Chăm lo người khiếm thị bằng những việc làm thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969-17/4/2021) và 9 năm Ngày thành lập Hội Người mù tỉnh, phóng viên Báo Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh về công tác chăm lo người khiếm thị.
*P.V: Xin ông cho biết, Hội Người mù tỉnh đã có các hoạt động gì để hỗ trợ hội viên trong thời gian qua?
Ông Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Hà Phương
Ông Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Hà Phương
- Ông Nguyễn Văn Hùng: Qua 9 năm hoạt động, đội ngũ cán bộ Hội kiên trì học tập kinh nghiệm, tích cực, năng động trong công tác và tổ chức hoạt động đạt nhiều kết quả thiết thực kịp thời động viên người mù trong tỉnh.
Hội đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để duy trì tuyên truyền các hoạt động; các chương trình, dự án của các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ, giúp đỡ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người tàn tật nói chung, người mù nói riêng. Phối hợp tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức, phục hồi chức năng, học nghề, học chữ Braille (chữ nổi)... thu hút đông đảo hội viên tham gia; giúp đỡ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.
Cơ sở dịch vụ của Hội được duy trì và phát huy hiệu quả. Các hoạt động thể dục, thể thao, tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ dành cho người mù ở địa phương cũng được quan tâm tổ chức. Giúp đỡ sửa chữa, xây mới nhà ở tình thương cho hội viên nghèo. Công tác đoàn kết tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh có nhiều tiến bộ.
*P.V: Công tác dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ hội viên ổn định cuộc sống được triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?
- Ông Nguyễn Văn Hùng: Toàn tỉnh hiện có 850 người mù 2 mắt thuộc đối tượng quan tâm chăm sóc của Hội Người mù tỉnh. Trong tổng số người mù toàn tỉnh, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 76%, phụ nữ chiếm 40%, người không biết chữ chiếm 75%. Đến nay, hầu hết người mù trong tỉnh đã được hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội theo quy định.
Hội xác định việc học chữ, học nghề, thành lập các cơ sở dịch vụ, lấy lao động sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống cho người mù. Vừa qua, Hội đã tổ chức cho 19 trẻ em học chữ Braille; trong đó có 13 em học ở TP. Hồ Chí minh và 6 em học tại Đà Nẵng, Nha Trang, Đak Lak.
Cùng với đó, Hội tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho 83 người, chủ yếu là nghề xoa bóp bấm huyệt cổ truyền, bó chổi đót, làm tăm tre. Hầu hết những người được học nghề đã có việc làm, thu nhập ổn định. Hội Người mù tỉnh có 2 cơ sở dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt cổ truyền tạo việc làm thường xuyên 12 lao động với thu nhập ổn định bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.
Hội cũng đã hỗ trợ thường xuyên 10 kg gạo/tháng cho 2 hộ người mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 5 hội viên vay 61 triệu đồng; xây dựng 11 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 2 nhà ở khác cho người mù thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng.
Cùng với đó, bằng nhiều hình thức vận động khác nhau của các tập thể, cá nhân và sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức đã ủng hộ quỹ Hội bằng tiền mặt và hiện vật hơn 3 tỷ đồng. Hội đã trích quỹ để tổ chức thăm hỏi và tặng hơn 3 triệu suất quà cho người mù nhân dịp các ngày lễ, Tết.
Hội Người mù tỉnh tổ chức lớp dạy chữ nổi cho hội viên. Ảnh: Hà Phương
Hội Người mù tỉnh tổ chức lớp dạy chữ nổi cho hội viên. Ảnh: Hà Phương
*P.V: Nhiệm vụ trọng tâm của Hội thời gian tới là gì, thưa ông?
- Ông Nguyễn Văn Hùng: Thời gian tới, Hội tiếp tục tham mưu, đề xuất các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành về thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW (khóa VI), Chỉ thị số 39-CT/TW (khóa XII) của Ban Bí thư. Phát huy hơn nữa tính chủ động, năng động, hiệu quả công tác, xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể để làm tốt hơn công tác trợ giúp hội viên, người mù. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình hoạt động, số lượng người mù nghèo, người mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp đỡ kịp thời. Tranh thủ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm cùng toàn thể Nhân dân trong việc chăm lo người mù.
Bên cạnh đó, Hội tiến hành khảo sát đời sống của hội viên để có cơ sở hỗ trợ tạo việc làm, mở dịch vụ, vay vốn làm ăn. Làm tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm, hướng nghiệp. Động viên người mù đi học chữ nổi, học nghề làm chổi, tăm, kỹ thuật mát xa, bấm huyệt cổ truyền...
Tiếp tục khảo sát, vận động và phối hợp với các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người mù thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Phối kết hợp với Ban Lao động việc làm Trung ương Hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh lập dự án giúp hội viên vay vốn giải quyết việc làm, tạo điều kiện để hội viên, người mù có thu nhập, nâng cao đời sống.
*P.V: Xin cảm ơn ông!
HÀ PHƯƠNG (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

(GLO)- Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Xuân Bính Ngọ” đang mang niềm vui và sự bảo vệ sức khỏe tới nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, vừa giảm gánh nặng viện phí, vừa tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

null