Hội Đông y tỉnh Gia Lai chung tay vì người khiếm thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vừa qua, 194 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và người mù trên địa bàn tỉnh Gia Lai được tham gia lớp học nghề xoa bóp-bấm huyệt miễn phí do Hội Đông y tỉnh phối hợp với Trường Trung cấp Tây Sài Gòn tổ chức. Khóa học có ý nghĩa thiết thực góp phần đào tạo nghề, mở ra cơ hội kiếm việc làm có thu nhập giúp xóa đói giảm nghèo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Trong thời gian 5 tuần, vào thứ bảy và chủ nhật, các học viên lại tề tựu về tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh để nghe các giảng viên Trường Trung cấp Tây Sài Gòn truyền đạt kiến thức và hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng cơ bản về tác dụng của xoa bóp theo y học cổ truyền; các thủ thuật xoa bóp-bấm huyệt cơ bản; cách xác định huyệt và những huyệt thường dùng, kỹ năng xoa bóp-bấm huyệt các vùng cơ thể... Kết thúc khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận học nghề và có thể làm việc tại các cơ sở dịch vụ xoa bóp-bấm huyệt tại cộng đồng.
Lương y Nguyễn Ngữ-Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh-cho biết: Tham gia lớp học có 194 học viên; trong đó có 10 người mù. Mục tiêu chính của lớp học là phổ cập các phương pháp điều trị không dùng thuốc đến với cộng đồng góp phần nâng cao sức khỏe phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, giúp các học viên tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định cuộc sống.
“Đây là lần đầu tiên Hội Đông y tỉnh phối hợp tổ chức lớp đào tạo nghề. Rất mừng là khi chúng tôi đề xuất đã được Trường Trung cấp Tây Sài Gòn đồng ý hỗ trợ đào tạo miễn phí. Riêng đối tượng là người mù còn được nhà trường hỗ trợ thêm 60 ngàn đồng tiền ăn/ngày”-lương y Nguyễn Ngữ nói.
Khám-chữa bệnh từ thiện bằng y học cổ truyền tại Tuệ Tĩnh đường-chùa Bảo Sơn (TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện
Khám-chữa bệnh từ thiện bằng y học cổ truyền tại Tuệ Tĩnh đường-chùa Bảo Sơn (TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện
Tham gia lớp học, chị Puih H’Nam (làng Yam, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) phấn khởi chia sẻ: “Được đào tạo nghề xoa bóp-bấm huyệt miễn phí nên mình rất vui. Lớp học rất bổ ích, giúp mình có kiến thức xoa bóp, bấm huyệt để có thể về phục vụ người thân trong gia đình. Ngoài ra, nếu kiếm được việc làm nữa thì sẽ rất tốt”.
Với anh Trương Văn Nghĩa (thôn Đồng Tâm, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê), việc tham gia khóa học này rất ý nghĩa khi anh là người mù đi lại khó khăn. Anh Nghĩa thổ lộ: “Gia đình tôi là hộ nghèo, bản thân lại bị mù từ nhỏ, sống phụ thuộc gia đình nên không có điều kiện học nghề. Khi được Hội Người mù tỉnh thông báo đi học lớp xoa bóp-bấm huyệt, tôi xúc động lắm vì biết nghề, sau này có thể làm việc tạo thu nhập. Không chỉ được miễn phí đào tạo, tôi còn được hỗ trợ tiền ăn và được Hội Người mù tỉnh hỗ trợ chi phí đi lại. Các giảng viên cầm tay chỉ việc nên chúng tôi tiếp thu các kiến thức mà không gặp khó khăn gì”.
Các học viên là người mù được giảng viên hướng dẫn cụ thể, thực hành các phương pháp xoa bóp- bấm huyệt tại lớp học. Ảnh: Như Nguyện
Các học viên là người mù được giảng viên hướng dẫn thực hành các phương pháp xoa bóp-bấm huyệt. Ảnh: Như Nguyện
Trao đổi với P.V, bác sĩ CKI Trương Minh Hữu Hạnh-Trưởng khoa Y học cổ truyền (Trường Trung cấp Tây Sài Gòn) cho hay: “Trung bình 1 khóa học xoa bóp-bấm huyệt  tại trường, mức chi phí là 4 triệu đồng. Tuy nhiên, với mong muốn góp phần đào tạo nghề cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và người mù tại Gia Lai nên nhà trường đã miễn phí toàn bộ, đội ngũ giáo viên thì tận tâm hướng dẫn. Với các đối tượng là người mù, chúng tôi có phương pháp giảng dạy phù hợp, cầm tay chỉ việc để họ nắm bắt kiến thức và thực hành ngay. Kết thúc đào tạo, học viên được cấp chứng chỉ, có thể kiếm được việc làm phù hợp sức khỏe”.  
Thời gian qua, cùng với việc chung tay đào tạo nghề cho các đối tượng khó khăn, Hội Đông y tỉnh còn có nhiều hoạt động thiết thực trong đó có việc khám-chữa bệnh từ thiện cho người nghèo, khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 cơ sở tham gia khám-chữa bệnh từ thiện bằng y học cổ truyền, gồm: Tuệ Tĩnh đường-chùa Bảo Sơn (84 Nguyễn Trãi, TP. Pleiku),  Phòng khám nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố và Hội Đông y TP. Pleiku tại 114 Trần Phú, TP. Pleiku và Phòng chẩn trị của Hội Đông y tỉnh.
“Ngoài khám dịch vụ thì Phòng chẩn trị của Hội Đông y tỉnh còn triển khai khám bệnh, tư vấn và hỗ trợ điều trị bằng châm cứu không thu phí đối với đồng bào dân tộc thiểu số và hội viên của Hội Cựu tù chính trị yêu nước”-Chủ tịch Hội Đông y tỉnh cho biết thêm.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của phía Đông tỉnh.

Nhiều nhà xe hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí về vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Hưởng ứng chủ trương của Trung ương về khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ theo Thông báo số 99/TB-TW ngày 21-11-2025, nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề ở phía Đông tỉnh Gia Lai.

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 16.000 đơn vị hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 39 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác vận động quyên góp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Gia Lai: Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Người dân Gia Lai thức đêm gói 4000 cái bánh tét gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hoài

Người dân Gia Lai thức đêm gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thống Nhất) phối hợp với nhà xe Phi Hổ và người dân thôn 6 (xã Gào) thức trắng đêm để gói hàng ngàn chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.

Lực lượng chức năng, đơn vị, nhóm thiện nguyện khẩn cấp chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung tay góp sức để người dân vững lòng giữa trận lũ dữ

(GLO)- Giữa lúc nước lũ còn vây quanh nhiều khu dân cư ở Quy Nhơn, nhiều lực lượng, nhóm thiện nguyện đã khẩn cấp chung tay hỗ trợ: người lo bữa cơm, người kết nối phương tiện, người mở nơi trú ẩn, dựng kênh thông tin... Tất cả đang góp sức để người dân thêm vững lòng trong thời điểm gian khó.

Trao 600 phần quà “Siêu thị 0 đồng” cho người lao động sau bão số 13

Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung trao 600 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ

(GLO)- Chiều 20-11, tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân Gia Lai (GAWEE) và Quỹ ODF (Quỹ Niềm tin vàng của PNJ) tổ chức chương trình “Siêu thị mini 0 đồng”, hỗ trợ khẩn cấp người dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa bão và ngập lụt kéo dài.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

null