Chung tay giúp người khiếm thị thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm giúp hội viên từng bước vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với cộng đồng, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã có nhiều việc làm thiết thực như: dạy nghề, tạo việc làm, cho vay vốn ưu đãi.
Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết: Toàn tỉnh có hơn 1.900 người khiếm thị, trong đó có 976 người mù cả 2 mắt. Những năm qua, công tác dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên luôn được Hội quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Khi hội viên đã có nghề trong tay thì tự nuôi sống bản thân, góp phần chăm lo cho gia đình.
Với mong muốn giúp hội viên từng bước vươn lên thoát nghèo, Hội Người mù tỉnh đã rà soát, nắm rõ từng hoàn cảnh, đồng thời căn cứ vào tình trạng sức khỏe, nguyện vọng của hội viên để định hướng chọn nghề phù hợp. Đối với người trẻ, Hội định hướng học văn hóa và học nghề xoa bóp bấm huyệt. Những hội viên khó khăn trong đi lại thì được tạo điều kiện tham gia các lớp học nghề thủ công như: chẻ tăm, làm chổi. Ngoài ra, Hội duy trì hoạt động 2 cơ sở mát xa, xoa bóp, bấm huyệt cổ truyền; tạo việc làm thường xuyên cho 12 hội viên, thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.
Nhờ sự quan tâm của Hội Người mù tỉnh mà nhiều hội viên vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Hà Phương
Nhờ sự quan tâm của Hội Người mù tỉnh mà nhiều hội viên vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Hà Phương
Sau khi học nghề, hầu hết học viên từng bước cải thiện cuộc sống, nhiều trường hợp nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo, trở thành tấm gương tiêu biểu cho các hội viên noi theo. Điển hình như chị Mai Thị Kim Yến (thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh). Chị Yến kể: Khi đang học lớp 12 thì chị bị tai nạn giao thông khiến 2 mắt bị mù. Từ đó, chị sống nhờ vào sự hỗ trợ của gia đình nên luôn mặc cảm, tự ti. Đến khi lập gia đình, sinh con, chị luôn suy nghĩ đến việc làm gì để phụ giúp chồng nuôi con. Năm 2015, chị đăng ký theo học nghề xoa bóp bấm huyệt. “Dù mất đi đôi mắt nhưng tôi còn đôi bàn tay. Nhờ chịu khó học hỏi nên chỉ sau thời gian ngắn, tôi đã là thợ lành nghề. Sau đó, tôi mạnh dạn vay vốn từ người thân để mở tiệm xoa bóp bấm huyệt tại nhà. Hàng tháng, tôi cũng kiếm được 3-4 triệu đồng từ nghề xoa bóp bấm huyệt”-chị Yến chia sẻ.
Một trường hợp khác là anh Trần Văn Tư (thôn Thái Hà, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cũng từng bước vươn lên thoát nghèo bằng nghề chăn nuôi. Anh cho biết: Khi anh chị sinh 2 đứa con, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. Vì vậy, năm 2019, anh được Hội Người mù tỉnh tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi với số tiền 12 triệu đồng. Mượn thêm vốn của gia đình, anh mua cặp bò để nuôi. Hàng ngày, ngoài đi chăn bò, vợ anh còn tranh thủ hái rau về nuôi heo, gà. Hiện gia đình anh có đàn bò 5 con. Anh thổ lộ: “Được sự quan tâm của Hội, giờ đây, gia đình tôi có thu nhập ổn định”.
Những tấm gương vượt khó như chị Yến, anh Tư hay những cách làm sáng tạo trong xóa đói giảm nghèo được Hội chọn là chủ đề chính cho những buổi sinh hoạt tập thể. Tại những buổi sinh hoạt này, hội viên có cơ hội chia sẻ, học hỏi cách làm ăn, từ đó vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh của mình. Nhiều hội viên đã tự tạo việc làm cho bản thân như các anh: Đoàn Trần Vũ Thạch (TP. Pleiku); Nguyễn Văn Hiền (huyện Mang Yang); Nguyễn Công Thiện (thị xã Ayun Pa); Ngô Văn Đàm (huyện Chư Prông); Vũ Văn Ninh (thị xã An Khê).    
Chủ tịch Hội Người mù tỉnh thông tin thêm: Thời gian tới, Hội khắc phục khó khăn, tổ chức các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Qua đó giúp người mù xóa đi những mặc cảm, tự ti, vượt qua khó khăn, sống và làm việc có ích cho gia đình, xã hội.
HÀ PHƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai trong năm 2026.

Gấp rút hoàn thành các khu tái định cư để người dân an cư

(GLO)- Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh, với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm sớm ổn định chỗ ở an toàn và tạo nền tảng sinh kế lâu dài cho người dân.

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các thành viên Hội Yêu rác thực hiện hoạt động nhặt rác và trồng cây để bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần tự nguyện tại cộng đồng.

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

(GLO)- Bên cạnh việc thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ, thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ở Gia Lai đã quan tâm hỗ trợ nạn nhân và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả do bom mìn gây ra.

Các đoàn viên thanh niên và nhà hảo tâm tổ chức chương trình Xuân tình nguyện, tặng quà Tết cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng sâu tỉnh Gia Lai dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Xuân tình nguyện lan tỏa yêu thương nơi vùng khó Gia Lai

(GLO)- Những ngày cuối năm, không khí xuân tình nguyện lan tỏa khắp các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai. Các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần mang mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với những vùng còn nhiều gian khó.

null