Bộ (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu...) và các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Trong tháng 3-4, nắng nóng có thể xảy ra chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ tháng 5, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ lan dần sang phía Đông, khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng gia tăng.

Trước tình hình trên, nhiều địa phương như Điện Biên, Tuyên Quang, Tây Ninh, Bình Phước… đã thông tin cảnh báo cấp độ cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), đồng thời đề ra những giải pháp chủ động để ứng phó với cháy rừng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên yêu cầu Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện số 1356/CĐ-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đốt dọn thực bì, quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định tại điểm e, khoản 5, Điều 14, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ khi “Không thực hiện đúng quy định pháp luật về sử dụng lửa khi đốt nương rẫy, đồng ruộng, đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng và làm giảm vật liệu cháy trong rừng”. Đồng thời tỉnh Điện Biên sử dụng Bảng tra cấp dự báo cháy rừng để tra cứu, xác định cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn quản lý nhằm chủ động tham mưu, triển khai thực hiện biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định tại Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên trang thông tin của Cục Kiểm lâm (www.kiemlam.org.vn) nhằm phát hiện, xử lý kịp thời vụ cháy khi mới bắt đầu phát sinh...

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng chủ động rà soát phương án phòng, chống cháy rừng; xác định cụ thể những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao sẵn sàng nhân lực, vật lực ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất để xảy ra.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân sống gần các khu vực có rừng cần hết sức thận trọng, tránh các hoạt động làm phát sinh nguồn nhiệt, nguồn lửa, gây cháy rừng.

Đối với tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tây Ninh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có rừng cùng Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Các đơn vị chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh kịp thời thông tin, tuyên truyền về cấp dự báo cháy rừng đến người dân sống gần rừng, ven rừng và hộ nhận khoán. Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, tuần tra nghiêm ngặt tại vùng trọng điểm dễ cháy; tổ chức lực lượng đảm bảo trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ, thường xuyên trực trên tháp canh và ngoài hiện trường rừng ở các khu vực trọng điểm, nhất là các giờ cao điểm; phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay. Ngoài ra, các đơn vị rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy để cập nhật điều chỉnh, bổ sung phương án phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng phương án huy động lực lượng, phương tiện khi có cháy rừng xảy ra...

(Theo Thắng Trung/TTXVN, Tin tức)

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Gia Lai hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm

(GLO)- Sáng 3-4, Ban chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì phiên họp.

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

(GLO)- Sáng 2-4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, qua đó định hình không gian phát triển mới trong giai đoạn tới.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

null