(GLO)- Hội Người mù tỉnh Gia Lai cùng các nhà hảo tâm vừa trao tặng 350 suất quà với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các gia đình người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.
(GLO)- Mất đi ánh sáng, người khiếm thị gặp vô vàn khó khăn và thiệt thòi trong cuộc sống. Tuy nhiên, bằng nghị lực và sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, nhiều người khiếm thị ở Gia Lai đã vượt qua nghịch cảnh, học nghề, tìm kiếm công việc phù hợp, chăm lo cho bản thân và vui sống mỗi ngày.
(GLO)- Ngày 19-12, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Tình thương Pleiku, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Kông Chro trao tặng quà cho người mù ở huyện Kông Chro.
“Tạo hóa không sinh ra ai để sống những tháng ngày vô nghĩa. Dù chào đời không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tôi tin rằng, bằng tình yêu thương, niềm tin và hy vọng, một ngày tôi sẽ chạm đến ước mơ của riêng mình”. Đó là chia sẻ của Nghiêm Vũ Thu Loan, Chủ nhiệm Mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Gia Lai giành 4 huy chương ở Giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia; Gia Lai đạt giải cao nhất tại Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 28; Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Chư Pưh; Pleiku: 36 thí sinh dự thi tuyển công chức cấp xã; Học sinh Ia Grai sáng chế gậy thông minh cho người khiếm thị.
(GLO)- Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, giúp hội viên có thêm nghị lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.
(GLO)- Nhằm giúp hội viên từng bước vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với cộng đồng, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã có nhiều việc làm thiết thực như: dạy nghề, tạo việc làm, cho vay vốn ưu đãi.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969-17/4/2021) và 9 năm Ngày thành lập Hội Người mù tỉnh, phóng viên Báo Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh về công tác chăm lo người khiếm thị.
(GLO)- Sáng 6-4, tại TP. Pleiku, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã khai giảng lớp học chữ nổi Braille (loại chữ dành riêng cho người mù). Tham gia lớp học có gần 20 người khiếm thị trên địa bàn tỉnh.
Trịnh Quốc Huy và Huỳnh Minh Nhật, cùng là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), đã có sáng kiến độc đáo để đem đến niềm vui cho người khiếm thị.
(GLO)- Thời gian qua, Hội Người mù tỉnh Gia Lai chú trọng công tác đào tạo nghề nhằm giúp người khiếm thị phát huy khả năng của bản thân, đóng góp cho gia đình và xã hội.
(GLO)- Vừa qua, 194 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và người mù trên địa bàn tỉnh Gia Lai được tham gia lớp học nghề xoa bóp-bấm huyệt miễn phí do Hội Đông y tỉnh phối hợp với Trường Trung cấp Tây Sài Gòn tổ chức. Khóa học có ý nghĩa thiết thực góp phần đào tạo nghề, mở ra cơ hội kiếm việc làm có thu nhập giúp xóa đói giảm nghèo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Nhiều người sinh ra không may mắn khi bị mù đôi mắt, nhưng bằng nghị lực, họ đã vượt qua bóng tối, cố gắng lao động sản xuất để tự nuôi sống bản thân, tự tin trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Nhờ đôi bàn tay khéo léo, họ đã “bén duyên“ nghề tẩm quất và có thu nhập ổn định.
(GLO)- Đa phần người khiếm thị trên địa bàn tỉnh không biết chữ, không nghề nghiệp, cuộc sống phụ thuộc nhiều vào gia đình. Do vậy, những năm qua, Hội Người mù tỉnh luôn nỗ lực tập hợp, động viên, hỗ trợ người khiếm thị vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng.
(GLO)- Vượt lên nỗi bất hạnh khi đôi mắt không còn cảm nhận được ánh sáng, nhiều phụ nữ khiếm thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nỗ lực lao động để thắp lên ánh sáng cho bản thân, gia đình và xã hội.
(GLO)- Thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng“ và Chương trình hành động việc làm-xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, Hội Người mù tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp người khiếm thị có việc làm ổn định.