Vân Canh phòng ngừa cháy rừng từ sớm, từ xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh, dự báo mùa khô năm nay thời tiết diễn biến khó lường nên dễ dẫn đến tâm lý chủ quan với cháy rừng. Trong tháng 3.2025, Ban đã xác định một số vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao như Tiểu khu 375A trên địa bàn xã Canh Thuận cùng 2 Tiểu khu 349 và 355 trên địa bàn xã Canh Liên để có biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Lực lượng kiểm lâm huyện Vân Canh tích cực làm quen thiết bị bay để phục vụ công tác giám sát, bảo vệ rừng. Ảnh: N.N

Lực lượng kiểm lâm huyện Vân Canh tích cực làm quen thiết bị bay để phục vụ công tác giám sát, bảo vệ rừng. Ảnh: N.N

Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh cho biết, sau khi xác định các vùng trọng điểm, Ban thành lập tổ xung kích bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các thôn, làng, khu phố; niêm yết công khai số điện thoại của cá nhân chịu trách nhiệm chính tại trụ sở thôn, làng và thiết lập một đường dây nóng tiếp nhận thông tin. Ban Quản lý giao lực lượng tham gia nhận khoán rừng lắp đặt thêm 10 bảng tuyên truyền và 40 biển báo cấm lửa trên các tuyến đường ra vào rừng và vùng dễ xảy ra cháy rừng. Bố trí lực lượng chốt 24/24 giờ tại các điểm có nguy cơ cháy rừng cao; trang bị cho Văn phòng Ban Quản lý, các trạm và điểm chốt bảo vệ rừng trực thuộc nhiều loại máy móc, dụng cụ như: Máy thổi gió, máy cưa, bình phun nước, can nhựa, cuốc, cào cỏ...

Trong khi đó, từ đầu năm 2025 đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh đã phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ rừng tổ chức 119 đợt tuần tra, truy quét bảo vệ rừng; cử lực lượng chốt chặn các điểm lâm tặc thường khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; phá bỏ tại rừng 18 bẫy động vật rừng và 10 lò than hầm. Kiểm lâm địa bàn xã Canh Hiệp phối hợp với các ban, ngành của địa phương tổ chức 2 đợt tuyên truyền thu hút 55 người dân đến dự.

Theo ông Trần Minh Toàn, Chủ tịch UBND xã Canh Thuận, sau chuyến tuần tra vào đầu tháng 4 này tại làng Kà Xim, xã đang lên kế hoạch tổ chức tiếp một số chuyến khác để nhắc nhở bà con tuân thủ mọi quy định phòng cháy rừng trong quá trình đốt, dọn thực bì.

Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh đang quản lý trên 16.317 ha rừng và đất lâm nghiệp nằm trên địa bàn các xã: Canh Liên, Canh Thuận, Canh Hiệp của huyện Vân Canh. Theo ông Phạm Bá Nghị, Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh, công ty luôn thực hiện phương châm “phòng hơn chống”. Thời gian tới, công ty tiếp tục cập nhật phần mềm chuyên dụng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ, nhân viên để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác theo dõi, giám sát biến động rừng và đất lâm nghiệp, sớm phát hiện những nguy cơ xâm hại rừng, cháy rừng để phòng ngừa…      

NGỌC NGA

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null