Gia Lai: Bàn giao nhà tình nghĩa cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-7, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 hộ người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn ở làng Blu (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) và làng Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa).
Theo đó, gia đình anh Rơ Châm Thang (làng Blu, xã Ia Tôr) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở dột nát. Bản thân anh Thang bị khiếm thị nhưng đang phải nuôi vợ và 2 con nhỏ. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã hỗ trợ 50 triệu đồng, Công ty Điện lực Gia Lai hỗ trợ 20 triệu đồng để anh Thang làm nhà ở. Ngôi nhà có diện tích sử dụng 40 m2 gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ, mái lợp tôn, nền lát gạch men.
Dịp này, Công ty Điện lực Gia Lai còn tặng gia đình anh Thang 1 ti vi trị giá 2,3 triệu đồng và 1 bộ bàn ghế inox trị giá 1,2 triệu đồng; UBND huyện Chư Prông tặng 2 triệu đồng, Hội Người mù tỉnh Gia Lai tặng phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Brenh. Ảnh: Hà Phương
Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Brenh. Ảnh: Hà Phương
Cũng có hoàn cảnh khó khăn như gia đình anh Rơ Châm Thang, hộ bà Brenh (thôn Dơk Rơng, xã Glar) phải ở trong căn nhà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Được Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Gia Lai hỗ trợ tổng cộng 70 triệu đồng, gia đình bà đã xây dựng ngôi nhà mới khang trang diện tích 40 m2.
Trong buổi bàn giao nhà, Công ty Điện lực Gia Lai tặng bà Brenh 1 ti vi, 1 bộ bàn ghế; Hội Người mù tỉnh Gia Lai tặng 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng; UBND xã và chi bộ thôn tặng một số vật dụng sinh hoạt cùng nhu yếu phẩm.
HÀ PHƯƠNG 

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.